TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 31/01/2024 06:00 AM (GMT+7)
Bắt “Công chúa Tam Kỳ” để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng; bắt khẩn cấp thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam; đánh sập đường dây môi giới mại dâm có người mẫu, diễn viên, ca sĩ tham gia, thu lợi 15 tỷ đồng... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Bắt "Công chúa Tam Kỳ" để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/1, nguồn tin cho biết, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đã triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Phan Thị Khánh Ly (SN 1990, trú Đặng Trần Côn, khu phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Được biết, thời gian qua và gần đây, Khánh Ly được biết đến với tên thường gọi "Ry" và nổi tiếng với cái tên "Công chúa Tam Kỳ" trên mạng xã hội.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với "Công chúa Tam Kỳ" Phan Thị Khánh Ly. Ảnh: CANQ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Tam Kỳ phát hiện nhóm đối tượng có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" thông qua chuyển khoản ngân hàng và trực tiếp giao dịch tiền mặt.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng liên lạc thông qua mạng xã hội (Zalo, Messenger...) giao dịch chuyển tiền với người vay qua nhiều tài khoản ngân hàng, cắt liên lạc, huỷ thông tin sau giao dịch.

Nhằm tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, nhanh chóng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong dịp cận Tết, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Tam Kỳ xác lập chuyên án đấu tranh.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam- Ảnh 2.

Bắt “Công chúa Tam Kỳ” ở Quảng Nam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng 29/1, Ban Chuyên án quyết định phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Tam Kỳ tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và tiến hành triệu tập làm việc với 2 đối tượng liên quan, gồm Nguyễn Phan Anh Tài (SN 1985, trú khu phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ) và Võ Thị Hoài Thương (SN 1996, trú KP8, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất (từ 216%/năm đến 360%/năm).

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam- Ảnh 3.

Ở Tam Kỳ, Quảng Nam, cái tên Phan Thị Khánh Ly với chiếc xe màu hồng tự mệnh danh là "Công chúa Tam Kỳ" một thời đình đám trên mạng xã hội. Hiện công an đã tạm giữ chiếc xe của Ly. Ảnh: CAQN

Các đối tượng đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương. Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền cho vay trên 500 triệu đồng, Ly đã thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

Tang vật tạm giữ gồm 1 xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0 màu hồng, BKS 92A-261.33 do Phan Thị Khánh Ly làm chủ; 1 máy Macbook màu trắng, 1 điện thoại di động hiệu iPhone 15; 1 thẻ ngân hàng; 12 giấy mượn tiền của người vay và các tài liệu có liên quan.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bắt khẩn cấp thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/1, Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt khẩn cấp, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Công Tuấn để điều tra về hành vi "dâm ô" nhiều học sinh nam trong quá trình Tuấn dạy thêm môn Toán tại nhà riêng của mình.

Qua điều tra của cơ quan công an, Tuấn là người có bằng cử nhân Toán. Theo đó, Tuấn tự mở lớp dạy thêm môn Toán cho học sinh lớp 6 đến lớp 9 tại nhà riêng trên đường Ngô Quyền.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam- Ảnh 4.

Công an TP.Đà Lạt đã bắt khẩn cấp thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam tại TP.Đà Lạt. Ảnh: CA

Trong quá trình dạy thêm từ năm 2021 đến nay, Tuấn đã dạy thêm và có hành vi "dâm ô" đối với các học sinh nam L.N.Đ.G (15 tuổi, ngụ phường 2, TP.Đà Lạt), N.V.T.A (15 tuổi, ngụ phường 6, TP.Đà Lạt), N.P.H.N và cháu T.N.N.P.

Đặc biệt, đối với em L.N.Đ.G, Tuấn đã nhiều lần dâm ô và chụp hình lưu lại. Lần gần nhất vào chiều 19/1, đến ngày 22/1 mẹ của cháu G phát hiện G đã gửi ảnh dương vật của em cho Tuấn.

Đánh sập đường dây môi giới mại dâm có người mẫu, diễn viên, ca sĩ tham gia, thu lợi 15 tỷ đồng

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Thái (SN 1998, trú tại chung cư Emerald, đường N4, khu Celadon City, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng thông qua các nhóm kín với quy mô rất lớn, thủ đoạn rất tinh vi, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội xác lập chuyên án để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các đơn vị tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam- Ảnh 5.

"Tú ông" Nguyễn Hữu Thái và các cô gái tham gia bán dâm thời điểm vừa bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an triệt phá. Nguồn: CAND

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/1, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn ở quận 1, TP.HCM, phát hiện 2 cặp nam, nữ có hành vi mua, bán dâm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Thái, thu giữ đồ vật tài liệu có liên quan như tiền mặt, sổ tiết kiệm và phong toả tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng, 3 điện thoại di động iPhone; đồng thời Thái cũng thừa nhận hành vi môi giới mại dâm cho 2 cặp nam, nữ trên.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, Thái đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý (án 2 năm tù, ra trại ngày 2/6/2022). Dựa trên các mối quan hệ xã hội phức tạp, sau khi ra tù, từ tháng 8/2022, Thái sử dụng các nick ảo (hình đại diện là nữ giới) để tham gia vào các hội nhóm kín có liên quan đến các hoạt động mại dâm trên mạng xã hội Zalo ở rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước, mỗi nhóm có số lượng hàng nghìn thành viên, trong đó rất nhiều người là gái bán dâm (tổng cộng 169 nhóm với hơn 6.300 thành viên). Mục đích của Thái tham gia các nhóm Zalo này để tìm gái có nhu cầu bán dâm nhằm thu thập thông tin, tuyển chọn, lôi kéo những người này về hoạt động cho đường dây mại dâm do Thái điều hành.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam- Ảnh 6.

"Tú ông" Nguyễn Hữu Thái và số tiền được cho là thu lợi bất chính từ đường dây môi giới mại dâm. Nguồn: CAND

Cùng với đó, Thái đã tạo lập, mua lại các nhóm kín Telegram và Thái giữ quyền quản trị, điều hành với các nick ảo để hoạt động với mục đích tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm và mua dâm nhằm thu lợi bất chính. Thành viên muốn tham gia nhóm Telegram do Thái lập ra phải trả tiền phí thì mới được Thái duyệt cho vào nhóm. Khi khách có nhu cầu mua dâm thì xem thông tin gái bán dâm trên nhóm và trực tiếp liên hệ với Thái để Thái gửi ảnh, thông tin cá nhân cho lựa chọn. Nếu thành viên nào chọn được gái bán dâm ưng ý để mua dâm thì liên hệ với Thái để thoả thuận số tiền bán dâm, Thái thoả thuận giá bán dâm từ 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng tuỳ thuộc vào mức độ nổi tiếng của gái bán dâm.

“Tú ông” này đã triệt để sử dụng thông tin đa phương tiện để quảng cáo các nhóm kín của mình đến với nhiều người qua các mạng xã hội như: Zalo, Facebook, TikTok, Youtube…; sử dụng và công khai cùng lúc nhiều tài khoản quản trị (thực chất chỉ có Thái quản lý) để tăng mật độ tương tác, tạo hiệu ứng tâm lý về quy mô, hình ảnh của các nhóm nên chỉ trong thời gian ngắn, số lượng các nhóm kín và số lượng các thành viên của các nhóm tăng lên rất nhanh.

Đến thời điểm phá án, cơ quan công an xác định Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số thành viên của các nhóm này là: 65.992 thành viên; tại thời điểm Thái bị bắt, vẫn có nhiều người gửi tiền đến tài khoản của đối tượng để được duyệt tham gia vào các nhóm kín trên. Theo lời khai của Thái, thành viên tham gia trong các nhóm có ở hầu hết tỉnh, thành trong nước và cả ở nước ngoài. Trên các nhóm kín này Thái đăng link báo, hình ảnh, tên, mã số, năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng và giá tiền của gái bán dâm để môi giới bán dâm.

Từ tài liệu thu thập được, cơ quan công an xác định số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt; thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, KOL… Đáng chú ý, gái bán dâm được Thái cập nhật thường xuyên, thời điểm đối tượng này bị bắt vẫn còn hàng chục gái bán dâm đang đợi Thái duyệt đưa lên các nhóm kín để được “tú ông” môi giới bán dâm.

Theo lời khai của Thái, từ khi tham gia môi giới mại dâm thông qua các nhóm kín đến khi bị phát hiện, Thái đã hưởng lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới mại dâm số tiền hơn 15 tỷ đồng. Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ về việc thu lợi bất chính của Thái từ hoạt động môi giới mại dâm này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Hữu Thái về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Đến ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thái về hành vi “Môi giới mại dâm”. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối tượng vận chuyển pháo bỏ chạy, tông thẳng khiến thiếu tá CSGT nhập viện cấp cứu

Như Dân Việt đã đưa tin: Khoảng 9h sáng 29/1, tại Quốc lộ 2 đoạn qua thôn Tân Bình, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ, sử dụng phương tiện đo tốc độ phương tiện giao thông có ghi hình ảnh, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 29Z1-118.24 theo hướng Tuyên Quang - Phú Thọ vi phạm quy định về tốc độ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam- Ảnh 8.

Đại tá Đỗ Tiến Thuỳ ân cần thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Thành Luân. Nguồn: CAND

Khi bị tổ công tác tiến hành dừng phương tiện, mặc dù thiếu tá Nguyễn Thành Luân (Tổ trưởng Tổ công tác) nhiều lần yêu cầu nhưng nam thanh niên không xuống xe xuất trình giấy tờ mà bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đâm thẳng về phía đồng chí Nguyễn Thành Luân. Đồng chí Luân bị ngã và bị kéo trên đường gây chấn thương chân và phải đưa đi cấp cứu.

Ngay lập tức, cán bộ trong Tổ công tác đã tổ chức truy đuổi. Đối tượng liên tục lạng lách, không chấp hành yêu cầu dừng phương tiện.

Đến Km115+300, Tổ công tác đã vượt lên, áp sát và yêu cầu nam thanh niên dừng phương tiện. Tổ công tác đã phối hợp cùng Công an xã Đội Bình, huyện Yên Sơn tiến hành xác minh ban đầu, người điều khiển xe là Mai Văn Đức, SN 1986, trú tại tổ 1, phường Đội Cấn, TP.Tuyên Quang.

Kiểm tra nhanh đồ vật, hàng hoá và các tài sản liên quan tại hiện trường, tổ công tác xác định trên xe mô tô BKS 29Z1-118.24 do Mai Văn Đức điều khiển có 2 hộp pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác, tổng trọng lượng 5,4kg; 6 hộp pháo dán nhãn “giàn phun viên” do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 sản xuất, tổng trọng lượng 3,9kg, không có hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Yên Sơn xác minh làm rõ.

Tại bệnh viện, đồng chí Đỗ Tiến Thuỳ đã ân cần thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Thành Luân an tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết Phòng CSGT và gửi lời động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Cháy nhà lúc nửa đêm, 3 mẹ con ở Thanh Hóa tử vong thương tâm

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến 3 mẹ con tử vong.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29/1, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo cháy nhà dân 3 tầng tại thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc nên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, thực hiện cứu nạn cứu hộ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt “Công chúa Tam Kỳ”; thầy giáo "dâm ô" nhiều học sinh nam- Ảnh 10.

Hiện trường vụ cháy nhà dân khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29/1, anh Lê Ngọc T. (chủ nhà) phát hiện cháy ở tầng 1 nên đã dùng bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy không tắt. Trong lúc hoảng loạn, mất bình tĩnh anh T. chạy ra ngoài hô hoán, báo động mà quên không gọi vợ con thoát ra ngoài.

Mặc dù các thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã triển khai sử dụng các bình chữa cháy tự trang bị, phương tiện chữa cháy ban đầu tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn. Tuy nhiên, sau đó ngọn lửa bùng phát mạnh, tỏa ra nhiều khói, khí độc, vượt qua khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ.

Khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đến hiện trường, đám cháy đã bao trùm toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà, tỏa ra nhiều khói khí độc, lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn và khoanh vùng, dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, ngôi nhà cháy có 3 tầng, không có chuồng cọp, có lối thoát nạn khẩn cấp trực tiếp ra ban công phía trước. Quá trình tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện có 3 nạn nhân (3 mẹ con) đã tử vong tại tầng 2 (có lối thoát ra ban công phía trước).

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị Trịnh Thị L. (SN 1984); hai con của chị L. là Lê Trịnh Ngọc S. (SN 2013) và Lê Trịnh Ngọc Th. (SN 2018).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa xác minh, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem