TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm

A.Đ (T/H) Thứ ba, ngày 23/01/2024 06:00 AM (GMT+7)
Hình ảnh xuất hiện băng giá ở đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng; 4 nữ sinh ở Đắk Lắk bị chết đuối thương tâm khi đi tắm hồ; cựu Cục phó Trần Hùng phản bác cáo buộc nhận hối lộ, nói “không ai mua chuộc được tôi”... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Hình ảnh xuất hiện băng giá ở đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng

Như Dân Việt đã thông tin: Tại đỉnh núi Phia Oắc (cao 1.931m) thuộc tỉnh Cao Bằng, ngày 22/1 đã xuất hiện băng giá. Dự báo trong 10 ngày tới, các đợt không khí lạnh mạnh sẽ liên tiếp tăng cường nên nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung bộ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 1.

Ngày 22/1, trên đỉnh núi Phia Oắc, thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nơi có độ cao 1.931m so với mực nước biển xuất hiện băng giá. Ảnh: Lê Nam

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 2.

Theo người dân tại đây, trưa 22/1, khi nhiệt độ xuống thấp, băng giá hình thành ở đỉnh núi Phia Oắc. Đến chiều, băng giá bao phủ các cành cây, ngọn cỏ ở đây. Ảnh: Lê Nam

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 3.

Tất cả cây cối, đồ vật bám nước đều phủ một lớp băng trắng xóa. Ảnh: Lê Nam

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 4.

Đỉnh Phia Oắc là điểm cao nhất trong Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén (còn gọi Phja Oắc - Phja Đén), thi thoảng xuất hiện băng khi miền Bắc rét hại, nhiệt độ trung bình ngày từ 13 độ C trở xuống. Ảnh: Lê Nam

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 5.

Tối nay (22/1), miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thấp. Dự báo, vùng đồng bằng Bắc bộ có thể xuống ngưỡng 7 độ C, vùng núi từ 2 đến 5 độ C, vùng núi cao xuống dưới 0 độ C. Đặc biệt, đêm nay Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khả năng có tuyết. Ảnh: Lê Nam

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 6.

Cơ quan khí tượng cho biết cao điểm rét hại diện rộng ở Bắc bộ và Thanh Hóa (nhiệt độ trung bình từ 13 độ C trở xuống) ở miền Bắc sẽ bắt đầu từ đêm nay cho đến ngày 25/1. Ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh rét hại có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Đây có thể là đợt rét kỷ lục từ đầu mùa đông đến nay. Một số vùng núi cao sáng nay cũng rét dưới 10 độ C như Đồng Văn (Hà Giang) 6,7 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 7,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,6 độ, Sa Pa (Lào Cai) 9,2 độ C. Tại Hà Nội, các trạm khí tượng Hà Đông, Hoài Đức, Láng, Sơn Tây, Ba Vì đều hơn 13 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào, dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.Ở vịnh Bắc Bộ hôm nay gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 2,5 - 3,5m. Ảnh: Lê Nam

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định 10 ngày tới, các đợt không khí lạnh mạnh sẽ liên tiếp tăng cường nên nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì thấp. Ảnh: Lê Nam

4 nữ sinh ở Đắk Lắk bị chết đuối thương tâm khi đi tắm hồ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/1, ông Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch UBND xã Ea Hiao (huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nữ học sinh tử vong.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 8.

Đi tắm hồ, 4 nữ sinh ở Đắk Lắk bị chết đuối thương tâm. Ảnh: TH

Theo ông Trọng, chiều cùng ngày, 6 nữ học sinh Trường Tiểu học và Trung học Hoàng Hoa Thám (chưa rõ danh tính) rủ nhau lên trường để tập văn nghệ. Tuy nhiên, 6 học sinh này đến một hồ nước gần trường chơi, có 4 nữ sinh xuống hồ để tắm. Ít phút sau đó, 4 học sinh bị trượt vào vũng nước sâu.

Lúc này, 2 học sinh đi chung phát hiện nên đã hô hào tìm người đến cứu. Tuy nhiên, cả 4 nữ sinh trên đã không qua khỏi.

"Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng đến để thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân", ông Trọng cho biết.

Công an huyện Ea Hleo cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Cựu Cục phó Trần Hùng phản bác cáo buộc nhận hối lộ, nói “không ai mua chuộc được tôi”

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội, xử phiên phúc thẩm vụ án cựu Cục phó Trần Hùng về tội "Nhận hối lộ" và nhóm Cao Thị Minh Thuận về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả là sách lậu.

Tại toà, bị cáo Trần Hùng khi khai báo đã gay gắt: "Không bao giờ, xin thưa không bao giờ tôi nhận hối lộ".

Vị này đang bị cáo buộc nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận để "xử lý nhẹ" việc mua bán số lượng lớn sách lậu và bị cấp sơ thẩm phạt 9 năm tù.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 9.

Cựu Cục phó Trần Hùng kêu oan tội nhận hối lộ.

Án sơ thẩm thể hiện, ngày 9/7/2020, Thuận đã bị Đội QLTT số 17 phối hợp Tổ 304 nơi bị can Trần Hùng làm Tổ trưởng kiểm tra, thu giữ hơn 27.000 quyển sách giả. Thuận do vậy liên hệ với Trần Hùng, nhờ giúp đỡ.

Cao Thị Minh Thuận còn liên hệ với Nguyễn Duy Hải (lao động tự do), đặt vấn đề chi 400 triệu đưa cho ông Trần Hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc. Hải là người có thông tin về những nơi in sách lậu nên quen biết ông Hùng.

Ông Trần Hùng đã hướng dẫn Hải về nói với Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, từ "sách mua bị thu giữ" sang "sách do người khác mang đến ký gửi" để được giảm nhẹ.

Ngày 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đựng trong túi ni lông màu đen đến phòng làm việc của ông Trần Hùng. Tại đây, Hải đã gọi điện để ông Hùng nói chuyện với Thuận để hướng dẫn viết lại bản tường trình thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ.

Tại tòa, bị cáo Lê Việt Phương, cựu Đội phó Đội QLTT số 17 khai, từng nói chuyện điện thoại 2 lần với Trần Hùng và được vị này chỉ đạo "xử lý nhẹ" vụ việc.

Bị cáo Thuận cũng khai, không biết Trần Hùng là ai nhưng được nghe đây là người có vai trò trong xử lý việc mình buôn sách lậu nên nhờ Nguyễn Duy Hải tác động, đưa tiền. Số 300 triệu gồm 4 cọc 500.000 đồng và 5 cọc 200.000 đồng, để trong túi nilon đen trước khi giao cho bị cáo Nguyễn Mạnh Hà – Giám đốc một công ty in để người này chuyển cho Hải.

Chủ tọa hỏi, tiền được chuyển cho 2 – 3 người, có chắc nó được đến tay Trần Hùng? Bị cáo Thuận cho hay không biết đường đi của số tiền nhưng sau khi đưa tiền, việc của cô ta được xử lý nhẹ.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hà cũng khai, sau khi nhận túi tiền từ Thuận đã chuyển cho đủ cho Nguyễn Duy Hải và được Hải báo lại đã đưa cho Trần Hùng.

Chủ tọa hỏi: "Vậy nhỡ Hải tiêu mất thì sao? Hải có nể sợ gì Hà không?". Bị cáo Hà khẳng định bản thân không có gì để Hải "phải sợ" và không trả lời câu hỏi việc liệu tiền đến tay Trần Hùng hay chưa.

Bị cáo Trần Hùng khai báo tại tòa.

Đến lượt mình khai báo, bị cáo Trần Hùng cho rằng các bị cáo Lê Việt Phương khai báo sai vì anh ta là người của Đội số 17, thuộc Cục QLTT Hà Nội còn bản thân Hùng là người thuộc Tổ 304, chỉ có trách nhiệm chỉ ra nơi bị cáo Thuận tàng trữ hàng lậu.

"Anh Chu Xuân Kiên, Cục trưởng QLTT Hà Nội có mặt khi bắt quả tang Thuận, nói với các phóng viên báo đài rằng sẽ chuyển vụ việc sang công an ngay khi hoàn tất hồ sơ", ông Hùng nói, thêm rằng bản thân và Tổ 304 chỉ giám sát, theo dõi quá trình xử lý, không có quyền quyết định xử lý vụ việc.

Vị này khai tiếp, bắt sách lậu vào 9/7/2020 và đến 15/7 cùng năm, lực lượng QLTT đến lấy mẫu để Nhà xuất bản Giáo dục giám định xem đây có phải hàng giả sản phẩm của họ không nhưng bị cáo Thuận chống đối, chỉ cho lấy 1 mẫu thay vì phải 3 mẫu theo quy định.

Do vậy, Lê Việt Phương gọi điện cho Trần Hùng báo cáo, bảo sẽ đưa điện thoại cho Thuận, nhờ "anh nói giúp vài câu". Bị cáo Hùng khẳng định sau đó đã mắng Thuận qua điện thoại.

"Đừng tưởng chị quen biết, càng quen cấp cao tôi càng xử lý luôn. Vì lúc đó, có cán bộ công an cấp cao ở Hà Nội gọi cho tôi. Tôi bảo đừng tưởng nhà chị làm công an mà quen, thằng Phương nó làm đúng pháp luật đấy. Thuận nói lại bảo sách của mấy đứa cháu ở quê ra ký gửi, tôi bảo có sao khai báo vậy".

Trước các câu hỏi về số tiền 300 triệu đồng, bị cáo Hùng khẳng định Nguyễn Duy Hải từng đến phòng làm việc của mình, ở trước mặt 2 người khác, nói Thuận có 300 – 400 triệu đồng biếu tổ công tác nhưng: "Tôi đuổi, mắng luôn, mày định hối lộ tao à, biếu xén cái gì". Cựu Cục phó cũng nói suốt mấy chục năm công tác: "Không ai sản xuất, kinh doanh hàng giả mua chuộc được tôi".

Tài xế lao xe Mazda tông cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy là thượng úy quân đội

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ, lái xe Mazda bất chấp hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, tông thẳng vào tổ CSGT rồi bỏ chạy. Đội CSGT-TT, Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ tài xế vi phạm.

Tài xế điều khiển chiếc Mazda được xác định là Phan Công Đoàn (SN 1982). Phan Công Đoàn là thượng úy quân đội, công tác tại Trạm sửa chữa tàu thuyền Quân khu 4.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 10.

Phan Công Đoàn tại cơ quan chức năng. Ảnh: CAND

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy Phan Công Đoàn vi phạm mức 0,399 mg/L khí thở. Trước đó, Phan Công Đoàn vừa đi liên hoan ở nhà bạn.

Trước đó, vào tối 21/1, tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an TP.Vinh (Nghệ An) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông trong đó tập trung đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn tại Km464+800 QL1A.

Diễn biến vụ việc tài xế không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn, quay xe bỏ chạy.

Vào khoảng 20h cùng ngày, cán bộ của tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô Mazda đỏ mang BKS: 37K-270.92 do Phan Công Đoàn điều khiển để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, Đoàn không chấp hành mà lái xe lùi rồi bất ngờ quay đầu đi ngược chiều về phía khách sạn Phương Đông.

Lúc này, cán bộ tổ công tác tiếp cận xe ô tô, ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng Đoàn vẫn không chấp hành. Phan Công Đoàn thậm chí liều lĩnh nhấn ga đâm thẳng các cán bộ tổ công tác. May mắn cán bộ tổ công tác đã kịp thời tránh được.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 11.

Phan Công Đoàn nhấn ga đâm thẳng các cán bộ tổ công tác, may mắn cán bộ tổ công tác đã kịp thời tránh được. Ảnh cắt từ clip

Khi tổ công tác tiến hành truy đuổi, Đoàn vẫn lái xe chạy ngược chiều. Sau đó, Đoàn điều khiển phương tiện tắt qua vòng xuyến Phương Đông vào đường Trường Thi rồi di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường khác của thành phố Vinh. Tổ công tác sau đó đã chặn dừng được xe ô tô trên đường Chu Văn An và khống chế Đoàn và đưa về trụ sở về Công an TP.Vinh tiến hành làm việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đang củng cố hồ sơ sau đó bàn giao đối tượng cho Cơ quan điều tra Khu vực 2, Quân khu 4 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an triệu tập người đàn ông "xin 10 nghìn đồng" tại các điểm dừng đèn đỏ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/1, chỉ huy Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT công an quận này đã triệu tập ông N.Đ.V., 41 tuổi, trú phường Phú La, quận Hà Đông, để làm rõ hành vi xin tiền các tài xế xe máy, ôtô, xảy ra tại các nút giao thông trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Hà Đông phát hiện tại một số nút giao thông trên địa bàn và một số quận giáp ranh, có đối tượng nam giới lợi dụng lúc phương tiện dừng đèn đỏ tranh thủ tiếp cận, xin tiền các tài xế ôtô, xe máy.

Số tiền đối tượng này xin thường chỉ 10.000 đồng. Tuy nhiên, điều này gây khó chịu, bức xúc với người dân.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 12.

Hình ảnh ông V. xin tiền các tài xế ôtô, xe máy được người dân ghi lại.

Vào cuộc xác minh, Đội CSHS Công an quận Hà Đông đã mời ông N.Đ.V. đến làm việc. Theo hồ sơ, ông V. có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý; một tiền sự đi cai nghiện bắt buộc.

Từ năm 2019 đến nay, ông này trong diện đăng ký cai nghiện bằng thuốc thay thế tại cơ sở, trung tâm Hà Cầu, Hà Đông.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Băng giá ở Cao Bằng; 4 nữ sinh chết đuối thương tâm- Ảnh 13.

Xe máy ông V. thường sử dụng để đi "xin tiền".

Làm việc với cảnh sát, ông V. trình bày thi thoảng đi từ đường Nguyễn Trãi về Hà Đông. Khi dừng đèn đỏ ở các nút giao thông, ông V. tiếp cận chủ phương tiện ôtô, xe máy để xin tiền. Tuy nhiên, ông ta không chửi bới hay đe dọa các chủ phương tiện.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang lập hồ sơ xem xét xử lý hành vi của N.Đ.V.

Cảnh sát thông báo với người dân nếu gặp các trường hợp tương tự, đề nghị thông báo đến cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý, răn đe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem