Tỉnh Ninh Bình

  • Với 200 gốc ổi lê Đài Loan, mỗi năm gia đình ông Hoàng Văn Hà (63 tuổi) ở xóm 9, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) bán được hàng chục tấn ổi, thu về hàng trăm triệu đồng. Ghé thăm vườn ổi lê Đài Loan của gia đình ông Hà không ai là không mê bởi cây nào cũng trái cả là trái rất no con mắt.
  • Gác lại những năm tháng của một người thầy giáo trẻ, anh Mai Văn Công (sn 1987) ở xóm 6, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã quyết định xin thôi việc. Anh về quê nhà chuyên tâm thực hiện giấc mơ làm giàu từ trồng thanh long. Hiện, anh đã gây dựng được vườn thanh long ruột đỏ lên tới hơn 500 trụ, mỗi năm thu về cả trăm triệu đồng.
  • Gia đình ông Phan Văn Miền - nông dân tỷ phú ở Ninh Bình hiện đang sở hữu một trang trại lớn với gần 5 vạn con vịt trời, 200 con gà Đông Tảo, 30 con trâu, bò và 4,5 mẫu ao thả cá, cho thu hoạch bình quân 6 tấn cá/năm... Nhẩm tính ra mỗi năm gia đình ông Miền có nguồn thu khủng từ các con đặc sản này. 
  • "Tôi thấy nhiều người cứ làm trang trại rồi đi khoe mình là triệu, tỷ phú nhưng tôi lại khác, không thích khoe khoang và các danh hiệu tự xưng mà tôi thích thực chất, bền vững và thích để mọi người tự đánh giá, ghi nhận mình hơn" - đó là tâm sự của ông Phạm Văn Miền - một chủ trang trại đa canh nổi tiếng đất xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình).
  • Năm nay nhiều hộ nuôi tôm ở ven biển của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trúng lớn, sản lượng cao cộng với giá bán tôm ổn định đã giúp nhiều hộ bỏ túi cả trăm triệu đồng. Nhờ trúng vụ tôm mà nhiều gia đình ở huyện biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình có của ăn của để và cuộc sống trở nên khấm khá hơn.
  • Nhờ nắm vững kỹ thuật và được đầu tư bài bản, trang trại nuôi gà Đông Tảo sinh sản của gia đình anh Đinh Văn Chúc (38 tuổi) trú tại xóm Nội, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) luôn đẻ khỏe và đem về thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
  • Thời điểm dịch tả lợn châu Phi càn quét ở 62/63 tỉnh, thành phố, khiến hơn 3 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy, người dân đã tính đến chuyện tái đàn mà không lường hết được hậu quả khi dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp, mầm bệnh vẫn còn tồn lưu trong môi trường và không khí.
  • Là một trong những người đầu tiên đưa nghề nuôi hàu giống về vùng quê xã Kim Trung (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để phát triển sản xuất, đến nay gia đình ông Đinh Hữu Ước thu về hàng tỷ đồng mỗi năm chỉ từ việc xuất bán giống.
  • Không chỉ triển khai giải ngân nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) huyện, tỉnh giúp nông dân có thêm vốn phát triển sản xuất mà Hội Nông dân xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) còn chủ động lập tài khoản trên các trang mạng xã hội để tuyên truyền và kêu gọi thêm vốn để "tiếp sức" cho các mô hình sản xuất của hội viên.
  • Mạnh dạn chọn hướng đi riêng, ông Nguyễn Văn Linh, ở xóm 9, xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, (Ninh Bình) đã phát triển mô hình nuôi thỏ New Zealand và kết hợp với nuôi ếch Thái Lan, nhờ mô hình chăn nuôi kết hợp này mà cho gia đình ông thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.