Tỉnh điện biên
-
Món “gà chặt nhỏ hầm gừng” là một trong những món ăn riêng, đặc sản Điện Biên có không thể thiếu tại mâm cơm dân tộc Mông ở huyện Tủa Chùa trong những ngày se lạnh.
-
Cây mắc ca bắt đầu bén rễ tại Điện Biên từ năm 2013. Với tiềm năng, lợi thế về đất đai và khí hậu, Điện Biên là một trong những tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy hoạch phát triển cây mắc ca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, tiềm năng phát triển đến năm 2030.
-
Điện Biên Đông là nơi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Sau bao năm vật lộn chuyển đổi cơ cấu cây trồng khi xóa bỏ cây thuốc phiện, giờ đây, người nông dân miền sơn cước đã biết sản xuất hàng hóa.
-
Từ nhiều năm nay, nhờ mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa, ngô sang trồng lạc đỏ mà đồng bào dân tộc Thái ở xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã nâng cao được thu nhập, cải thiện đời sống rất nhiều.
-
Mường Lay của tỉnh Điện Biên là thị xã nhỏ nhất cả nước, nằm yên bình bên lòng hồ thủy điện Sơn La. Mỗi năm, lòng hồ thủy điện khu vực thị xã Mường Lay sẽ dâng nước trong vòng 6 tháng (từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau) tạo nên cảnh sắc mùa nước nổi trên dòng sông Đà.
-
Tỉnh này ra đời cách đây vừa tròn 20 năm, là tỉnh mới nhất của khu vực miền Bắc nước ta.
-
Anh Hồ Chử Vàng, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) mong muốn nhà nước có chính sách hỗ trợ giá cho nông dân trong phát triển chăn nuôi, trâu, bò. Theo anh Vàng thì trước đây, giá bán một con bò đạt 20 triệu đồng, trâu 40 triệu đồng, nhưng hiện nay, giá chỉ bằng một nửa.
-
Sau nhiều ngày mưa lớn, cả một sườn núi đã sạt sụt xuống quốc lộ 4H, tại địa phận bản Xi Nế, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, gây chia cắt giao thông giữa xã biên giới Mù Cả và trung tâm huyện Mường Tè; giữa huyện Mường Tè (Lai Châu) và huyện Mường Nhé (Điện Biên).
-
Toàn tỉnh Điện Biên có hơn 423.000ha rừng (theo Quyết định số 816/QĐ-BNN ngày 20/3/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố hiện trạng rừng năm 2023), với hệ động vật, thực vật rừng đa dạng, phong phú, nhiều loài động vật hoang dã quý, hiếm; thực bản địa...
-
Tại Quyết định số 1410/QĐ-UBND, UBND tỉnh Điện Biên công nhận Chợ phiên Tủa Chùa trở thành điểm du lịch; giao UBND thị trấn Tủa Chùa có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch.