TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nữ tài xế lái ô tô đâm thẳng vào CSGT; con gái tâm thần chém bố đẻ tử vong

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 02/12/2022 19:00 PM (GMT+7)
Nữ tài xế lái ô tô đâm thẳng vào CSGT; con gái tâm thần chém bố đẻ tử vong; triệu tập Đường “Nhuệ” và con nuôi đến phiên xử vợ chồng Giám đốc Công ty Lâm Quyết... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Nữ tài xế lái ô tô đâm thẳng vào CSGT

Như Dân Việt đã thông tin: Một nữ tài xế đã không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, sau đó tiếp tục nhấn ga đi tiếp dù trước mũi xe là 1 chiến sĩ cảnh sát giao thông. Sự việc được xác định xảy ra ở Hà Nội vào sáng nay (2/12).

Clip: Nữ tài xế lái xe đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nữ tài xế lái xe ô tô đâm thẳng vào cảnh sát giao thông ở Hà Nội sáng 2/12. Ảnh cắt từ clip

Vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị chiếc xe ô tô Toyota YARIS màu trắng, biển kiểm soát 29A - 860.26 đâm vào người bất chấp hiệu lệnh dừng xe.

Sự việc được xác định xảy ra ở đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), vào khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày.

Clip nữ tài xế "vì đi làm muộn" mà cố tình lái xe đâm thẳng vào cảnh sát giao thông. Nguồn: MXH

Theo những gì clip ghi lại được, mặc dù đồng chí cảnh sát giao thông đã đứng trước mũi xe ô tô nêu trên, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn nhấn ga di chuyển, bỏ mặc sự an toàn của nam cảnh sát.

Thậm chí tài xế ô tô Toyota YARIS có đoạn còn nhấn mạnh ga khiến chiếc xe di chuyển nhanh khiến vị cảnh sát giao thông phải bám tay vào cần gạt mưa. Rất may vụ việc được can thiệp kịp thời, không ai bị thương.

Xác nhận thông tin nêu trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội cho biết, nam cảnh sát giao thông bị tài xế ô tô bất tuân hiệu lệnh mà tiếp tục di chuyển đâm vào người là thiếu tá Nguyễn Hải Thanh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội.

Chiếc xe ô tô do người phụ nữ lái được xác định vi phạm khi đi vào làn xe buýt BRT. Khi được đồng chí cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhưng nữ tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga di chuyển.

Sau khi dừng được chiếc xe có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng xác định người điều khiển chiếc xe ô tô là một phụ nữ. Người này trình bày do bị muộn làm nên đã cố tình lái xe đi và không chấp hành hiệu lệnh.

Lực lượng chức năng sau đó đã lập biên bản vi phạm giao thông với hành vi vi phạm khi đi vào làn BRT, còn đối với hành vi "Chống người thi hành công vụ", Đội Cảnh sát giao thông số 7 đang xem xét để làm rõ.

Con gái tâm thần chém bố đẻ tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng 2/12 tại bản Hát Hẹ, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Đăng Nghị, Chủ tịch UBND xã Núa Ngam cho biết: "Nạn nhân tử vong được xác định là ông Đặng Văn Lương, sinh năm 1963, quê tại Thái Bình. Hung thủ sát hại nạn nhân bước đầu xác định là con gái Đặng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1991".

Điện Biên: Mâu thuẫn gia đình, con gái tâm thần chém lìa đầu bố đẻ - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thị Thanh Tâm bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau khi gây án.

Theo các nhân chứng là hàng xóm của gia đình ông Lương cho biết, trong buổi sáng xảy ra án mạng, ông Lương và con gái đã xảy ra cãi vã lớn, sau đó ông Lương có gọi điện cho lực lượng công an đến giải quyết nhưng chưa kịp thì xảy ra vụ việc. Chị Tâm đã dùng hung khí chém lìa đầu bố đẻ mình.

Được biết trước đó nhiều ngày, hai bố con nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn lớn, ông Lương nhiều lần dùng gạch đá ném vào nhà con gái ở ngay bên cạnh. 

Được biết, ông Lương bị tai biến phải ngồi xe lăn nhiều năm nay và sống không được lòng hàng xóm, họ hàng nên khi các mâu thuẫn cãi vã xảy ra hàng xóm ít để ý. Còn con gái đồng thời bước đầu cũng được xác định là hung thủ gây ra án mạng đã phải đi chữa trị bệnh tâm thần trong gần 10 năm qua, thường xuyên đi lang thang ngoài đường. 

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành điều tra làm rõ.

Triệu tập Đường “Nhuệ” và con nuôi đến phiên xử vợ chồng Giám đốc Công ty Lâm Quyết

Như Dân Việt đã thông tin: Đang chấp hành án tại trại Ninh Khánh, Đường "Nhuệ" được triệu tập đến làm chứng trong phiên tòa xét xử vợ chồng Giám đốc Công ty Lâm Quyết bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm.

Hai bị cáo gồm Nguyễn Văn Lẫm (còn gọi Lâm, SN 1962), Giám đốc Công ty Lâm Quyết và vợ là Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng ở Thái Bình) sẽ bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm vào ngày 13/12, theo quyết định mới ban hành.

Trước đó, tháng 12/2021, vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình phạt lần lượt 14 và 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Họ kháng cáo án sơ thẩm.

Phiên phúc thẩm sẽ diễn ra công khai tại Hà Nội dưới sự điều hành của thẩm phán Ngô Tự Học. Bào chữa cho các bị cáo có 8 luật sư.

Tòa phúc thẩm còn triệu tập 11 người làm chứng bao gồm Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), đang bị giam tại trại Ninh Khánh và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", con nuôi Đường "Nhuệ"), đang bị giam tại trại Thanh Phong.

Triệu tập Đường “Nhuệ” và con nuôi đến phiên xử vợ chồng giám đốc Công ty Lâm Quyết - Ảnh 1.

Tiến "trắng" và bố nuôi Đường "Nhuệ" tại TAND tỉnh Thái Bình. Ảnh: Song Minh

Liên quan Công ty Lâm Quyết, cơ quan tố tụng tại Thái Bình xác định Đường và con nuôi từng đưa "đàn em" xâm phạm doanh nghiệp này. Cụ thể tháng 1/2017, ông Lẫm, bà Quyết vay 1,7 tỷ đồng của vợ Đường là Nguyễn Thị Dương.

Tháng 10 cùng năm, vợ chồng ông Lẫm chưa trả số tiền này nhưng bà Dương phát hiện 2 người đi khỏi thành phố Thái Bình nên báo cho chồng.

Ngày 3/10/2017, Đường cùng Tiến "trắng" đến Công ty Lâm Quyết tìm ông Lẫm nhưng không gặp. Đường chỉ đạo Tiến "trắng" ở lại canh gác, thấy "con nợ" về phải báo cho mình.

Theo chỉ đạo của Đường, 3 ngày sau, Tiến và đàn em đuổi hai em trai của ông Lẫm đang ở trong công ty ra ngoài để nhóm mình ăn ở, sinh hoạt tại đây, 2 tuần sau mới rời đi. Do vậy, tòa án phạt Đường và Tiến mỗi người 1 năm tù về tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân".

Với vụ án vợ chồng ông Lẫm là bị cáo, tòa sơ thẩm xác định từng vay 900 triệu đồng, thế chấp một ô tô. Họ sau đó lại bán chiếc xe và không trả tiền cho chủ nợ.

Tại tòa sơ thẩm, vợ chồng ông Lẫm cho rằng đã trả khoản nợ 900 triệu đồng này, có giấy biên nhận. Tuy nhiên, khi Đường "Nhuệ" xâm phạm chỗ ở của họ đã lấy đi một số tài liệu, gồm giấy tờ thể hiện đã trả 900 triệu đồng.

Khởi tố tài xế xe tải tông chết 3 mẹ con ở Phú Yên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng 24 ngày về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với Trần Hữu Dương (SN 1987, trú xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).

Khởi tố tài xế xe tải tông chết 3 mẹ con ở Phú Yên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 26/11, Trần Hữu Dương lái xe tải 76H-013.18 tông 3 người chết khi lùi xe tại km 1249+170 trên quốc lộ 1A qua địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Bước đầu, ông Dương khai nhận, trong chặng Quảng Ngãi - TP.HCM, ông đã dừng xe tại quán B.D (cách hiện trường vụ tai nạn vài trăm mét về phía Bắc) để ăn cơm.

Sau khi ăn, tài xế Dương tiếp tục lái xe tải chạy về hướng Nam hơn 100m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn nên phanh đột ngột, rồi lùi xe trở lại quán B.D. Do không nhìn thấy xe máy từ phía sau chạy tới nên việc lùi xe đã gây tai nạn tông ngã, cuốn xe máy cùng 3 người vào phía sau gầm xe tải, gây tử vong cả ba tại hiện trường.

3 nạn nhân là bà Nguyễn Thị Th (SN 1981) và hai con (Nguyễn Đăng Kh, SN 2005; Nguyễn Xuân Nh, SN 2006), cùng trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bà Th đang chở hai con từ Khánh Hòa đi xe máy ra Bình Định thăm con trai đầu đang đi nghĩa vụ quân sự. Trên đường ba mẹ con trở về lại quê nhà thì xảy ra tai nạn.

Khởi tố tài xế xe tải tông chết 3 mẹ con ở Phú Yên - Ảnh 2.

Tài xế Trần Hữu Dương tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu, Công an thị xã Sông Cầu xác định tài xế Trần Hữu Dương điều khiển xe tải chạy lùi không đúng quy định, không quan sát khả năng nguy hiểm ở phía sau và không có người trợ giúp hướng dẫn lùi xe, nên đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Kiểm tra sức khỏe tài xế Dương tại hiện trường có kết quả âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn.

Đôi vợ chồng phá cửa xông vào đánh chủ nhà nhập viện

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 2/12, UBND xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền, công an địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ đôi vợ chồng phá cửa xông vào nhà đánh chủ nhà nhập viện.

Quảng Trị: Đôi vợ chồng phá cửa xông vào nhà đánh chủ nhà nhập viện - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Thiện phá cửa, xông vào nhà đánh đập chị Na bị thương. Ảnh: T.N

Trước đó, lúc 21h30 ngày 26/11, chị Võ Thị Thúy Na (SN 1986, trú thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà) đang ở nhà cùng 2 con nhỏ thì bị vợ chồng ông Trần Hữu Thiện (SN 1979) và bà Phan Thị Liên (SN 1978, trú thôn Rào Trường, là hành xóm của chị Na) đến nhà xúc phạm, chửi rủa, doạ giết.

Sau đó, vợ chồng Thiện – Liên phá cửa, xông vào nhà đánh đập chị Na (có video do chị Na quay lại).

Hậu quả, chị Na phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, trước đó vào tối 25/11, chị Na đang đi làm trong vườn cao su thì thấy có bóng đèn pin sáng ở dưới góc vườn gần hồ.

Chị Na hỏi lớn: "Ai đó? Vô vườn nhà tui (tôi) mần chi (làm gì)?", người bên kia không trả lời. Chị Na dọi đèn pin về phía bóng người kia và nhận ra đó là bà Liên (hàng xóm của mình). Không ngờ, bà Liên chửi rủa chị Na. Sau đó, hai người hàng xóm xảy ra cự cãi một lúc rồi ai về nhà nấy.

Chị Na về nhà liền đăng lên Facebook cá nhân với nội dung chỉ trích bà Liên về sự việc nêu trên.

Sáng 26/11, bà Liên và chị Na tiếp tục có lời qua tiếng lại về nội dung trên. Tối cùng ngày thì vợ chồng bà Liên phá cửa xông vào nhà đánh chị Na nhập viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, chị Na vào viện ngày 27/11, đến ngày 28/11 thì ra viện. Theo chẩn đoán, chị Na bị chấn thương phần mềm ở vùng mặt, đầu, cổ, tay.

Tìm hiểu của PV Dân Việt, sau khi đoạn clip đôi vợ chồng phá cửa xông vào nhà đánh chị Na được đăng tải lên mạng xã hội, dư luận đã rất phẫn nộ, đề nghị cơ quan chức năng phải nhanh chóng xử lý.

Người dân xã Vĩnh Hà cho rằng, mặt dù thương tích của chị Na không quá nghiêm trọng nhưng tổn thất tinh thần của chị và gia đình, đặc biệt là 2 con nhỏ của chị Na là rất lớn và ám ảnh. Hành vi xông vào nhà đánh người của đôi vợ chồng Thiện – Liên thể hiện sự hung hãn, coi thường pháp luật, cần phải nghiêm trị.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem