Tin nóng: Nga báo động về sự tiếp tay của Mỹ cho IS

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 18/10/2018 15:00 PM (GMT+7)
Nga ngày càng nhận được nhiều thông tin về việc Mỹ vận chuyển binh sĩ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS)  tới Iraq và Afghanistan, đây là dấu hiệu đáng báo động, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói.
Bình luận 0

img

"Càng ngày chúng tôi càng có thêm thông tin về việc người Mỹ đang vận chuyển các chiến binh thuộc nhóm khủng bố IS đến Iraq và Afghanistan. Đây là những sự kiện đáng báo động.

Chúng tôi đã gửi yêu cầu tới các tổ chức quốc tế có liên quan và Mỹ",  ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn với RT France, Paris Match và Figaro.

Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ bị tố có liên quan, hậu thuẫn cho IS. Chính quyền Syria nhiều lần đưa ra bằng chứng tố Mỹ đã chuyển vũ khí cho quân khủng bố. Thậm chí trong một số video được đăng trên mạng, những phiến quân IS cũng tiết lộ Mỹ đã hậu thuẫn cho chúng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem