Tỉnh Bến Tre
-
Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Đồng Tâm, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) hiện đang quản lý bãi nuôi nghêu với diện tích 242,5ha. HTX có 10.088 thành viên, với 2.689 hộ dân.
-
Hiện, nông dân Bến Tre phấn khởi khi thu hoạch rau màu bán được giá cao do đang ở thời điểm mùa nắng nóng. Hằng năm, Bến Tre có diện tích trồng cây rau màu hơn 4.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm. Mỗi năm, bà con trồng rau màu thu lãi khoảng 200 - 250 triệu đồng/ha.
-
Hôm nay 9/4, tại TP Bến Tre, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre.
-
Nếu bạn còn đang lăn tăn biết tìm chỗ tụ tập cùng bạn bè ở đâu cho mới lạ, mà vẫn thoải mái hết mức thì đừng nên bỏ qua bãi biển huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (hay còn gọi là Cổn Bửng) đẹp hoang sơ, hải sản ngon rẻ hơn hết lại gần Sài Gòn vô cùng tiện lợi.
-
Hiện nay, tình hình sâu đầu đen gây hại dừa bùng phát mạnh ở Bến Tre đã làm cho người nông dân trồng dừa trên địa bàn TP. Bến Tre gặp nhiều khó khăn. Ba xã chịu thiệt hại bởi sâu đầu đen nhiều nhất trên địa bàn TP. Bến Tre là Phú Nhuận, Bình Phú và Phú Hưng.
-
Sông Ba Lai dài 55 km nằm trọn trong địa bàn tỉnh Bến Tre. Sông chảy từ ranh giới xã Tân Phú, huyện Châu Thành đến cửa Ba Lai (huyện Bình Đại) rồi đổ ra Biển Đông. Ngoài khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đậm chất miền Tây sông nước, nơi đây còn có sân chim Vàm Hồ, một trong những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi ở miền Tây...
-
Theo Giám đốc HTX Thủy sản Thạnh Lợi Nguyễn Văn Quyết, HTX được thành lập năm 2004, ban đầu có 230 hộ thành viên. Đến nay, HTX Thạnh Lợi (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) phát triển lên 675 hộ thành viên. Tổng diện tích nuôi nghêu là 400ha (thực nuôi hơn 200ha) tại 3 lô nuôi, sản lượng 1.000 tấn, doanh thu năm 2023 là 19 tỷ đồng.
-
Trước những tác động do hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là khu vực Cà Mau, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, chắc chắn phải tính đến phương án chuyển nước cho vùng này.
-
Những năm qua, phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Tri (Bến Tre) phát động rộng rãi trong hội viên phụ nữ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chị Phan Thị Tâm ở ấp Tân Thành, xã Tân Mỹ là một điển hình với mô hình trồng nấm bào ngư sữa.
-
Ông Nguyễn Văn Truyền, 48 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp Tân Hòa Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) gắn bó công việc nuôi rắn (ri cá và ri voi) hơn 5 năm, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.