Ukraine chuẩn bị phản công tạo bất ngờ lớn cho Nga

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 09/02/2023 06:13 AM (GMT+7)
Ukraine chuẩn bị phản công giành lại lãnh thổ đã mất từ tay Nga, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) được hãng tin RIA Novosti ngày 8/2 dẫn lời cho biết.
Bình luận 0
Ukraine chuẩn bị phản công tạo bất ngờ lớn cho Nga - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine đang xây dựng lực lượng đủ để phản công giành lại lãnh thổ đã mất. Ảnh IT

Kiev đã xây dựng đủ lực lượng cho một cuộc phản công, mặc dù tình hình trên đường dây liên lạc vẫn rất khó khăn, ông Leonid Pasechnik, quyền người đứng đầu LPR cho biết.

 "Tình hình chắc chắn là rất khó khăn. Điều này không chỉ diễn ra ở Svatovo và Kremennây, mà còn ở Lisichansk và Rubizhne, cũng như hướng Troitsk", ông  Pasechnik nói. Ông cho biết thêm, quân đội Ukraine đang xây dựng đủ lực lượng dự trữ để phản công và giành lại những vùng lãnh thổ đã mất. 

Trước đó, Apty Alaudinov, chỉ huy đơn vị Akhmat của lực lượng đặc biệt Chechnya cho biết, Kiev bắt đầu triển khai lực lượng dự bị từ các hướng Kherson, Kharkov và Tây Ukraine tới Donbass. 

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lự lượng Nga đã phá hủy các xưởng ở Kharkov được sử dụng để nâng cấp máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

"Các xưởng sản xuất của một doanh nghiệp công nghiệp hàng không, nơi hiện đại hóa máy bay không người lái và đạn dược đã bị phá hủy", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Ngoài ra, quân đội Nga đã đánh vào trụ sở của Lữ đoàn đổ bộ đường không 79 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại khu vực Krasnogorovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).

Bộ Quốc phòng cũng thông báo về việc tiêu diệt hơn 130 binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine trên hướng Krasny Lyman. Người phát ngôn chính thức của bộ quốc phòng, Trung tướng Igor Konashenkov, xác định rằng Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng hệ thống súng phun lửa và pháo hạng nặng để tấn công đối phương.

Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng Vũ trang Nga đã phá hủy của Ukraine: 382 máy bay, 206 máy bay trực thăng, 3.046 máy bay không người lái, hệ thống tên lửa phòng không 403, 7.789 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.011 phương tiện chiến đấu của nhiều hệ thống tên lửa phóng,4.022 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 8.291 đơn vị xe quân sự đặc biệt, Bộ Quốc phòng cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem