Tỉnh Ninh Bình

  • Ốc nhồi là loài siêu đẻ, ít tốn công chăm sóc, chúng lại ăn phụ phẩm nông nghiệp như rau, cỏ, bèo nên lợi nhuận mang lại rất cao-Đó là chia sẻ của ông Bùi Hồng Thắng, hay còn gọi là ông Thắng “ốc" - người đầu tiên nuôi thành công ốc nhồi ở xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
  • Đang có nghề lái xe trên thành phố với một mức lương cao và ổn định, nhưng anh Nguyễn Văn Nhanh (sn 1989) trú ở thôn Khê Thượng, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (Ninh Bình) vẫn quyết định bỏ việc, về quê xây dựng mô hình nuôi thỏ thịt thương phẩm và cho thu nhập 20 triệu đồng/ tháng. Giống thỏ anh Nhanh nuôi là thỏ New Zealand.
  • Từ việc mang đàn ong đi ăn phấn hoa sú vẹt làm mật ngọt ở các cánh rừng ngập mặn ven biển, anh anh Nguyễn Hùng Ái (43 tuổi), quê Ninh Bình có thể dễ dàng kiếm được tiền triệu mỗi ngày.
  • Tình cờ một lần đọc báo, biết thông tin con nhím dễ nuôi, lại cho thu nhập cao, phù hợp thổ nhưỡng địa phương nên bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình bỏ nuôi heo, nuôi vịt chuyển sang nuôi nhím rồi nuôi thêm hươu. Nhờ nuôi con lấy sừng non và con đầy gai nhọn đó mà mỗi năm gia đình bà kiếm được hàng trăm triệu đồng.
  • “Được Hội nông dân giải ngân cho vay 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND, các thành viên trong Tổ hội chế tác đá mỹ nghệ xã Ninh Vân đã mạnh dạn đầu tư mua máy móc, mở rộng nhà xưởng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều hộ có thu nhập hàng tỷ đồng” – đó là chia sẻ của bà Lương Thị Thịnh – Tổ trưởng Tổ hội chế tác đá mỹ nghệ xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).
  • Thường khi nhắc đến chuyện đi câu thì sẽ không thể thiếu được lưỡi câu, nhưng dọc con sông Đáy (Ninh Bình) người dân địa phương có một kiểu câu cáy độc, lạ nhưng vô cùng hiệu quả mà không cần phải dùng đến lưỡi câu.
  • Bắt tôm ăn kham khổ, không dùng thức ăn công nghiệp mà dùng thức ăn tự nhiên để nuôi tôm, đó đang là cách làm của nhiều hộ nuôi tôm ở ven biển của huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Đây được coi là là nguồn tôm sạch nên mỗi khi kéo lưới bán là thương lái xếp hàng tranh nhau mua.
  • Hơn chục năm nay công việc chính của ông Nguyễn Văn Cương (60 tuổi, trú tại xóm 3, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là đi cắt cỏ dại để về nuôi đàn hươu sao và cũng nhờ chính công việc này mà gia đình ông có cuộc sống khấm khá hơn trước rất nhiều. Nuôi hươu sao lấy nhung là một trong những mô hình làm giàu ở nông thôn.
  • Với hơn 700 gốc ổi lê Đài Loan, cho sản lượng thu hoạch mỗi tháng đạt từ 1,5- 2 tấn, cùng giá bán 15.000 đồng/kg, gia đình anh Nguyễn Văn Quyên, 37 tuổi, xã Yên Phong, huyện Yên Mô (Ninh Bình) mỗi tháng có lãi gần 20 triệu đồng.
  • Dù dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở nhiều địa phương, ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường thịt lợn, nhưng trang trại nuôi lợn an toàn sinh học của ông Đinh Văn Chính ở Yên Khánh (Ninh Bình) vẫn không hề bị ảnh hưởng.