Tina Dương bị tuyên 11 năm tù, nhiều người nói sẽ tiếp tục tố cáo

Đình Việt Thứ ba, ngày 13/06/2023 10:15 AM (GMT+7)
Sau khi Tina Dương bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên 11 năm tù, nhiều nạn nhân từng tố cáo cô gái này cho biết, vẫn chưa nhận được kết luận từ cơ quan chức năng nên sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc.
Bình luận 0

Tina Dương bị tuyên 11 năm tù

Như Dân Việt đã thông tin, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với bị cáo Ninh Thị Vân Anh (còn gọi Tina Dương, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Bắc Giang), mức án 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản," 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng mức án mà bị cáo phải thi hành là 11 năm.

Tina Dương bị tuyên 11 năm tù, nhiều người nói sẽ tiếp tục tố cáo - Ảnh 1.

Ninh Thị Vân Anh khóc sau khi tòa tuyên án. Ảnh: VTC

Theo cáo trạng, ngày 24/1/2022, Vân Anh gọi điện cho Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt (trụ sở ở TP.HCM) thuê ôtô tự lái và yêu cầu giao xe tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Sau đó, công ty cử người lái ôtô có biển số 51H - 242.74 từ TP.HCM đến TP Phan Thiết làm hợp đồng thuê xe thời hạn 3 tháng (24/1-24/4/2022) và giao xe, giấy tờ liên quan cho Vân Anh.

Đến ngày 24/4/2022, hết hợp đồng thuê xe, nhân viên công ty nhiều lần liên lạc với Vân Anh yêu cầu trả lại xe nhưng không thấy trả lời.

Tháng 5/2022, Vân Anh lái xe ra Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư và sinh hoạt, bị cáo này bán ôtô đã thuê cho anh H. (ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Sau khi làm hợp đồng mua bán, anh H. đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng.

Tiếp đó, Vân Anh về TP.HCM, làm giả giấy chứng nhận đăng ký ôtô biển số 51H-242.74 rồi đem ra Ninh Bình giao cho anh H. để tạo lòng tin và nói dối đang chờ người thân đi công tác về làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đến tháng 7/2022, "hot girl" này rời khỏi Ninh Bình về lại TP.HCM và đến TP Phan Thiết sinh sống.

Sau khi nhận được đơn tố giác Vân Anh, công an Bình Thuận mời cô lên làm việc. Qua đấu tranh và chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận truy cứu hình sự Ninh Thị Vân Anh 2 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Nhiều nạn nhân cho biết sẽ tiếp tục tố cáo

Sau phiên tòa, nói với PV Dân Việt, một số người từng tố cáo Ninh Thị Vân Anh dùng các chiêu trò tinh vi để vay mượn tiền tỷ cho biết, mong cơ quan điều tra tiếp tục xem xét đơn tố giác của họ đối với hành vi của Vân Anh.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông N.H.N - trú tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hiện sinh sống tại TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, năm ngoái mình đại diện cho khoảng 14 nạn nhân nộp đơn tố cáo đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Trong đơn tố cáo, 14 người mà ông N. đứng ra làm đại diện đã tố cô gái có hành vi "lợi dụng tín nhiệm, tạo dựng tình huống giả tạo, ngụy tạo chứng cứ… nhằm chiếm đoạt tài sản" của họ.

Riêng trường hợp ông N., ngày 14/02/2022, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) ông được Vân Anh chủ động làm quen rồi tự xưng là người của Bộ Công an, có quyền xử lý công việc. Từ đó, cô gái tạo nhiều câu chuyện để tạo lòng tin của ông N.

Khi đã lấy được lòng tin, Vân Anh nói muốn tổ chức sự kiện cho một công ty lớn, mượn tiền để xoay xở cho công ty đang kinh doanh, mượn tiền để khám chữa bệnh cho người nhà và mượn vốn để làm ăn, trả nợ.

Vì tin lời nên ông N. đã nhiều lần chuyển cho cô gái  số tiền 1,5 tỷ đồng. Để tạo niềm tin rằng mình sẽ trả nợ, Vân Anh đã đưa cho ông N. một chiếc xe Mercedes.

Tuy nhiên, sau khi lấy được tiền, những người trên dần biến mất và không liên lạc với ông N. nữa.

Theo như ông N., sau khi nộp đơn tố cáo, cơ quan công an đã thụ lý, mời ông lên làm việc nhưng đến nay vẫn chưa được thông báo kết quả. Vì thế, ông chưa biết hiện vụ việc của mình được xử lý theo thủ tục dân sự hay hình sự.

Ngoài ra, sau khi Vân Anh bị bắt, ông N. cũng biết được chiếc xe Mercedes mà cô gái đưa cho mình giữ cũng là thuê của Công ty Gia Đình Việt - bị hại trong vụ án mà Vân Anh vừa bị xét xử. Hiện chiếc xe đã được trả lại cho công ty, ông này chỉ còn giữ lại giấy đăng kiểm.

"Vụ việc mà Vân Anh vừa bị xét xử không liên quan đến những nội dung mà các nạn nhân tố cáo hồi giữa năm 2022. Hiện các nạn nhân vẫn đang tập hợp lại để tiếp tục tố cáo, theo đuổi vụ việc. Hy vọng cơ quan chức năng sớm kết luận những nội dung mà chúng tôi đã phản ánh" – ông H. thông tin.

Trong khi đó, bà N.L, ngụ TP.HCM – người đầu tiên tố cáo Vân Anh trên mạng xã hội cũng cho biết, cơ quan công an vẫn đang xem xét xử lý nội dung tố cáo của bà nên chưa có kết luận.

Bà này khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng vì vụ việc mà Vân Anh vừa bị tuyên án không liên quan đến nội dung bà tố cáo trước đó. 

Theo tố cáo của bà L., năm 2018, Vân Anh quen biết gia đình bà L. thông qua việc làm đẹp tại cơ sở của bà. Sau đó, em chồng bà L. và Vân Anh được cho là yêu nhau.

Cô gái 27 tuổi nhiều lần tặng quà gia đình bạn trai, thậm chí còn tặng bạn trai cả một căn hộ chung cư ở TP.HCM, cho người đến tận nhà để công chứng.

Trong gia đình, chồng bà L. cũng đã tin tưởng cho cô gái mượn tiền nhiều lần với nhiều lý do khác nhau.

Đỉnh điểm của sự việc là Vân Anh mời chồng bà L. đưa hàng chục tỷ đồng để cùng đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, bà L. tìm hiểu mới biết, tất cả chỉ là chiêu trò của Vân Anh. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xe sang để "lòe".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem