Tỉnh lạng sơn
-
Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
-
Vùng núi đá của Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nổi tiếng với sản phẩm na với tổng diện tích hiện có trên 2.200 ha. Giá trị kinh tế thu về từ cây na năm nay của huyện ước đạt trên 700 tỷ đồng, đảm bảo đời sống cho gần 4.000 hộ dân trên địa bàn.
-
Nhờ mô hình kinh tế tổng hợp, chị Đàm Thị Hoài (SN 1976, thôn Phai Làng, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan) không chỉ vươn lên làm giàu, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chị Đàm Thị Hoài là nông dân duy nhất của tỉnh Lạng Sơn được Hội đồng Chung khảo bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Trên cả nước có 7 hòn vọng phu tại các tỉnh thành, tuy nhiên quen thuộc và được biết đến nhiều vẫn là hòn vọng phu tại tỉnh Lạng Sơn với danh xưng “Nàng Tô Thị”.
-
Hiện giá na đầu vụ được các thương nhân thu mua với giá từ 35 – 50 nghìn đồng/kg (tùy loại). Đặc biệt, giá bán lẻ na dai Chi Lăng loại quả mẫu mã đẹp đầu vụ có giá từ 55 – 60 nghìn đồng/kg, tăng 10 – 15 nghìn đồng/kg so với thời điểm cùng niên vụ năm 2022.
-
Trong tuần qua, tại tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Môi trường nông thôn thuộc TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường cho cán bộ, hội viên nông dân năm 2023”.
-
Trở lại vụ nữ sinh 13 tuổi bị thầy giáo xâm hại tình dục nhiều lần. Gia đình nữ sinh đã yêu cầu giám định lại. Mới đây, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có kết quả giám định khác hoàn toàn với những gì mà Trung tâm Pháp y tỉnh gửi cơ quan điều tra.
-
Tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định đầu tư thêm hơn 5.500 tỷ đồng để mở đường, nâng cấp đường sang các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Lạng Sơn.
-
Sáu tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt 2,285 tỷ USD.
-
Triền ngọn núi kỳ lạ có hình mặt quỷ nằm ở thôn Quán Thanh (xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn). Chính vì vậy mà trước đây nơi này có tên gọi là Quỷ Môn quan, tức là cửa mặt quỷ.