Gerrard muốn "thừa kế" ghế HLV của Brendan Rodgers

Thứ hai, ngày 30/09/2013 10:56 AM (GMT+7)
Tiền vệ Steven Gerrard cho biết, mục tiêu lớn nhất mà anh đang hướng tới khi giã từ sự nghệp thi đấu là được kế nhiệm ông thầy Brendan Rodgers dẫn dắt Liverpool.
Bình luận 0

Năm nay 33 tuổi, Gerrard đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để cống hiến cho Liverpool. Tính tới thời điểm này, anh đã có 636 lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ vùng Merseyside và ghi được 159 bàn thắng.

img

Trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Gerrard luôn được xem là linh hồn nơi tuyến giữa của Liverpool. Chính phong độ xuất sắc của G8 đã góp phần giúp The Kop đoạt 2 chức vô địch FA Cup, 3 League Cup, 2 Siêu cúp Anh, 1 Champions League, 1 UEFA Cup và 2 Siêu cúp châu Âu.

Mới đây, tiền vệ người Anh đã tiết lộ, mong muốn lớn nhất của anh khi “treo giày” là được ngồi vào “chiếc ghế nóng” tại sân Anfield thay thế ông thầy Brendan Rodgers. Hợp đồng hiện tại giữa Gerrard với Liverpool vẫn còn thời hạn tới tháng 6.2015.

Gerrard nói: “Ước mơ của tôi là được trở thành HLV Liverpool trong tương lai không xa. Để thực hiện được mong muốn đó, tôi sẽ nỗ lực làm tất cả những gì có thể. Đối mặt với áp lực trên cương vị HLV và quản lý các cầu thủ không phải là điều dễ dàng nhưng tôi nghĩ rằng mình đủ khả năng để làm được điều đó.

Hiện tôi vẫn còn 2 năm hợp đồng với Liverpool. Tuy vậy, khi đã bước qua tuổi 30, bạn sẽ bắt đầu phải suy nghĩ tới công việc tiếp theo sau khi chia tay sân cỏ. Trong thời gian qua, tôi đã bắt đầu lập ra những mục tiêu và kế hoạch cho tương lai của mình”.

Nếu trở thành nhà cầm quân của Liverpool, Gerrard sẽ theo bước các huyền thoại của đội bóng này như Bill Shankly, Bob Paisley và Kenny Dalglish trở lại dẫn dắt đội bóng chủ sân Anfield sau khi giải nghệ.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem