Tình người nhạt nhòa, người già bị hắt hủi

Minh Nguyệt Thứ tư, ngày 13/09/2017 06:00 AM (GMT+7)
“Trẻ cậy cha, già cậy con” vốn là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, hiện nay không ít người già đang bị ngược đãi, bạo hành về cả tinh thần và thể xác bởi chính... con, cháu mình.
Bình luận 0

Nhiều vụ hành hung người già

Ngày 28.4, mạng xã hội đăng tải clip một ông lão bị một người đàn ông đánh đập. Hình ảnh trong clip cho thấy, người đàn ông này vẫn liên tục chửi bới, giằng lấy con dao và dùng tay đấm mạnh vào mặt, đầu bố, dọa giết cả nhà, trong khi một bà lão – mẹ của người đàn ông - đứng cạnh khóc lóc, van xin. Cô gái vừa quay clip vừa la hét cầu cứu. May sau đó mọi người đã kịp thời giải cứu ông lão và đưa đến bệnh viện.

img

Một người mẹ bị con đánh gãy tay. 

Cô cháu gái cũng là người quay lại clip cho biết, hai ông bà trong đoạn clip trên là ông bà ngoại của cô, năm nay đã ngoài 80 tuổi, đang sinh sống ở Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên, Bình Dương). Ông bà bị chính con trai là N.H.M (SN 1977, thất nghiệp ở nhà) hành hung. Nguyên nhân, M không đồng ý cho chị gái kéo đường dây điện đi qua đất nhà mình. Bố mẹ già ra can ngăn thì bị con trai xông tới đánh chửi.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 7.5.2016, H.K.T (39 tuổi), ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đi uống rượu về nhưng chưa thấy mẹ là bà N.T.Đ (68 tuổi) nấu cơm tối. T đi tìm thì thấy bà Đ đang nằm trong nhà. T gọi hỏi thì bà Đ trả lời do bị bệnh, nằm trên giường nên không dậy nấu cơm được. Nghe vậy, T lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đánh liên tiếp mẹ mình. Bà Đ hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài nhưng T vẫn tiếp tục truy đuổi và hành hung khiến bà Đ ngất xỉu. Người dân sống xung quanh phát hiện sự việc, chạy đến can ngăn và đưa bà Đ đến bệnh viện để cấp cứu.

img

Người cha già 80 bị con trai đánh đập ở Bình Dương (ảnh cắt từ clip).

Đau lòng hơn, ngày 20.3.2016, bà Nguyễn Thị M (SN 1930, trú tại thôn An Cầu, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) bị chính con trai của mình là Đoàn Văn Quang (SN 1966) ngược đãi, đánh đập, dẫn tới chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cùng thời gian này, một cụ ông ở Đăk Nông cũng bị chính con trai đánh đập, treo tay lên nóc nhà tới chết chỉ vì ông bị đãng trí không kiểm soát được việc vệ sinh.

Coi cha mẹ là gánh nặng

Theo TS Ngô Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (CFCD), trong cuộc sống hiện đại, khá nhiều người trẻ xem người già là một gánh nặng. Họ quen sống một cuộc sống nhanh, gấp gáp nên nhiều khi thấy cha mẹ làm việc, đi đứng chậm rãi thì tỏ ra mệt mỏi, khó chịu. Nhiều người già trở nên cô độc, trở thành người thừa trong chính gia đình mình.

“Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy không hiếm những trường hợp người già bị chính con cái gây bạo lực. Không chỉ bị bạo lực về tinh thần như: Chửi bới, mắng, miệt thị, bị bỏ đói, cô đơn mà nhiều người thậm chí còn bị con cái đánh đập, hành hung khi họ làm những việc được cho là trái mắt” – bà Ngọc Anh nói.

Cũng theo bà Ngọc Anh, qua tìm hiểu, có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng người già bị bạo lực. Đầu tiên có thể kể tới việc khác biệt về quan điểm sống. Người trẻ thích cách sống hiện đại, nhiều khi không coi trọng đạo lý, thích sống tự do, ăn uống thoải mái... nhưng người già thì ngược lại. Chính điều này gây nên những mâu thuẫn trong gia đình, con cái dễ nỗi cáu và xúc phạm cha mẹ.

Ngoài nguyên nhân trên, cũng không loại trừ yếu tố về kinh tế. Có nhiều gia đình bố mẹ, con cái tranh chấp đất đai, tài sản. Thậm chí, có người con khi cha mẹ còn tài sản thì xin được phụng dưỡng, đến khi “đào mỏ” xong thì coi cha mẹ như người thừa.

Trao đổi về vấn đề bạo lực với người già trong gia đình, ông Trịnh Hoà Bình – Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội (Viện Xã hội học Việt Nam)  cho rằng, việc người già bị ngược đãi có thể khiến họ bị suy yếu về sức khỏe, thể xác, rối loạn về tâm thần, khó khăn về tài chính, hay phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Người lạm dụng sự ngược đãi phần lớn là thân nhân trong gia đình, dòng tộc.

Theo ông Bình, xưa nay con cái không có quyền cãi lời cha mẹ. Nhưng bây giờ thì đảo lộn. Con cái ngang hàng với mẹ cha, thậm chí còn tự cho mình trên cha mẹ, bởi cha mẹ già phải phụ thuộc vào con cái. Tâm lý phụng dưỡng cha mẹ là niềm vui, niềm hạnh phúc không còn nữa. Việc đó như là một gánh nặng, một trách nhiệm không hề có niềm vui, không hề có lòng yêu thương, kính trọng.

Trong khi đó, khi người già bị ngược đãi, họ thường không muốn kêu ai vì sợ xấu hổ, vì vẫn thương con, lo con bị người đời lên án. Chỉ khi họ bị đánh đập tàn nhẫn, bị đẩy ra đường, mọi người xung quanh mới hay biết. 

Ngoài việc xử lý nghiêm khắc những hành vi con cái ngược đãi cha mẹ, chúng ta cũng cần chú trọng giáo dục người trẻ về đạo đức, trách nhiệm của người làm con, nhân cách sống, lòng nhân ái thay vì chỉ quan tâm tới vấn đề kinh tế ngay từ khi còn nhỏ”.

Ông Trịnh Hoà Bình – Giám đốc Trung tâm Dư luận xã hội

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem