Tỉnh Hậu Giang

  • ông Nguyễn Văn Duy, ở phường I, thành phố Vị Thanh (Hậu Giang" vui vẻ cho biết: "Mùa lũ tôi đi nhấp ếch đồng được 2 ký mỗi ngày".
  • Trồng 2 công khoai môn xuống ruộng đất lúa, ngó môn lớn nhanh như thổi, cứ 7 ngày anh Bùi Thanh Thoại lại được cắt ngó 1 lần, giá bán bình quân 12.000-15.000 đồng/kg, tính ra mỗi cọng ngó khoai môn bán được gần 2.000 đồng...2 công trồng khoai môn lấy ngó bán mang lại cho anh Thoại 127 triệu đồng tiền lời mỗi năm.
  • Đang vào mùa nước nổi ở miền Tây nên thủy sản như cá tôm, cua, rắn, ếch theo nước về nhiều. Các thợ cắm câu ếch ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) sau mỗi đêm bắt được 5-10 ký ếch đồng, có dư vài trăm ngàn đồng là chuyện thường.
  • Xuất thân trên vùng đất khó khăn do thổ nhưỡng không phì nhiêu, trồng trọt chăn nuôi luôn gặp trở ngại, từ đó thầy giáo Nguyễn Thành Lập, 58 tuổi ngụ ấp 5, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã chọn mô hình nuôi chim trĩ-một trong những loài chim quý hiếm để làm cuộc đổi đời để cải thiện cuộc sống và đã mang lại kết quả rất bất ngờ.
  • Ở vùng đất trũng thuộc ấp Long Hưng 1, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) hiện đang vào mùa nước nổi. Lũ tràn đồng vì thế phần lớn bà con không canh tác vụ lúa vụ 3, mà cùng nhau nuôi cá trong ruộng lúa. Thức ăn của cá chính là rơm rạ sẵn có trong ruộng, cuối vụ, mỗi ha cá ruộng bắt được 900kg tới 1,2 tấn...
  • Người trồng cây sương sáo lẫn các chủ vựa thu mua loài cây nấu ra loại nhớt đen thui làm thức uống mát này ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đều khấm khá. Ông Lư Văn Tỏ, ngụ ấp So Đũa A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A trồng 10 công sương sáo, mỗi năm thu từ 280-300 triệu đồng tiền bán lá, bán dây.
  • Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), đến nay toàn huyện có khoảng 300 ha mía đang bị ngập nặng do năm nay lũ về sớm và cao hơn các năm.
  • Tranh thủ mùa nước nổi, lươn theo nước lũ về nhiều, người dân nuôi lươn ở TX Long Mỹ (Hậu Giang) tranh thủ thu gom đưa vào nuôi trong hầm, vèo. Theo tính toán, sau 6 tháng nuôi, bình quân người dân lời 100 ngàn đồng mỗi ký lươn bán ra thị trường.
  • Trồng tre chơi chơi có thể cho thu nhập bình quân 80 triệu đồng/ năm/ 0.6 ha diệt tích bờ bao, góp phần tạo bóng mát và cho con đường đẹp hơn. Điển hình là hộ ông Đặng Văn Sang, cư ngụ ấp Tư, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang là một minh chứng.
  • Ai qua TX Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang nhớ ghé vườn dâu lãi nửa tỷ đồng mỗi năm của gia đình anh Nguyễn Chí Cường, ngụ ấp Đông An, xã Đại Thành ...Năm 2015, anh Cường phá bỏ vườn cam sành chuyển sang trồng 2 loại dâu ăn trái là dâu xanh Gia Bảo và dâu vàng bòn bon trái ngon nức tiếng.