Tin tức 24h qua: Thương tâm 2 cháu nhỏ tử vong sau một cơn mưa tầm tã ở Hà Giang

Lý Nguyễn (tổng hợp) Thứ năm, ngày 13/08/2020 19:55 PM (GMT+7)
Thương tâm 2 cháu nhỏ tử vong sau một cơn mưa tầm tã ở Hà Giang; Thêm 25 ca nhiễm COVID-19, 3 bệnh nhân tử vong… là những tin nóng 24h qua.
Bình luận 0

Thêm 25 ca nhiễm COVID-19, 3 bệnh nhân tử vong

Ngày 13/8, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 25 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên 905. Các ca bệnh gồm: 14 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam, 1 ca ở Quảng Trị, 5 ca ở Khánh Hòa và 1 ca ở Bạc Liêu.

Hôm nay cũng ghi nhận 3 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số ca tử vong có liên quan đến COVID-19 tại Việt Nam lên 20 người.

img

10 bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh ngày 13/8. (Ảnh: Tuấn Dũng). 

Sáng cùng ngày, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã công bố 10 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Đây là số bệnh nhân khỏi bệnh nhiều nhất trong một ngày kể từ khi Đà Nẵng bùng phát dịch.

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cho biết, 10 bệnh nhân khỏi bệnh là: 466, 469, 495, 555, 581, 638, 682, 685, 665, 730. Như vậy, tính đến sáng 13/8, Đà Nẵng đã có 15 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi COVID-19.

Thương tâm 2 cháu nhỏ tử vong sau một cơn mưa tầm tã ở Hà Giang

Sáng 13/8, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, mưa lớn kèm dông, lốc, sét suốt từ đêm 12 đến rạng sáng 13/8 đã khiến nhiều nơi tại tỉnh này bị ngập lụt, sạt lở đất.

img

Mưa lớn khiến sạt lở đất vùi lấp 2 cháu bé tại Hà Giang. Ảnh minh họa: Báo Giao thông.

Trong đó, sạt lở đất đã vùi lấp khiến 2 cháu bé tử vong gồm: cháu Lý Thị Mai (SN 2012) và Lý Văn Nam (SN 2009) cùng trú tại thôn Lùng Chín Hạ (xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì).

Ngoài ra, mưa lũ còn làm 5 nhà bị hư hỏng, hơn 3.000 ha đất ruộng bị ảnh hưởng, 5 con trâu bị sét đánh chết, 1 cầu tạm bị lũ cuốn trôi… Ước tính thiệt hại ban đầu tại Hà Giang khoảng 1,2 tỷ đồng.

1 người Hà Nội được phát hiện nhiễm COVID-19 khi vừa đến Nhật chưa tìm ra nguồn lây nhiễm

Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội ngày 12/8, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết trong 2 ngày vừa qua, Hà Nội có 22 ca bệnh nhập cảnh về, 8 ca lây nhiễm cộng đồng. Ca bệnh 867 (quê Hải Dương) mới được công bố đã đi khám bệnh tại một số địa điểm, bệnh viện. Ca bệnh này chưa phát hiện được nguồn lây nhiễm và không liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng.

img

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngoài ra, theo ông Quý, trước đó một người từ Hà Nội nhập cảnh Nhật Bản cũng được thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Người này đã tiếp xúc với 22 người, đi nhiều cơ quan, xét nghiệm tại viện 108 cho kết quả âm tính, nhưng sang bên Nhật Bản lại dương tính. TP đã rà soát F1, F2 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ca này cũng chưa biết nguồn lây nhiễm.

Cháy dữ dội tại kho hoá chất trong khu Công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Vào khoảng hơn 5h sáng ngày 13/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty liên quan đến sơn vỏ điện thoại. Vụ cháy xảy ra trong một kho hoá chất nằm trong Khu công nghiệp Yên Phong.

Ngay sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, Công an huyện Yên Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông.

Theo lãnh đạo Ban quản lý khu Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ cháy, ngọn lửa được khống chế. Hậu quả, khoảng 2.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, không gây thiệt hại về người, còn tài sản vẫn chưa thống kê được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem