TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cô gái trẻ cầm đầu nhóm "quái xế" chống trả cảnh sát; xét xử vụ Bệnh viện Thủ Đức

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 30/11/2023 06:00 AM (GMT+7)
Cô gái trẻ cầm đầu nhóm "quái xế" lạng lách, đánh võng, dùng hơi cay chống trả lực lượng tuần tra; xét xử sơ thẩm vụ cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng; phá đường dây làm hàng trăm bằng đại học, thạc sĩ, giấy phép lái xe... giả... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Cô gái trẻ cầm đầu nhóm "quái xế" lạng lách, đánh võng, dùng hơi cay chống trả lực lượng tuần tra

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim C. (SN 2004, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h30 ngày 6/11, Trung tâm thông tin chỉ huy của Công an TP.Đà Nẵng thông báo có khoảng hơn 20 xe máy, với hơn 40 thanh thiếu niên chạy dàn hàng ngang, nẹt pô, bóp còi, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Bạch Đằng về hướng Như Nguyệt.

Hơn 40 thanh thiếu niên chạy dàn hàng ngang, nẹt pô, bóp còi, lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự. Clip: MXH

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hải Châu nhanh chóng triển khai lực lượng ngăn chặn.

Tuy nhiên, khi có sự xuất hiện của lực lượng công an, các đối tượng này vẫn tiếp tục nẹt pô, lạng lách và dùng hơi cay chống trả lực lượng tuần tra.

Truy nóng hơn 40 "quái xế" lạng lách, dùng hơi cay chống trả lực lượng trong đêm - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim C. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, đến nay Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã làm rõ hơn 30 đối tượng tham gia đua xe gây rối, trong đó Nguyễn Thị Kim C. là một trong những đối tượng cầm đầu.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng còn lại.

Xét xử sơ thẩm vụ cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/11, TAND TP.HCM xét xử vụ cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân tham ô hơn 100 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, tòa triệu tập nhiều đơn vị thuộc TP.Thủ Đức.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 29/11 đến 1/12. TAND TP.HCM xác định Bệnh viện TP.Thủ Đức là bị hại duy nhất trong vụ án và đã triệu tập đại diện đơn vị này tham gia phiên tòa.


Ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đúng 8h sáng 29/11, các bị cáo trong vụ án Bệnh viện Thủ Đức được lực lượng chức năng áp giải đến tòa. Ảnh: Chinh Hoàng

8h sáng, các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức, Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm, bị xét xử về tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền".

Ngày đầu tiên diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô hơn 100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các bị cáo được áp giải đến toà. Ảnh: Chinh Hoàng

Bị cáo Ngô Trương Ngọc Bích - cựu Trưởng phòng vật tư Bệnh viện TP.Thủ Đức và 5 đồng phạm khác bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (51 tuổi), là vợ ông Nguyễn Minh Quân, bị xét xử về tội "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ quyền hạn là Giám đốc, chủ tài khoản, có trách nhiệm quản lý tài sản Bệnh viện Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân đã đề nghị Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng các công ty "sân sau" để ký hợp đồng khống mua bán lòng vòng nâng giá các máy móc, thiết bị y tế, sau đó lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện Thủ Đức.

Ngoài ra, ông Quân còn chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thông đồng với Nguyễn Văn Lợi để lập, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp thức các hồ sơ thầu để ấn định cho các công ty "sân sau" của Quân trúng 27 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị y tế và được bệnh viện thanh toán theo giá đã bị Quân, Lợi nâng khống.

Khi Bệnh viện Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, ông Quân yêu cầu Nguyễn Văn Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản của Quân, để chiếm đoạt tổng số tiền trên 103 tỷ đồng.

Nhằm che giấu số tiền trên 103 tỷ đồng đã chiếm đoạt, ông Nguyễn Minh Quân đã yêu cầu Nguyễn Văn Lợi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lợi, nhưng do Quân sử dụng; chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Trần Ngọc Diễm và tài khoản của công ty do Diễm đại diện đứng tên mua tài sản; sử dụng Công ty Nguyễn Tâm đứng tên mua xe ô tô cho Quân sử dụng và rút tiền mặt đưa cho vợ chồng ông Quân, bà Diễm sử dụng.

Phá đường dây làm hàng trăm bằng đại học, thạc sĩ, giấy phép lái xe... giả

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/11, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Toàn Trung (35 tuổi), Nguyễn Mạnh Liêm (32 tuổi), Vũ Anh Nghiệp và Võ Đình Phụng (cùng 41 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua công tác nắm địa bàn, nghiệp vụ các trinh sát phát hiện 1 nhóm chuyên sản xuất, bán giấy tờ giả. Gần đây, công an đã mật phục, bắt quả tang Nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách hàng.

Mở rộng điều tra và thông tin khai báo của Nghiệp, công an đã truy xét, bắt giữ thêm Trung, Liêm và Phụng.

TP.HCM: Xóa đường dây làm hàng trăm bằng đại học, thạc sỹ, giấy phép lái xe giả - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

TP.HCM: Xóa đường dây làm hàng trăm bằng đại học, thạc sỹ, giấy phép lái xe giả - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai 1 đối tượng. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ gần 300 giấy tờ nghi vấn làm giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng thạc sĩ, bằng đại học, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa... và nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả.

Tại công an, các đối tượng khai nhận nhóm hoạt động do Hùng (chưa rõ lai lịch) làm trưởng nhóm. Thông qua ứng dụng Line trên mạng xã hội, Hùng chuyển các file phôi văn bằng, giấy tờ đã có sẵn chữ ký và mộc đỏ.

Trung và Liêm có nhiệm vụ nạp thông tin khách hàng theo đơn đặt hàng, chỉnh sửa bằng phần mềm Corel và Photoshop sao cho giống thật nhất.

Sau đó in màu, chuyển cho Phụng và Nghiệp đi giao hàng cho khách. Trung và Liêm được trả lương từ 30 - 40 triệu đồng/tháng.

Phụng và Nghiệp giao hàng, được trả 200 nghìn đồng/đơn. Trung bình mỗi tháng nhóm này sản xuất 300 giấy tờ, văn bằng giả các loại, bán với giá 1,5 - 2,5 triệu đồng tùy từng loại.

Theo công an, Trung và Liêm từng có tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, vừa chấp hành xong án phạt tù.

Nghi phạm vào tiệm quần áo cưới định cướp tài sản bị người dân vây bắt

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 10 giờ ngày 29/11, một thanh niên chạy xe máy đến tiệm cho thuê đồ cưới Trần Huỳnh ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức để chọn mẫu quần áo hợp thời trang. Nhân viên phục vụ nữ tên Xuân đưa ra khá nhiều bộ comple, váy cưới để cho khách hàng lựa chọn.

Đối tượng mặc áo sơ mi được cho là vào tiệm thuê quần áo cưới khống chế nhân viên để cướp tài sản. Clip: Cộng đồng xã hội

Sau khi lựa xong, quan sát trong tiệm lúc này vắng người, bất ngờ đối tượng lao vào dùng tay bịt miệng, khống chế cô nhân viên nhằm mục đích cướp tài sản.

Đối tượng mặc áo sơ mi được cho là vào tiệm thuê quần áo cưới khống chế nhân viên để cướp tài sản bị người dân bắt quả tang. Clip: Cộng đồng xã hội

Dù đang bị đe dọa nhưng cô gái cố gắng vùng vẫy, sau đó thoát ra được liền chạy ra lộ kêu cứu. Nghe tiếng truy hô, chủ tiệm cùng một số người dân lập tức lao vào vây bắt nghi phạm ngay tại trận.

Dân vây bắt nghi phạm vào tiệm quần áo cưới định cướp tài sản ở Long An - Ảnh 3.

Đối tượng mặc áo sơ mi được cho là vào tiệm thuê quần áo cưới khống chế nhân viên để cướp tài sản. Ảnh cắt từ clip

Công an thị trấn Bến Lức nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, kiểm tra đối tượng và lấy lời khai ban đầu. Nghi phạm khai nhận tên Nhiều (24 tuổi, quê Đồng Tháp), hiện tạm trú ở huyện Bến Lức và đang làm công nhân.

Công an thị trấn Bến Lức lập biên bản đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ điều tra.

Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc

Như Dân Việt đã thông tin: Theo thông báo của Bộ Công an, từ ngày 4/12/2023, Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc từ địa điểm số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội sang địa điểm số 30 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Liên quan đến trụ sở của Bộ Công an tại 44 Yết Kiêu, Hà Nội, cụ thể hóa chủ trương của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh để xây dựng, mở rộng trụ sở Bộ Công an.

Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc  - Ảnh 1.

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc tại số 44 Yết Kiêu sang số 30 Trần Bình Trọng, Hà Nội. Ảnh Báo Tiền phong

Tiếp đó, Bộ Công an đã ban hành quyết định về việc phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công an tại số 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội (trong đó nêu rõ địa điểm đóng quân của các đơn vị tại 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm và số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 9/5/2023 (trong đó nêu rõ: Về quy mô đầu tư: Thu hồi khoảng 0,6ha đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, TP.Hà Nội; về địa điểm thực hiện dự án: Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm và phường Nguuyễn Du, quận Hai Bà Trưng; về thời gian, tiến độ thực hiện: Giai đoạn 1: Năm 2023). Sau đó, Bộ Công an đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu.

Theo Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của 36 bộ, ngành Trung ương tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 423 ngày 20/4/2023 với phạm vi quy hoạch là toàn bộ hệ thống trụ sở làm việc của 36 bộ, ngành Trung ương trong địa giới hành chính của Thủ đô Hà Nội, bao gồm cả khu vực nội đô lịch sử thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và 13 cơ quan khác được ổn định vị trí, không thuộc diện di dời về Khu trụ sở bộ, ngành Trung ương tập trung tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem