Tỉnh hà nam
-
Vùng đất Lý Nhân (Hà Nam) bốn mặt đều có sông lớn (sông Hồng, sông Châu) bao bọc nên từ xa xưa đã hình thành câu: "Nam Xang tứ cố đại hà" (Nam Xang bốn mặt sông lớn). Không chỉ có sông lớn ôm cả địa vùng bốn bề, Nam Xang còn có con sông gắn bó máu thịt ngàn đời - sông Long Xuyên huyền thoại.
-
Chiều 24/5, Hội Nông dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo quyết định, điều động ông Nguyễn Mạnh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
-
Ngày 14-5, hòa cùng chuỗi các hoạt động trọng điểm của tỉnh Hà Nam nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Công ty Cổ phần phát triển gôn Thiên Đường đã khai trương, một điểm đến cho cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế.
-
Hà Nam - vùng đất vốn chỉ nổi tiếng với những dãy núi đá vôi trùng điệp, với những danh làm thắng cảnh độc đáo. Không chỉ có thế, giờ đây, Hà Nam còn nổi tiếng bởi "vị ngọt" đặc trưng từ dòng sữa bò, được chăn nuôi trên vùng đất này.
-
Cổ vật chùa Giàu ở Hà Nam, bia đá khắc họa chân dung Ngọc Hoàng sớm nhất lịch sử nghệ thuật Đại Việt
Bia đá chùa Giàu (xã Đinh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) khắc họa chân dung vua Trần/Ngọc Hoàng Thượng Đế sớm nhất hiện biết trong lịch sử nghệ thuật Đại Việt. -
Mạnh dạn đưa cây trồng mới, tìm mô hình mới và tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có thu nhập cao. Điển hình như mô hình trồng nho công nghệ cao, mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP đã mang lại thu nhập tiền tỷ cho nông dân nơi đây.
-
Chùa Ông trên núi Voi quỳ (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) được hình thành gắn với sự tích Đức Thánh Tiên Ông. Ngài là con của một vị tướng quốc công đời nhà Trần. Thân phụ ngài có hai mươi ba thê thiếp nhưng không bà nào sinh được con trai...
-
Sông Châu (còn gọi Châu Giang) là con sông khởi nguồn từ sông Hồng và chảy trọn vẹn trong địa phận Hà Nam, làm ranh giới tự nhiên giữa thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và các huyện Bình Lục, Lý Nhân rồi lại đổ ra sông Hồng.
-
Các cuốn sử cũ đều chép Trần Bình Trọng là dòng dõi vua Lê Đại Hành. Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sĩ in năm 1800 xác định quê hương nhà vua Lê Hoàn là xã Ninh Thái (xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ngày nay).
-
Sinh ra, lớn lên ở xã Kim Bình(TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), với mong muốn làm giàu trên quê hương, anh Nguyễn Văn Hồng tìm tòi, học hỏi vươn lên làm giàu từ mô hình trang trại vườn-ao-chuồng (VAC). Sau 10 năm làm kinh tế, anh Hồng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước...