Nuôi rắn đặc sản hiền như cục đất ở Bến Tre, nhiều người đang đến nhà một ông nông dân xem
Nuôi con đặc sản hiền như cục đất ở Bến Tre, nhiều người đang đến nhà một ông nông dân để xem
Thứ ba, ngày 12/03/2024 13:42 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Truyền, 48 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp Tân Hòa Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) gắn bó công việc nuôi rắn (ri cá và ri voi) hơn 5 năm, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
Tháng 2-2023, ông Truyền thả nuôi 75 con (khoảng 15kg) rắn ri voi giống (giá 100.000 đồng/con) và đang ôm trứng trong bể được tận dụng từ không gian của chuồng heo cũ sửa lại cho phù hợp.
Nuôi khoảng tháng 4, rắn ri voi nuôi bước vào giai đoạn sinh sản.
Bể nuôi rắn có tổng diện tích 9m2 (ngang 3m và dài 3m), xây gạch ống xung quanh (cao hơn mặt đất 1m).
Nền bể nuôi rắn ri voi lót và vách bể ốp bằng gạch men (cao hơn mặt nền 30cm), thiết kế ụ bằng dây nylon đen để rắn ri voi có nơi “ẩn náu”.
Theo ông Truyền, nuôi rắn ri cá hay ri voi đều như nhau nhưng giá bán rắn ri voi gấp đôi ri cá.
Trên thị trường tiêu thụ, rắn ri voi thịt có giá bán từ 550.000 - 600.000 đồng/kg, rắn giống (2 tuần tuổi) giá 100.000 đồng/con.
Hơn 1 năm nuôi rắn ri voi, ông Truyền tuyển rắn ri voi đực để bán rắn thương phẩm, còn rắn cái để sinh sản.
Trung bình trong 10 con rắn ri voi được nuôi thì có 6 con (60%) cái và 4 con (40%) đực. Rắn ri voi đực thì có ngẩn (ngấn) gần khúc đuôi, còn con cái thì đuôi suông.
Hướng tới, tôi sẽ nhân rộng quy mô nuôi rắn ri voi, giúp nâng cao sản lượng cùng chất lượng rắn ri voi để cung ứng cho thị trường tiêu thụ”, ông Nguyễn Văn Truyền cho biết.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Phú Tây (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) Lê Thị Trúc Phương cho biết:
Nuôi rắn ri voi là mô hình giúp cho hội viên cũng như người dân địa phương phát triển kinh tế hiệu quả, vì nhẹ công chăm sóc, ít chi phí đầu tư ban đầu, giá bán con giống và thịt rất ổn định.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.