TIN NÓNG ngày 1.10: Arsenal mua “máy quét” người Đức

Thứ ba, ngày 01/10/2013 06:51 AM (GMT+7)
Nhằm tăng cường “chất thép” cho tuyến giữa Arsenal, HLV Arsene Wenger sẵn sàng chi ra 20 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ đánh chặn Lars Bender trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Bình luận 0

Sau khi chiêu mộ thành công Mesut Ozil từ Real Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 42,5 triệu bảng, Arsenal đang sở hữu khá nhiều chân chuyền đẳng cấp như Ozil, Jack Wilshere, Aarom Ramsey, Mikel Arteta, Tomas Rosicky hay Santi Cazorla.

img

Tuy nhiên, Wenger vẫn chưa thể yên tâm với vị trí tiền vệ phòng ngự, bởi ở thời điểm này, ông chỉ có trong 2 cầu thủ đánh chặn thực thụ gồm Mathieu Flamini và Abou Diaby nhưng Diaby đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Trong bối cảnh mà Arsenal phải căng sức thi đấu ở nhiều mặt trận, Wenger đang muốn mua thêm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để tăng cường “chất thép” cho khu trung tuyến của Pháo thủ thành London.

Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Star (Anh), mục tiêu hàng đầu mà Wenger đang nhắm tới lúc lúc này chính là tiền vệ Lars Bender của Bayer Leverkusen. Được biết, Arsenal sẵn sàng chi ra 20 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền vệ người Đức trong tháng 1.2014.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Wenger đã hỏi mua Bender với giá 18,5 triệu bảng nhưng đã bị ban lãnh đạo Leverkusen thẳng thừng từ chối. Mặc dù vậy, Giáo sư hy vọng rằng, mức giá 20 triệu bảng mà The Gunners đưa ra sẽ khiến đội chủ sân BayArena phải thay đổi quyết định.

Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng thu hồi và phân phối bóng cực tốt, Bender đang được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất Bundesliga. Nếu cập bến Emirates, chắc chắn tuyển thủ Đức sẽ giúp sức mạnh nơi tuyến giữa của Arsenal được cải thiện rõ rệt.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem