Tin tối (20.11): Sỉ nhục CĐV Việt Nam, Sao Malaysia gặp rắc rối to

phạm Thứ ba, ngày 20/11/2018 20:08 PM (GMT+7)
Pep Guardiola bị đổ lỗi vì khủng hoảng của ĐT Đức; Sốc về danh sách rút gọn QBV 2018; Neymar và Cavani là vấn đề lớn của PSG; M.U cài “điều khoản ma” trong hợp đồng với Falcao; M.U đại khủng hoảng lực lượng; Văn Lâm thể hiện vai trò “thủ lĩnh”...,
Bình luận 0

Sỉ nhục CĐV Việt Nam, Sao Malaysia gặp rắc rối to

img

Bị chính truyền thông Malaysia tố cáo đã sỉ nhục CĐV Việt Nam bằng hành động giơ "ngón tay thối" về khán đài SVĐ Quốc gia Mỹ Đình ở trận thua 0-2, Safawi Rasid lên tiếng xin lỗi.

“Đó là hành động không nên. Đáng ra tôi không nên làm như thế với người khác, nhất là khi không giữ được bình tĩnh. Sau vụ việc này, tôi sẽ thận trọng hơn. Tôi không có ám chỉ gì với nhóm cổ động viên. Chỉ có một số người chế giễu tôi. Các đàn anh ở ĐT Malaysia đã nhắc nhở tôi tránh hành động như thế. Tôi sẽ rút kinh nghiệm”, tiền đạo của ĐT Malaysia nói với vẻ ân hận. Theo Fox Sports Asia, Safawi Rasid sẽ bị phạt nặng vì hành động  không đáng có này.

Công Vinh mời thầy Calisto đến nhà dùng cơm nhân ngày 20/11

Trên mạng xã hội, cựu tuyển thủ Việt Nam, Lê Công Vinh đã đăng tải bức ảnh đang dùng cơm đầm ấm với HLV Calisto. Theo Công Vinh, anh đã mời HLV người Bồ Đào Nha đến nhà dùng bữa cơm thân mật nhân Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). Trong bữa cơm thân mật, Công Vinh và HLV Calisto đã ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào cùng nhau lên đỉnh AFF Cup 2008.

Văn Lâm thể hiện vai trò “thủ lĩnh”

img

Không phải Văn Quyết mà Văn Lâm mới là người đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần ở những phút đầu ĐT Việt Nam bị Myanmar ép sân. Trước sức ép của đội chủ nhà, thủ môn Văn Lâm liên tục hò hét, ra hiệu cho các đồng đội thật sự bình tĩnh, giữ được cái đầu lạnh và không để cuốn vào lối chơi của Myanmar.

Pep Guardiola bị đổ lỗi vì khủng hoảng của ĐT Đức

Cựu tuyển thủ Đức, Hans-Peter Briegel cho rằng, triết lí kiểm soát bóng vượt trội của Pep Gurdiola xây dựng ở Bayern Munich, nòng cốt lực lượng của ĐT Đức là nguyên nhân chính khiến “Cỗ xe tăng” thảm bại ở World Cup 2018 và Nations League. Theo Hans-Peter Briegel, kiểm soát bóng nhiều không phải là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công. Bayern Munich và bóng đá Đức đã lấy triết lí của Guardiola là hình mẫu nên liên tục thảm bại ở những giải đấu gần nhất.

img

Sốc về danh sách rút gọn QBV 2018

Tờ L'Équipe của Pháp tiết lộ, trong danh sách rút gọn 3 ứng viên QBV 2018 không có 2 ngôi sao lớn Leo Messi và Cristiano Ronaldo. Ba cầu thủ lọt vào danh cuối cùng đề cử QBV 2018 là Luka Modric (Croatia) và 2 ngôi sao tuyển Pháp, Varane và Mbappe.

Neymar và Cavani là vấn đề lớn của PSG

Trong tuyên bố vào hôm nay, Cavani khẳng định, anh và Neymar là bạn tốt của nhau ở PSG. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Pháp, Bixente Lizarazu nhận định, mối quan hệ rất tệ của bộ đôi này là “vấn đề rất lớn” của đội bóng Paris. Trong trận giao hữu Brazil thắng Uruguay 1-0 (16.11), Cavani đã phạm lỗi, định đánh cùi chỏ với Neymar khiến cả 2 vặc nhau trên sân.

img

M.U cài “điều khoản ma” trong hợp đồng với Falcao

Football Leaks tiết lộ, M.U đã cài “điều khoản ma” trong hợp đồng mượn Falcao từ Monaco vào năm 2014, “Quỷ đỏ” kí thỏa thuận thưởng đối tác 3,2 triệu bảng nếu M.U kết thúc Premier Leage 2014/15 trong Top 4. Đây là điều khoản bất hợp pháp tại Pháp. Để lách luật, M.U đã kí thỏa thuận trả Monaco 3,2 triệu bảng sau trận giao hữu giữa 2 đội trước mùa giải mới. Điều đáng nói, M.U không hề đá giao hữu hè 2015 với đội bóng Công quốc Monaco nhưng vẫn phải trả khoản thưởng này theo thỏa thuận.

M.U đại khủng hoảng lực lượng

img

HLV Jose Mourinho đang đau đầu vì sẽ không có lực lượng mạnh nhất trước trận đấu với Crystal Palace ở vòng 13 Premier League (24.11). Cả Pogba, Martial, Lukaku, Victor Lindelof,  Marcus Rashford, Antonio Valencia và Ashley Young đều chấn thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau, khả năng ra sân trước Crystal Palace bỏ ngỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem