Tỉnh Gia Lai
-
Nhờ trồng xen cây ăn quả, cụ thể là trồng sầu riêng xen canh trong vườn cà phê mà bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã thu về tiền tỷ mỗi năm.
-
Trận giông lốc chiều qua 15/4 tại tỉnh Gia Lai đã làm hàng trăm nhà dân tại các huyện thị phía Đông và Đông Nam bị tốc mái, hàng trăm héc ta cây trồng bị thiệt hại nặng nề.
-
Chọn con đường khởi dựng cơ nghiệp ngắn nhất để đến nay, chàng trai 26 tuổi Lê Thành Trung (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã trở thành ông chủ của trại nuôi dúi cho thu nhập hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.
-
Được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) triển khai từ tháng 6-2022, mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm đã đem lại hiệu quả cao, góp phần giúp các hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.
-
Điện lực Đức Cơ (PC Gia Lai) đã đầu tư cải tạo đường dây, nâng cấp trạm biến áp và sớm đưa các công trình này vào sử dụng, góp phần đưa làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Với cách nuôi ốc bươu đen hoàn toàn tự nhiên trong ao, không tốn nhiều chi phí, nhiều hộ nông dân tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã có nguồn thu nhập tốt. Khu ao nuôi ốc bươu đen trồng thêm hoa súng, ngắm nhìn ai cũng mê.
-
Với đam mê sáng tạo, anh Nguyễn Văn Quý (SN 1993, thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tìm hiểu, sáng chế thành công chiếc máy nông nghiệp đa năng bán tự động...
-
Đợt mưa lạnh kéo dài từ đầu tháng 2 đến nay khiến hàng trăm ha cà phê ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) bị thối hoa hàng loạt. Người dân lo lắng năng suất sẽ giảm trong vụ tới.
-
Việc nhiều loại hoa quả của Việt Nam được Trung Quốc cấp phép nhập khẩu chính ngạch, trong đó có sầu riêng, đang mở ra triển vọng lớn cho trái cây xuất khẩu. Tuy nhiên, theo đà tăng giá đột biến dịp cuối năm, nhiều nhà vườn ở Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đang ồ ạt chuyển sang trồng sầu riêng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ...
-
Tốt nghiệp Đại học Đông Á, từ chối công việc ổn định với mức lương 7 triệu đồng/tháng, anh Phạm Văn Thắng (SN 1990, tổ 3, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) quyết định về quê thực hiện khát vọng làm giàu từ trồng hoa giấy.