Tỉnh nam định
-
Hiện nay trên địa bàn xóm 10, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định có tới 5 cây Di sản Việt Nam, tuổi đời hàng trăm năm, hiếm có nơi nào ở Việt Nam sở hữu được kỷ lục này.
-
Khăn xếp thôn Giáp Nhất (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) được những người thợ làm thủ công, đủ loại kích cỡ, màu sắc. Khăn xếp Giáp Nhất không chỉ phục vụ những dịp lễ tết, mừng thọ… mà còn phục vụ các sự kiện lớn trong nước.
-
Hiện nay, trong khuôn viên chùa Phổ Minh (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) có 4 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Tại đây còn lưu giữ 2 cây Muỗm, 1 cây Bàng, 1 cây Đại có tuổi đời hàng trăm năm. Trong đó, có 2 cây Muỗm đã được công nhận là cây Di sản Việt Nam.
-
Lứa hoa vào vụ thu hoạch, người dân trồng hoa ở xã Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) tranh thủ cắt bông đem ra đầu làng bán cho thương lái với giá 80.000 - 120.000 đồng/bó, tùy vào từng loại hoa.
-
Bộ cánh cửa 4 cánh (hiện vật gốc) có chạm khắc hình con rồng ở gian giữa nhà Tiền đường, chùa Phổ Minh (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia.
-
Bức tường cây duối hàng trăm tuổi bao quanh đình Ruối là một ngôi đình cổ ở xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Đến nay, hệ thống cây duối cổ thụ vẫn phát triển và sinh trưởng tốt, xanh mãi theo thời gian.
-
Vào những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao nên những người thợ ở làng nghề mộc thôn Đằng Chương (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) tất bật làm việc không ngơi tay. Để kịp đơn hàng, họ sẵn sàng làm tăng giờ đến hết đêm.
-
Với mục tiêu tham gia hiệu quả vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhiều năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đẩy mạnh phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ nguồn vốn đó, nhiều nông dân đã phát triển kinh tế gia đình, có cuộc sống vật chất, tinh thần tốt hơn
-
Con rồng được làm từ cây duối do ông Nguyễn Văn Hải (xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) tạo tác có chiều dài 20m. Đây là tác phẩm để đời của ông sau hàng chục năm làm nghề cây cảnh.
-
Theo tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định, Cột cờ Nam Định nằm ở phía Nam nội thành. Thời xưa cột cờ này được gọi là Kỳ đài Thành Nam, nằm trước Điện Kính Thiên (nay là Chùa Vọng Cung).