TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lại phát hiện "ổ" xăng giả siêu lớn; kinh hoàng "bom xăng" ném vào nhà dân

A.Đ (T/H) Chủ nhật, ngày 19/06/2022 19:00 PM (GMT+7)
Lại phát hiện “ổ” xăng giả siêu lớn; kinh hoàng "bom xăng" ném vào nhà dân; ẩu đả 2 người thương vong tại quán nhậu... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Lại phát hiện "ổ" xăng giả siêu lớn

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ cùng các lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa, khám xét cây xăng Gia Khiêm (một cây xăng lớn tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra hành vi làm xăng giả.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lại phát hiện “ổ” xăng giả siêu lớn - Ảnh 1.

Công an kiểm tra, khám xét cây xăng Gia Khiêm vì liên quan đến các đối tượng làm xăng giả. Ảnh: T.Nhân

Theo đó, từ sáng sớm cùng ngày, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng công an địa phương đã có mặt, phong tỏa cây xăng trên để phục vụ điều tra. 

Cây xăng bị yêu cầu tạm dừng hoạt động và công an chặn không cho người lạ ra vào để đảm bảo quá trình khám xét.

Cũng theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì hôm qua Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Võ Hoài Phương (SN 1984, trú tại TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Gia Khiêm, chủ cây xăng Gia Khiêm) để phục vụ điều tra.

Bước đầu công an phát hiện Phương cùng nhiều đối tượng đã mua hóa chất số lượng lớn rồi pha trộn với dung môi để biến hỗn hợp trên thành xăng giả rồi bán cho người tiêu dùng. 

Đây là vụ làm giả xăng dầu với số lượng lớn, ước tính lên đến hàng triệu lít và đang tiếp tục được xác minh, điều tra.

Được biết khi chứng kiến cây xăng Gia Khiêm bị phong toả, khám xét, nhiều người dân thường đổ xăng tại đây đã rất "sốc", lo lắng. Nhiều người chia sẻ sợ xe cộ bị ảnh hưởng và mong muốn công an xử lý nghiêm hành vi này. 

"Xăng quá đắt vậy mà họ còn làm giả thì hưởng lợi ở đây có lẽ rất lớn, chỉ khổ người tiêu dùng như chúng tôi", ông Nguyễn Văn An, ngụ xã Hắc Dịch chia sẻ.

Kinh hoàng "bom xăng" ném vào nhà dân, tiếng nổ "đùng" kèm lửa bốc cháy dữ dội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 19/6, Công an thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã kiểm tra hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để truy tìm đối tượng ném "bom xăng" vào nhà ông Bùi Quốc Thành (ở thị trấn Vân Canh).

Clip: Kinh hoàng "bom xăng" ném vào nhà dân, tiếng nổ "đùng đùng" kèm lửa bốc cháy dữ dội - Ảnh 1.

Nhà ông Thành bị ném "bom xăng" lúc nửa đêm. Ảnh: cắt từ camera

Theo dữ liệu camera, sự việc ném "bom xăng" xảy ra tại nhà ông Bùi Quốc Thành vào lúc 23 giờ ngày 18/6. Lợi dụng đêm khuya vắng người, kẻ xấu thực hiện hành vi, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. 

"Có 2 thanh niên thực hiện hành vi này và chúng di chuyển bằng xe máy, 1 thanh niên vào gần nhà ném bom xăng, may lúc đấy tôi còn thức ra dập lửa, nếu không thì ngôi nhà đã bốc cháy", ông Quốc Thành cho hay.

Clip đối tượng ném bom xăng vào nhà dân ở thị trấn Vân Canh. Clip: Camera

Theo ông Quốc Thành, ông có nghi ngờ đối tượng đã thực hiện hành vi ném "bom xăng" vào nhà mình và cung cấp mọi thông tin, dữ liệu camera vụ việc cho công an địa phương.

Hai đối tượng di chuyển bằng xe máy. Clip: Camera

"Tôi mong muốn công an tìm ra được đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật", ông Quốc Thành nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Ẩu đả 2 người thương vong tại quán nhậu

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 19/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả 2 người thương vong tại quán nhậu ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình (Bình Thuận).

Thông tin ban đầu vụ ẩu đả khiến 2 người thương vong tại quán nhậu: Khoảng 0h10' ngày 19/6, có 2 nhóm thanh niên nhậu tại 2 bàn của quán Thanh Nhàn. Nhóm của Lê Chí Công (SN 1992, tên thường gọi là Gồ, ngụ thị trấn Lương Sơn) gồm 3 người. Một thanh niên trong nhóm Công đến mời chủ quán nhậu 1 ly bia rồi bất ngờ đập ly vào đầu của anh Nhàn - chủ quán.

Bình Thuận: Công an đang điều tra 1 người bị đâm chết tại quán nhậu và 1 người bị thương - Ảnh 1.

Công an đang làm việc tại hiện trường vụ ẩu đả 2 người thương vong tại quán nhậu. Ảnh: CTV

Sau đó, nhóm của Công xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở bàn nhậu kề bên. Trong lúc ẩu đả, một thanh niên trong nhóm kia lấy dao của quán nhậu đâm Công. Sau đó, Công chạy ra khỏi quán một đoạn rồi gục xuống đường tử vong.

Một người trong nhóm của Công cũng bị thương nặng, bỏ chạy ra trước quán, lọt xuống ruộng và được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an thị trấn Lương Sơn đã đến phong toả hiện trường và báo lên cấp trên.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận đến khám nghiệm hiện trường vụ án, đồng thời trưng cầu giám định tử thi.

Hiện cơ quan công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhóm đối tượng liên quan trong vụ án.

Ô tô 4 chỗ lật xuống kênh, đại tá công an về hưu tử nạn

Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 19/6, thông tin từ UBND xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ cho biết, tai nạn xe ô tô 4 chỗ lật xuống kênh khiến cựu đại tá P.V.N (64 tuổi, quê huyện Châu Thành, Long An) đa chấn thương tử vong.

Long An: Ô tô 4 chỗ lật xuống kênh, đại tá công an về hưu không qua khỏi - Ảnh 1.

Cựu đại tá P.V.N (64 tuổi, quê huyện Châu Thành, Long An), nguyên Trưởng Công an huyện Tân Trụ, Long An không qua khỏi do lật ô tô 4 bánh tự lái. Ảnh: GĐCC

Trước đó, khoảng 16h ngày 18/6, đại tá N - nguyên Trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Long An tự điều khiển ô tô 4 chỗ về gia đình bên vợ tại xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ để gặp gỡ anh em. Sau đó, ông N lái xe quay trở lại thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ.

Khi ông N đi qua đoạn đường tỉnh 833 cách cầu Triêm Đức thuộc xã Nhựt Ninh vài trăm mét thì phương tiện lao xuống bờ kênh, lật ngang chổng 4 bánh trên trời. 

Vụ tai nạn khiến ông N tử vong tại chỗ.

Hải Phòng: Chìm tàu trên vịnh Lan Hạ, 1 du khách tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 10 phút ngày 19/6, tại khu vực biển Cửa Cái trên vịnh Lan Hạ (thuộc quần đảo Cát Bà, TP.Hải Phòng). Vụ va chạm giữa tàu chuyển tải (tender) và tàu du lịch Hồng Vân 89 khiến tàu tender bị chìm.

Hải Phòng: Chìm tàu trên vịnh Lan Hạ 1 du khách tử vong, 11 người thoát nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LT

Thời điểm này, trên tàu có 12 người lớn và trẻ em. Thấy tàu tender bị chìm, du khách trên tàu Hồng Vân 89 đã ném phao cứu hộ xuống biển cho người trên tàu tender. Ngoài ra, 1 tàu nhỏ khác gần hiện trường cũng tiếp cận để hỗ trợ.

Nhận tin báo về vụ việc, Đồn biên phòng Cát Bà, Hải Phòng đã khẩn trương có mặt để cứu hộ, cứu nạn. Theo một lãnh đạo Đồn biên phòng Cát Bà, ban đầu, lực lượng cứu được 11 người vào bờ an toàn. Còn 1 nạn nhân sinh năm 1954 mất tích, lực lượng thợ lặn tích cực tìm kiếm và đã phát hiện thi thể nạn nhân này sau đó.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ va chạm làm chìm tàu, khu vực biển thuộc vịnh Lan Hạ này không có nhiều phương tiện qua lại. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem