Tướng Nga từng bị lãnh đạo Chechnya, ông chủ Wagner chỉ trích vì thành tích kém ở Ukraine được bổ nhiệm chức vụ cao

Phương Đăng (theo Tass/News Week) Thứ năm, ngày 12/01/2023 14:35 PM (GMT+7)
Hãng tin TASS của Nga cho biết, Thượng tướng Alexander Lapin vừa được bổ nhiệm chức Tham mưu trưởng Lực lượng Lục quân Nga. Theo Newsweek, vị tướng Nga này từng bị lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner khét tiếng Yevgeny Prigozhin chỉ trích gay gắt vì những thất bại quân sự ở Ukraine.
Bình luận 0
Tướng Nga từng bị lãnh đạo Chechnya, ông chủ Wagner chỉ trích vì thành tích kém ở Ukraine được bổ nhiệm chức vụ cao - Ảnh 1.

Tướng Alexander Lapin nói chuyện với các nhà báo từ bên trong một nhà kho bị phá hủy ở thị trấn Uqayribat ở vùng nông thôn Hama, phía đông Syria vào ngày 15 tháng 9 năm 2017. Ảnh AFP

"Tướng Lapin thực sự đã được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Lục quân Nga", một nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Nga xác nhận với hãng tin nhà nước Nga TASS.

Theo TASS, năm 2017, tướng Lapin được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga. Trước cuối tháng 10/2022, vị tướng này còn phụ trách Trung tâm chỉ huy tác chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Một nguồn tin khác xác nhận với hãng tin Nga rằng, việc bổ nhiệm ông Lapin diễn ra vào cuối năm 2022. Hãng truyền thông RBK trước đó cũng đưa tin về việc bổ nhiệm tướng Lapin.

Giai đoạn 2018-2019, tướng Lapin là chỉ huy của các lực lượng Nga tại Syria. Năm 2022, ông được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.

Thông tin thêm về tướng Nga, Newsweek cho biết, khi còn nắm quyền chỉ huy tác chiến trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, ông Lapin từng bị lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner khét tiếng Yevgeny Prigozhin - đều là những người thân cận với Tổng thống Putin - công khai chỉ trích gay gắt vì những thất bại quân sự ở Ukraine.

Vào tháng 11, nhà lãnh đạo Chechnya Kadyrov đã đứng về phía nhà tài phiệt Prigozhin chỉ trích ông Lapin đồng thời tuyên bố trên Telegram rằng, Moscow "cần phải thay đổi chiến thuật và nhân sự" ngay lập tức.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Kadyrov thậm chí mô tả vị tướng này là "kém cỏi" sau khi quân đội Nga phải rút khỏi Lyman ở vùng Donbass, phía đông Ukraine vào tháng 10/2022.

Nhà lãnh đạo Chechnya cũng cáo buộc rằng, vị tướng này không có mặt ở thành phố Lysychansk - thành trì chiến lược ở tỉnh Lugansk - khi thành phố này bị các chiến binh Chechnya chiếm giữ—một "thành tích" được cho là giúp ông Kadyrov đượ trao danh hiệu Anh hùng nước Nga vào ngày 4/7/2022.

Vài ngày sau bài đăng chỉ trích tướng Lapin của nhà lãnh đạo Chechnya, có thông tin từ các hãng thông tấn Nga, được Điện Kremlin bảo trợ rằng, vị tướng này đã bị thay thế.

Cựu chỉ huy quân ly khai và blogger quân sự nổi tiếng của Nga Igor Girkin cũng chia sẻ trên Telegram rằng, các lực lượng Nga dưới sự chỉ huy của tướng Lapin đã chịu tổn thất lớn ở Kharkov - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine.

Một kênh Telegram trực thuộc tập đoàn lính đánh thuê Wagner tuyên bố rằng, ông Lapin phải chịu trách nhiệm về vụ vượt sông Bilohorivka thảm khốc vào ngày 5/5/2022, đồng thời đổ lỗi cho vị tướng này về việc để mất Lyman, một trung tâm tiếp tế quan trọng ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, một số chuyên gia quân sự Nga cho rằng, để mất Lyman không phải lỗi của ông Lapin mà là của Trung tướng Roman Berdnikov.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem