Tin mới: Triều Tiên doạ biến Mỹ thành biển lửa

Duy Anh (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 01/10/2017 05:00 AM (GMT+7)
Triều Tiên ngày 30.9 đã đe dọa biến Mỹ thành một biển lửa, bất chấp những cảnh báo căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ đang cực kỳ nghiêm trọng.
Bình luận 0

img

Triều Tiên tiếp tục đe doạ tấn công Mỹ.

Theo Yonhap, bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một người phát ngôn của Ủy ban Hòa bình châu Á – Thái Bình Dương của Triều Tiên lên án mạnh mẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã ký một sắc lệnh hành pháp về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3.9 vừa qua. 

Tuyên bố của người phát ngôn trên có đoạn: “Cách hành xử liều lĩnh của Trump phớt lờ bản thân mình và các đối thủ sẽ chỉ tôi luyện thêm quyết tâm giáng trả của quân và dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đối với Mỹ. Việc này sẽ làm cho ngày tận thế của Mỹ đến sớm hơn mà Trump cần phải ghi nhớ”. 

Người phát ngôn trên nhấn mạnh: “Một lần nữa chúng ta cảnh báo Mỹ về tình trạng cuồng loạn của mình. Việc múa cây gậy ‘trừng phạt’ và phô trương sức mạnh với các máy bay ném bom như loài bướm đêm trước các lực lượng cách mạng sẵn sàng chiến đấu của CHDCND Triều Tiên chẳng khác nào hành động tự sát, chuốc lấy một thảm họa hạt nhân biến Mỹ thành một biển lửa”.

Trong khi đó, ngày 30.9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nước này đã mở các kênh liên lạc trực tiếp với Triều Tiên và đang tìm hiểu xem liệu Bình Nhưỡng có sẵn sàng đàm phán về việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân hay không. Trả lời báo giới sau cuộc thảo luận với giới chức Trung Quốc tại Bắc Kinh, ông Tillerson nói: "Chúng tôi đang tìm hiểu... Chúng tôi có các đường dây liên lạc với Bình Nhưỡng. Chúng tôi không ở trong tình trạng vô vọng, chúng tôi có từ 2 đến 3 kênh liên lạc được mở với Bình Nhưỡng". 

Trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên, ông Tillerson đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, và các cuộc thảo luận cũng bao gồm thương mại và công tác chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc vào tháng 11.

Trước đó trong ngày thứ Bảy, ông Tillerson đã gặp gỡ Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đặc trách đối ngoại, Dương Khiết Trì, và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ đang hội ý chặt chẽ với các quan chức Trung Quốc về cam kết của Bắc Kinh trong việc hạn chế nhập khẩu than đá, sắt, quặng sắt, chì và quặng chì, và hải sản của Triều Tiên.

Nếu được thi hành đầy đủ, lệnh cấm các mặt hàng này có thể làm giảm đáng kể doanh thu của Triều Tiên trong năm nay. Triều Tiên đã thu về 1,5 tỉ USD từ việc xuất khẩu các mặt hàng này sang Trung Quốc trong năm 2016, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Trung Quốc là đối tác thương mại số một của Triều Tiên. Washington nói sự tham gia của Trung Quốc là chìa khóa để cắt đứt khả năng kiếm nguồn ngoại tệ mạnh của Bình Nhưỡng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem