Tin tức AFF Cup (10.12): ĐT Việt Nam giống Arsenal, Indonesia thiết quân luật

Quốc Bảo (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 10/12/2016 20:01 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam giống Arsenal khi đá đẹp, nhưng lại không có kết quả như ý, Indonesia siết chặt kỷ luật mong đánh bại Thái Lan hay đoàn quân của HLV Hữu Thắng chơi xấu nhất AFF Cup năm nay… là những tin chính có trong điểm tin AFF Cup 2016 hôm nay.
Bình luận 0

img

ĐT Việt Nam chơi xấu nhất. Tính đến trước vòng chung kết AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam chính là đội bóng chơi xấu nhất tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á năm nay. Theo thống kê của BTC, sau 5 trận đấu, các học trò của HLV Hữu Thắng đã phải nhận 5 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ, tương đương với 11 điểm chơi xấu (thẻ vàng bằng 1 điểm, thẻ đỏ bằng 3 điểm). Trong khi đó, Indonesia là đội xếp thứ 2 khi có cùng 11 điểm chơi xấu, nhưng họ không phải nhận 1 thẻ đỏ nào. Còn Thái Lan là đội chơi đẹp nhất khi sau 5 trận đấu, họ chỉ phải nhận đúng 4 thẻ vàng. 

img

VFF lý giải nguyên nhân không sa thải HLV Hữu Thắng. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, một vị quan chức của AFF đã tiết lộ, lý do khiến LĐBĐ Việt Nam quyết định không sa thải HLV Nguyễn Hữu Thắng là do họ nhận thấy nhiều điểm tích cực của ĐT Việt Nam kể từ khi chiến lược gia sinh năm 1972 lên dẫn dắt. Đồng thời, việc giữ chân HLV Hữu Thắng cũng là giải pháp tốt nhất của VFF vào thời điểm này, bởi họ vẫn chưa hề có ý định tìm kiếm một chiến lược gia mới cho đội bóng.

img

Báo Thái cảnh báo NHM. Tờ Goal phiên bản Thái Lan vừa cảnh báo các CĐV nước này trong việc phòng tránh mua phải vé giả của trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra trên đất của Indonesia. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do ở trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam, LĐBĐ xứ Vạn đảo đã phát hiện được khá nhiều CĐV vào sân bằng vé giả.

img

HLV Alfred Riedl siết chặt kỷ luật với Indonesia. Mới đây, HLV Alfred Riedl đã lên tiếng khẳng định rằng, ông sẽ nhanh chóng yêu cầu các học trò của mình nên quên đi chiến tích hạ gục ĐT Việt Nam ở vòng bán kết nhằm tập trung cho trận chung kết sắp tới. Thậm chí, chiến lược gia người Áo cũng không cho các cầu thủ về thăm gia đình để tập trung 100% tinh thần và sức lực cho cuộc chạm trán Thái Lan diễn ra vào ngày 14.12 tới.

img

ĐT Việt Nam giống Arsenal. Nhà báo Kelvin Leong của tờ ESPN vừa lên tiếng nhận định, ĐT Việt Nam rất giống với Arsenal khi không bao giờ từ bỏ lỗi chơi tấn công, áp đảo toàn diện, nhưng lại không có kết quả tốt. Bên cạnh đó, “cây viết” thể thao này cũng chia sẻ, với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Hữu Thắng rất xứng đáng vào chung kết AFF Cup 2016.

img

HLV Alfred Riedl bảo vệ CĐV Việt Nam. Theo HLV Alfred Riedl, giới truyền thông không nên chỉ trích quá nhiều về hành động ném vỡ kính xe chở các cầu thủ Indonesia của các CĐV Việt Nam. Bởi vì, đây chỉ là những ứng xử không đẹp của một số thành phần quá khích, còn “99% NHM bóng đá của đất nước hình chữ S đều có tình yêu rất thuần khiết”.

img

“Nếu thi đấu không hay, Indonesia đã không thể vào đến chung kết”. Đó chính là nhận định của HLV Kiatisak về ĐT Indonesia. Theo chiến lược gia 43 tuổi, Indonesia là một đội bóng mạnh với tính kỷ luật và đoàn kết cao, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng, dù từng đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2 ở vòng bảng, nhưng ĐT Thái Lan sẽ không bao giờ đánh giá thấp thầy trò HLV Alfred Riedl ở trận chung kết diễn ra vào ngày 14.12 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem