Tinh gọn bộ máy thôn, tổ dân phố

Thứ năm, ngày 02/08/2012 18:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ dự kiến nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố là không được chia tách để thành lập mới các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định và không nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng...
Bình luận 0

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của thôn, tổ dân phố, Bộ dự kiến nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố là không được chia tách để thành lập mới các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định và không nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch dãn dân, tái định cư hoặc điều chỉnh địa giới hành chính đã được chính quyền cấp tỉnh trở lên phê duyệt.

Trong trường hợp phải thành lập thôn, tổ dân phố mới, dự thảo quy định việc thành lập trước hết phải đảm bảo các điều kiện về quy mô số hộ gia đình. Cụ thể, đối với thôn ở vùng đồng bằng miền Bắc phải có từ 150 hộ trở lên; ở vùng đồng bằng miền Trung và miền Nam phải có từ 100 hộ trở lên, còn ở vùng biên giới, hải đảo phải có từ 50 hộ trở lên. Tương tự, việc thành lập mới tổ dân phố phải có từ 70 hộ trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem