TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng; tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát

A.Đ (T/H) Thứ bảy, ngày 23/03/2024 06:00 AM (GMT+7)
Điều tra vụ nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng; thông tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát; khởi tố nguyên Viện trưởng Viện KSND TP.Điện Biên Phủ về tội "Nhận hối lộ"... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Điều tra vụ nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/3, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ việc một Chủ tịch UBND huyện thuộc tỉnh này nghi bị lừa đảo 100 tỷ đồng.

"Hiện UBND tỉnh Đồng Nai vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ Công an tỉnh", vị này trả lời.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng; tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát- Ảnh 1.

Cảnh báo lừa đảo qua mạng. Ảnh minh họa

Theo nguồn tin, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, mở tài khoản. Sau đó, bà Hương huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản.

Bằng nhiều cách, nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của bà Hương, số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Thông tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát. 

Tiếp tục phần tự bào chữa, bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) cho biết lúc đầu không hiểu vì sao bị bắt, quá trình điều tra cũng không rõ mình đã tham ô gì, nhưng khi đọc cáo trạng đã cảm thấy nhẹ lòng vì hành vi của bị cáo được thể hiện rõ là giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 163.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 99.000 tỷ đồng cho SCB.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng; tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát- Ảnh 2.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan. Ảnh: Lê Giang

Trong vụ án này, bị cáo Phương bị đề nghị mức án 19-20 năm tù. Từ lúc bị tạm giam đến giờ, bị cáo chưa được gặp gia đình. Nhưng sau khi bị đề nghị án, bị cáo Phương nói không muốn gặp vợ con nữa vì cảm thấy xấu hổ.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng; tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát- Ảnh 3.

Bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát). Ảnh: H.H

Bị cáo Phương bị cáo buộc nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, phối hợp với Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các cá nhân liên quan lên phương án "giải quỹ", giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 163.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 99.000 tỷ đồng cho SCB.

Cụ thể, để rút được tiền từ SCB, bà Lan đã chỉ đạo các cá nhân thân tín, giữ vai trò chủ chốt tại ngân hàng và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh...) tổ chức thành lập nhiều bộ phận, đơn vị, công ty, thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân, câu kết chặt chẽ với nhau, thông đồng với các công ty thẩm định giá, triển khai rút tiền từ SCB.

Nhằm hợp thức hóa việc rút tiền đã được SCB giải ngân theo phương án khống, cắt đứt, che giấu dòng tiền, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, bà Lan chỉ đạo Phương, Nguyễn Phương Anh, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân lập phương án thực hiện việc "giải quỹ" bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống, để có thể sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định.

Khởi tố nguyên Viện trưởng Viện KSND TP.Điện Biên Phủ về tội "Nhận hối lộ"

Ngày 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có công văn số 1609 gửi các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin vụ việc Bùi Thị Thu Hằng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ".

Ngày 21/3, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đối với Bùi Thị Thu Hằng.

Bị can Hằng nguyên là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, hiện là kiểm sát viên trung cấp, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Bùi Thị Thu Hằng bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” theo khoản 1, Điều 354, Bộ luật Hình sự 2015.

Cuối năm 2022, đầu năm 2023, Bùi Thị Thu Hằng đã phân công Vũ Đình Hải - kiểm sát viên - giải quyết vụ án Đặng Thị Thủy.

Sau đó, Hải nhận 80 triệu đồng của Lê Xuân Hồng - Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên - để giải quyết theo hướng không xử lý về hình sự đối với Hồng trong vụ án trên và đưa cho Hằng hơn 30 triệu đồng. Sau đó, Hằng chia lại cho Hải 10 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Viện Kiểm sát đề nghị lại mức án, giảm nhẹ cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 22/3, phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh tiếp tục với phần tranh luận. Trước đó, các luật sư bào chữa hoặc bảo vệ cùng bị hại, người liên quan đã trình bày quan điểm.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng; tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát- Ảnh 6.

Các kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh.

Đối đáp lại, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh đây là vụ án đầu tiên có thủ đoạn phạm tội thông qua việc phát hành trái phiếu, có số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, xuất phát từ nhu cầu huy động vốn để hoạt động kinh doanh, có phần nguyên nhân từ đại dịch Covid-19.

Trong quá trình điều tra bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, cùng con trai Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, tích cực khắc phục hết hậu quả vụ án, giảm bức xúc cho người bị hại.

Tại phiên tòa, có tình tiết giảm nhẹ mới trong đó có việc Công ty Ngôi Sao Việt nộp khắc phục thêm 2 tỷ đồng. Đại diện viện kiểm sát cho rằng việc giảm nhẹ mức án đề nghị cho các bị cáo là có căn cứ, nhằm khích lệ việc khắc phục hậu quả vụ án.

Hai cha con ông Dũng được đề nghị mức án mới, thấp hơn mức đề nghị cũ 1 năm tù, trong đó ông Dũng bị đề nghị mức án 8-9 năm (đề nghị cũ 9 – 10 năm tù), Đỗ Hoàng Việt bị đề nghị mức án 4-5 năm (đề nghị cũ 5 – 6 năm tù).

Các bị cáo khác cũng được giảm mức án đề nghị. Trong đó có 3 bị cáo được đề nghị án treo.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng; tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát- Ảnh 7.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng được đề nghị hình phạt mới, theo hướng nhẹ hơn.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát bày tỏ sự chia sẻ với hoàn cảnh của các bị hại. Tuy nhiên, phía công tố cho rằng trong vụ án này, hành vi phạm tội đã hoàn thành khi tài sản thuộc quyền quản lý của bên chiếm đoạt.

Theo quy định, giao dịch trái phiếu giữa Tân Hoàng Minh và các bị hại là giao dịch dân sự, điều kiện có hiệu lực là phải đảm bảo mục đích giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật.

Trường hợp này, khẳng định các hợp đồng trái phiếu vi phạm do đó sẽ được giải quyết theo quy định về giao dịch vô hiệu nên các kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Mức án đề nghị mới với các bị cáo:

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị 8-9 năm tù, mức án đề nghị cũ là 9-10 năm tù.

Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó TGĐ Tân Hoàng Minh bị đề nghị 4-5 năm tù, mức án đề nghị trước đó là 5-6 năm tù.

Các bị cáo Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm TC-KT kiêm Giám đốc Ban TC-KT, Kế toán trưởng Công ty Soleil), Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm TC- KT, kiêm Giám đốc Ban TC-KT) bị đề nghị mức án mới là 42-48 tháng tù, mức đề nghị cũ là 4-5 năm tù.

Các bị cáo Lê Thị Mai (nguyên Phó Ban Nguồn vốn) và bị cáo Vũ Lê Vân Anh (nguyên Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn) bị đề nghị 30-36 tháng, mức án đề nghị cũ là 36-42 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm TC-KT), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Phó TGĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Giám đốc Công ty Cung điện Mùa đông) thuộc nhóm bị cáo Tân Hoàng Minh bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù, mức án đề nghị cũ là 30-36 tháng tù.

Ở nhóm bị cáo kiểm toán, bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc), Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) cùng bị đề nghị 24-30 tháng cho hưởng án treo.

Bị cáo Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn) bị đề nghị mức án mưới là 18-24 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) bị đề nghị 18-24 tháng cho hưởng án treo.

Tạm giữ hình sự cha dượng chém con riêng của vợ 3 nhát vào mặt sau khi nhậu về

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/3, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Sơn (SN 1976, ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) về hành vi cố ý gây thương tích.

Sơn được xác định đã dùng hung khí chém khiến em N.H.P.A (13 tuổi), con riêng của chị T.

Qua điều tra ban đầu, khuya 20/3, Công an phường Bửu Hòa nhận tin báo của chị T. về việc con gái mình là A. bị cha dượng là Sơn gây thương tích.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ Chủ tịch huyện nghi bị lừa 100 tỷ đồng; tin mới phiên xử Vạn Thịnh Phát- Ảnh 9.

Bé P.A. đang điều trị và theo dõi vết thương tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Ảnh: P.Liễu/ Báo Đồng Nai

Theo lời chị T., vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị và con gái đang ở trong phòng ngủ để chơi điện thoại thì Sơn đi nhậu về, chửi bới, dùng dao gây thương tích cho chị và con gái.

Bé A. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để điều trị trong tình trạng bị 3 vết thương nghi do dao chém, ngoài ra, Sơn còn đập bể điện thoại di động của chị T. và A.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bác sĩ cho biết bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, có 1 vết thương ở vùng trán phải dài khoảng 7cm, 1 vết thương phía trước tai phải khoảng 5cm và 1 vết thương trên cung mày trái 2cm.

Nhận tin báo, Công an TP.Biên Hòa đã vào cuộc điều tra và tạm giam Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem