Tinh hoa

  • Cụ Xuân không biết dép cao su xuất hiện từ bao giờ. Cụ chỉ nhớ mình bắt đầu làm dép cao su từ khoảng năm 1965. Hồi đó, loại dép này đã khá phổ biến...
  • (Dân Việt) - “Nội xâm luôn gắn chặt với khái niệm chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Không tạo được sức mạnh vô biên của dân tộc, lúc đó kẻ thù mới nhòm ngó".
  • Dân Việt - Với slogan "Hoa hậu Việt Nam 2012 - Vẻ đẹp hội tụ và lan toả", cuộc thi hướng tới việc hội tụ tinh hoa vẻ đẹp Việt qua thời gian và không gian - từ lịch sử nghìn năm của dân tộc và từ khắp các tỉnh thành, vùng miền.
  • (Dân Việt) - Trường Đại học Phan Châu Trinh - Hội An, Quảng Nam vừa tổ chức buổi nói chuyện của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn về chủ đề “Triết lý giáo dục (thời) khai minh”.
  • (Dân Việt) - Theo ông Đỗ Văn Hà - một nghệ nhân đào Thất thốn ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), có nhiều loại đâò như đào bích, đào phai... nhưng đỉnh cao nhất về sắc, dáng, ý nghĩa và độ bền của hoa phải là đào Thất thốn.
  • (Dân Việt) - Đây là cuộc hội thảo do Viện Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức.
  • (Dân Việt) - Xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) là địa phương giàu truyền thống cách mạng và văn hóa. Nơi đây còn được ghi nhận như là “cái nôi” của nghề khắc gỗ truyền thống.
  • Dân Việt - Tối 28.11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), 233 thí sinh đại diện cho 54 dân tộc đến từ 52 tỉnh, thành trong cả nước đã có màn trình diễn trang phục dân tộc “có một không hai”.
  • (Dân Việt) - Không phải những tấm huy chương mà việc quảng bá tinh hoa võ thuật Việt Nam mới là điều “khó” nhất với các võ sĩ Vovinam Việt Nam tại SEA Games 26.
  • (Dân Việt) - Đó là khẳng định của PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường ngoài công lập, trước sự việc tỉnh Nam Định “nói không” với bằng tốt nghiệp dân lập, tại chức.