Tin tức 24h qua: Trâu hồng "độc lạ" được khách hàng trả 1 tỷ nhưng không bán

Trí Quân Thứ tư, ngày 24/02/2021 19:55 PM (GMT+7)
Trâu hồng "độc lạ" được khách hàng trả 1 tỷ nhưng không bán; Lô vắc- xin phòng COVID-19 đầu tiên về đến Việt Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Trâu hồng "độc lạ" được khách hàng trả 1 tỷ nhưng không bán

Ông Đặng Văn Ghên ở huyện Củ Chi, TPHCM là chủ nhân của con trâu có màu da hiếm có ở Việt Nam.

Ông Ghên cho biết, con trâu này đã 35 tuổi, thuộc gốc trâu của Thái Lan, di chuyển qua Campuchia rồi đến Tây Ninh. Năm 2001, ba tôi mua với giá 12 triệu đồng lúc đó (tương đương khoảng 2,5 cây vàng hiện nay).

img

Mỗi ngày con trâu có thể kéo được hơn 1 tấn cỏ để cung cấp thức ăn chính cho khoảng 200 con bò sữa tại địa phương. Bình thường, trâu cùng ông Ghên ra đồng, ông đi trước còn trâu theo sau tự lo kiếm cỏ, "đủ chỉ tiêu" được giao thì lăn ra ngủ.

Ông Ghên chia sẻ, con trâu hồng đã trở thành thành viên gia đình ông, hiện có người trả 1 tỷ đồng nhưng ông nhất quyết không bán.

Lô vắc- xin phòng COVID-19 đầu tiên về đến Việt Nam

11h20 trưa 24/2, chuyến bay chở lô vắc-xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca (Anh) đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM). 

Đây là lô vắc xin có 117.600 liều do Công ty CP Vắc-xin Việt Nam (VNVC) nhập khẩu.

img

Lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên đến Việt Nam

Trước đó, VNVC đã đặt mua và dự kiến đưa về Việt Nam 30 triệu liều COVID-19 vắc-xin AstraZeneca - vắc xin phòng COVID-19 do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford nghiên cứu và sản xuất. Sau khi hoàn thành các thủ tục thông quan, lô vắc-xin sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, với hệ thống bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của nhà sản xuất và nhập kho lạnh bảo quản tại của đơn vị này trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận.

Cũng trong ngày hôm nay, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Y tế, Nguyễn Thanh Long cho biết, trong năm 2021, Bộ Y tế đảm bảo sẽ cung cấp 90 triệu liều vắc-xin.

CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, người đàn ông gọi điện cho "người bí ẩn"

Chiều tối 23/2, tại Quốc lộ 1, đoạn qua xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, CSGT yêu cầu một người đàn ông khoảng 43 tuổi ngồi trên môtô (dừng sát lề đường bên phải) xuất trình giấy tờ và đo nồng độ cồn. 

img

Người đàn ông từ chối yêu cầu của lực lượng CSGT, gọi điện cho "người bí ẩn" tên Ph.

Người đàn ông từ chối yêu cầu và cho rằng không điều khiển xe. Tuy nhiên, lực lượng CSGT khẳng định có bằng chứng cho thấy người đàn ông này điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Sau đó người đàn ông gọi điện cho người bí ẩn tên Ph, rồi đưa điện thoại cho CSGT nghe điện, nhưng CSGT từ chối. 

Phải 30 phút sau, người đàn ông này mới chịu cho đo nồng độ cồn, kết quả là 0,135mg/1 lít khí thở nên bị CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần hai của 20 thuyền viên Indonesia ở Vũng Tàu

Sáng 23/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm lần 2 cho 20 thuyền viên tàu OCEAN AMAZING.

Theo thông báo kết quả xét nghiệm lần 2 thì có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 2 trường hợp không khẳng định (nghi ngờ). Trước đó, kết quả lần 1 cho thấy 5 thuỷ thủ dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến việc thuyền viên tử vong trêu tàu, bước đầu phía tàu báo cáo do tự tử.

img

Bà Rịa-Vũng Tàu treo biển yêu cầu đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng

Hiện các thuyền viên còn trên tàu  đang neo ngoài biển, chưa làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi họp với chủ hàng và các bên liên quan, chủ tàu đang làm thủ tục xin phép cho tàu quay về Indonesia để thay đổi toàn bộ thuyền viên, khử trùng tàu, sau đó sẽ quay lại Việt Nam để xếp dỡ hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem