Vụ Phó Chánh án TAND Bạc Liêu bị bắt quả tang khi đang nhận tiền: Đình chỉ sinh hoạt Đảng

Chúc Ly Thứ sáu, ngày 02/12/2022 15:41 PM (GMT+7)
Liên quan vụ Phó Chánh án TAND Bạc Liêu Châu Văn Mỹ bị bắt quả tang khi đang nhận tiền, ngày 2/12, ông Lý Công Bắc – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã có thông tin chính thức.
Bình luận 0

Liên quan vụ Phó Chánh án TAND Bạc Liêu bị bắt quả tang khi đang nhận tiền, ngày 2/12, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tháng 11, ông Lý Công Bắc – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã có thông tin chính thức.

Theo ông Bắc, ngày 18/11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mỹ theo Điều 354 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam bị can Mỹ về hành vi Nhận hối lộ.

Ngày 25/11, Ủy ban Kiểm tra đã Tỉnh ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đồng chí Mỹ trong thời gian 3 tháng 21 ngày và triển khai đến tổ chức Đảng có liên quan theo quy định.

"Trong thời gian tới cơ quan kiểm tra tỉnh sẽ chủ động theo dõi, phối hợp với Ban Cán sự TAND tỉnh nắm chặt thời gian tạm giam, điều tra ông Mỹ để gia hạn thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng khi có yêu cầu", ông Bắc thông tin thêm.

Như đã đưa tin, tối 11/11, ông Châu Văn Mỹ bị Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao bắt quả tang nhận tiền hối lộ tại khách sạn ở phường 1 (TP.Bạc Liêu) và đã bị dẫn giải đi.

Vụ Phó Chánh án TAND Bạc Liêu bị bắt quả tang khi đang nhận tiền: Đình chỉ sinh hoạt đảng - Ảnh 2.

Ông Bắc thông tin đến báo chí liên quan vụ Phó Chánh án TAND Bạc Liêu bị bắt quả tang khi đang nhận tiền. Ảnh: Chúc Ly

Đến ngày 14/11, VKSND Tối cao đã thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang gửi Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu Đặng Quốc Khởi; đồng thời tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Mỹ.

Ông Mỹ quê quán xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, được bổ nhiệm Phó chánh TAND tỉnh Bạc Liêu tháng 3/2018. Theo một nguồn tin, ông Mỹ bị cáo buộc nhận hối lộ 100 triệu đồng của nữ bị cáo ở huyện Hoà Bình, trong vụ án sơ thẩm Trộm cắp tài sản, với lời hứa hẹn sẽ cho "hưởng án treo" khi xử phúc thẩm. Lần đầu tiên bị cáo đã đưa 80 triệu đồng, tối hôm 11/11 cô này đưa số tiền còn lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem