TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm giết người phụ nữ bán tạp hóa rồi tự tử; bắt quả tang nhiều "quý bà" xóc đĩa

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 03/02/2023 19:00 PM (GMT+7)
Nghi phạm sát hại người phụ nữ bán tạp hóa rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử; bắt quả tang nhiều "quý bà" xóc đĩa; bắt cựu Phó Giám đốc và nữ kế toán CDC Hà Giang liên quan vụ Công ty Việt Á... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nghi phạm sát hại người phụ nữ bán tạp hóa rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/2, theo nguồn tin của phóng viên, Công an tỉnh Bạc Liêu đang tạm giữ nghi can Lương Thanh Lâm (41 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) để điều tra hành vi giết người. 

Nghi can giết người phụ nữ bán tạp hóa rồi uống thuốc sâu tự tử - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án giết người phụ nữ bán tạp hóa. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, giữa Lâm và chị N.T.Tr (35 tuổi, ấp Thạnh Trị, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, chủ tiệm tạp hóa) có mối quan hệ tình cảm nhưng thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 1/2, Lâm chạy xe máy đến nhà người tình ở ấp Thạnh Trị, xã Long Điền để nói chuyện và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Lâm đã dùng áo siết cổ chị Tr, khiến nạn nhân tử vong.

Làm việc với công an, Lâm khai nhận toàn bộ hành vi của mình, nguyên nhân ra tay sát hại người tình là do níu kéo tình cảm không thành.

Sau khi gây án, Lâm chạy về vuông tôm gần nhà uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng không chết. Sau đó, đối tượng đến công an đầu thú và được đưa đi bệnh viện để điều trị.

Bắt quả tang nhiều "quý bà" xóc đĩa

Như Dân Việt đã đưa tin: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) vừa bắt quả tang 11 đối tượng, trong đó có 10 phụ nữ về hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Lai Châu: Bắt quả tang chục "quý bà" tụ tập xóc đĩa trên ruộng - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Trước đó vào 17h30 ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Phong Thổ (Lai Châu) bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trên mảnh ruộng của ông Vàng Văn Tâm (SN 1976) thuộc bản Nà Cúng, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ được gồm: 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị để đánh bạc, hơn 14 triệu đồng và một số đồ dùng khác.

Các đối tượng bị công an bắt quả tang về hành vi đánh bạc gồm: Vương Thúy Vân (28 tuổi); Xẻ Thị Minh (33 tuổi); Vàng Thị Thuận (35 tuổi); Lò Thị Dựng (38 tuổi); Vàng Thị Ước (38 tuổi) cùng trú tại Bản Hợp 1, xã Bản Lang và Lành Thị Phanh (47 tuổi); Lù Thị Máy (49 tuổi); Lò Thị Ly (56 tuổi); Vàng Thị Xé (55 tuổi); Vàng Văn Tìn (50 tuổi); Mùng Thị Nghiêm (35 tuổi), cùng trú tại bản Nà Cúng, xã Bản Lang huyện Phong Thổ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. Trước đó, các đối tượng này thường xuyên tụ tập đánh bạc nhỏ lẻ, đã được các đơn vị chức năng nhắc nhở, yêu cầu giải tán nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Bắt cựu Phó Giám đốc và nữ kế toán CDC Hà Giang liên quan vụ Công ty Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Theo Công an tỉnh Hà Giang, đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại CDC Hà Giang.

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu tại CDC Hà Giang liên quan Công ty Việt Á - Ảnh 1.

Cảnh sát khởi tố các bị can tại CDC Hà Giang, liên quan Công ty Việt Á. Ảnh: Diệu Loan

Ngày 3/2, Công an Hà Giang tiếp tục khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hà Giang, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can. Số này gồm Phạm Thị Kim Dung (SN 1968), cựu Phó giám đốc CDC Hà Giang; Hoàng Thị Phượng (SN 1978), Kế toán đơn vị này và Bùi Văn Tuyển (SN 1985), Phó giám đốc Công ty Liên Hợp dược Hà Giang.

Cơ quan điều tra cáo buộc trong quá trình mua kít xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, các bị can trên có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng của Nhà nước.

Liên quan vụ việc đã có 3 người bị khởi tố về hành vi "Nhận hối lộ" là Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang; Tô Minh Huệ, Trưởng phòng tài chính, kế toán và Phan Thị Nga, Trưởng khoa xét nghiệm CDC Hà Giang. Nhóm này bị khởi tố bổ sung về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra ban đầu, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh, CDC tỉnh Hà Giang đã ứng trước sinh phẩm của Công ty Việt Á để sử dụng, sau đó mới thực hiện các thủ tục đấu thầu mua sắm để ký kết hợp đồng, thanh toán tiền mua sinh phẩm.

Quá trình này không được thực hiện đúng các quy định về đấu thầu mua sắm tài sản, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Nhóm Nguyễn Trần Tuấn còn nhận hối lộ từ Công ty Việt Á, khoảng 1 tỷ đồng.

Đâm chết kẻ đánh mình, người phụ nữ lãnh án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/2, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Bé Sáu (SN 1984, ngụ phường An Thới, TP.Phú Quốc) 8 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này N.T.N (SN 2004), ngụ TP.Rạch Giá.

Theo cáo trạng, Bé Sáu làm nghề đấm bóp giác hơi tại TP.Phú Quốc. Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 10 ngày, tại Cảng biển quốc tế An Thới (TP.Phú Quốc) Bé Sáu bị một người lạ mặt không quen biết đánh bị thương vùng mặt. 

Kiên Giang: Đâm chết kẻ đánh mình, người phụ nữ lãnh 8 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thị Bé Sáu, người đâm chết kẻ đánh mình, tại tòa. Ảnh: Văn Vũ

Sau khi tìm hiểu, Sáu biết được người đánh mình là N.T.N. Bị cáo Sáu cho biết, mình không quen biết và không có thù oán với N nên không biết vì sao bị N đánh. Từ đó, Sáu lo sợ có người tiếp tục đánh nên mua dao mang theo trong người để phòng thân.

Đến khoảng 15h ngày 9/4/2022, Sáu điều khiển xe máy đến phía trước cổng Cảng biển quốc tế An Thới thì gặp N đi cùng với một người bạn.

Khi vừa chạm mặt, N liền xuống xe, xông vào đánh làm Sáu té xuống đường. Trong lúc bị N đánh, Bé Sáu nói: "Mày đánh tao nữa, tao đâm mày" nhưng tên này vẫn tiếp tục đánh và đè đầu Sáu xuống đường. 

Lúc này, Sáu lấy dao từ trong túi quần ra đâm vào ngực và bụng N nhiều nhát. N bỏ chạy được 1 đoạn thì tử vong do bị thủng tim. Sau khi gây án, Sáu đến cơ quan công an đầu thú. 

Ngoài mức án 8 năm tù, bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng tiền mai táng.

Lái xe say rượu, chống đối khiến một CSGT nhập viện

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, vào 11 giờ ngày 2/2, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ tại Km142+90 Quốc lộ 70, thuộc địa phận phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình. 

Hòa Bình: Lái xe say rượu, chống đối khiến CSGT nhập viện - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Nguồn: CACC

Tại đây, Tổ công tác đã tiến hành dừng xe ô tô con BKS 28A-130.05, di chuyển theo hướng thành phố Hòa Bình - xã Yên Mông để kiểm tra. Tuy nhiên, chiếc xe này không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy.

Lực lượng chức năng tiếp tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà lao thẳng vào người 2 chiến sĩ cảnh sát, rất may 2 cảnh sát này đã kịp né tránh. Chiếc ô tô tông trúng môtô của lực lượng chức năng và dừng lại.

Lúc này, trên ôtô có lái xe Đỗ Đình Tám (SN 1957, trú tại tỉnh Hòa Bình) và chị Đ.T.M.N. (SN 1978).  Chị N. xuống xe còn nam lái xe tiếp tục ở trên ô tô và dùng lời lẽ xúc phạm Tổ công tác.

Sau đó, lái xe lao xuống khỏi ô tô, túm cổ áo và vật ngã Thượng úy Vũ Huy Thành khiến Thượng úy Thành bị rạn đốt xương ngón tay và tổn thương phần mềm, phải nhập viện điều trị. Lập tức, Đỗ Đình Tám bị khống chế.

Qua kiểm tra, lái xe Đỗ Đình Tám có nồng độ cồn ở mức 1,163 mg/l khí thở, vượt gấp gần 3 lần mức xử lý kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).

Công an phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình đã lập biên bản giữ người phạm tội và phối hợp cùng đơn vị liên quan để điều tra vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem