Tình hình Ukraine: Chiến sự Donbass leo thang nhanh chóng, Kiev tố quân ly khai làm điều bất thường

Minh Nhật (Theo The Guardian) Thứ sáu, ngày 18/02/2022 14:52 PM (GMT+7)
Căng thẳng ở miền đông Ukraine gia tăng đáng kể khi các bên tham gia xung đột bị tố pháo kích lẫn nhau. Quân đội Kiev tố lực lượng ly khai đã sử dụng xe tăng trong chiến dịch - một hành vi bất thường và vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn.
Bình luận 0
Tình hình Ukraine: Chiến sự Donbass leo thang nhanh chóng, Kiev tố quân ly khai làm điều bất thường - Ảnh 1.

Trường mẫu giáo bị pháo kích ở miền đông Ukraine. Ảnh The Guardian

Theo The Guardian, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy đã cáo buộc lực lượng ly khai có hành vi "khiêu khích" vào thời điểm mà Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng, một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine vẫn "rõ ràng có thể xảy ra" và có thể xảy ra "trong vài ngày tới".

Tình hình trên mặt đất ở miền Đông Ukraine dường như đang trở nên tồi tệ nhanh chóng. Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, cho biết các chiến binh do Nga hậu thuẫn đã sử dụng xe tăng trong chiến dịch pháo kích nhắm vào lực lượng trung thành với Kiev và cho rằng đây là một sự cố bất thường, vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn.

“Những quả đạn pháo này đến từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine, do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát", ông Kuleba nói.

Các nhà ngoại giao phương Tây bày tỏ lo ngại về hành động leo thang quân sự của của các lực lượng ly khai địa phương, diễn ra khoảng 24 giờ sau khi Điện Kremlin tuyên bố họ đang rút một số binh sĩ ra khỏi biên giới Ukraine.

Tổng thư ký của NATO, Jens Stoltenberg cho biết ông “lo ngại rằng Nga đang cố ngụy tạo một cuộc tấn công vũ trang chống lại Ukraine”.

Ngoại trưởng Vương quốc Anh, Liz Truss đã đến thăm Kiev cũng cáo buộc: "Các báo cáo về hoạt động quân sự bất thường ở Donbas là một nỗ lực trắng trợn của chính phủ Nga nhằm ngụy tạo tiền đề cho cuộc xâm lược", bà Liz viết trên Twitter.  

Trong khi đó, Nga cáo buộc Kiev cố gắng kích động leo thang để chiếm lại lãnh thổ của quân ly khai bằng vũ lực. Moscow cáo buộc, Ukraine phạm tội diệt chủng - điều mà Ukraine mạnh mẽ phủ nhận.

Điện Kremlin hôm thứ Năm cho biết họ vô cùng lo ngại trước sự bùng phát bạo lực ở miền Đông Ukraine và hy vọng rằng phương Tây sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Kiev để ngăn chặn xung đột leo thang thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ các cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược đồng thời cho biết Moscow đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Ông cho biết Nga đã bắt đầu rút những đơn vị đã hoàn thành các cuộc tập trận ở các khu vực giáp Ukraine, nhưng quá trình này sẽ mất nhiều thời gian.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem