Khởi tố cán bộ Sở GTVT Bắc Giang gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Gia Bình Thứ bảy, ngày 04/06/2022 14:52 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đức Thịnh cho hay, trước khi gây tai nạn đã dự tiệc liên hoan sau đó hát karaoke cùng bạn bè. Ông hiện bị cảnh sát khởi tố để điều tra việc gây tai nạn khiến 3 người tử vong.
Bình luận 0

Ngày 4/6, ông Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987), cán bộ Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang bị Công an TP.Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khai với cảnh sát, ông Thịnh thừa nhận đã uống quá chén trong buổi tiệc liên hoan tối 2/6. Sau đó, vị này tiếp tục đi hát karaoke cùng bạn bè, tới hơn 23 giờ lái xe ra về và gây tai nạn với xe máy, khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Tin mới nhất vụ cán bộ Sở GTVT Bắc Giang gây tai nạn khiến 3 người chết - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: N.C.

Ông Thịnh cho hay đã di chuyển với "tốc độ cao" tại thời điểm xảy ra tai nạn. "Hai ngày qua, tôi không thể ăn ngủ được. Tôi rất hối hận, mong mọi người từ vụ việc này hãy làm chủ tay lái, không sử dụng rượu bia khi lái xe", ông nói với nhà chức trách.

Nhà chức trách cho hay, tai nạn xảy ra khoảng 23 giờ 30 đêm 2/6 tại nút giao đường Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang), khi đó, ông Thịnh điều khiển xe Audi biển số 98A-499.44 đâm vào xe máy biển kiểm soát 98B2- 755.90.

Cả 3 người trên xe máy bị hất tung, tử vong tại chỗ gồm vợ chồng ông Nguyễn Mạnh Hưng (SN 1974, ở TP.Bắc Giang), bà Dương Thị Quyên (SN 1978) và con gái Nguyễn Thùy Dương (2009). 

Được biết, gia đình ông Hưng có 4 người, gồm một con trai lớn là sinh viên cao đẳng, đang thực tập tại Hà Nội. Tối 2/6, vợ chồng ông Hưng và con gái đi thăm con trai về và gặp tai nạn.

Chiều qua (3/6), ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đến thăm hỏi gia đình có 3 người tử vong sau vụ tai nạn với xe Audi.

Ông Hùng đánh giá vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện gây tai nạn là công chức có sử dụng rượu bia, vi phạm nghiêm trọng các luật liên quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Công an TP. Bắc Giang sớm hoàn thiện điều tra và: "Khẩn trương đưa vụ việc ra xử lý theo đúng quy định để làm án điểm, nêu gương, chấn chỉnh chung trong toàn quốc".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem