Tỉnh sóc trăng
-
Nông thôn mới Sóc Trăng, ở huyện Châu Thành, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 61 triệu/người/năm
Nhờ xây dựng nông thôn mới, trong đó có phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng ngày càng được nâng cao. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người ở huyện Châu Thành đạt gần 61 triệu đồng/người/năm. -
Loại rau gia vị bình dân này hễ rưới tí nước là tốt cản chả kịp, trồng ở Sóc Trăng, bán như tôm tươi
Với mục đích tập hợp hội viên, nông dân trồng rau màu tập trung (trong đó có trồng rau ngò gai-một loại rau gia vị thơm ngon), an toàn, hỗ trợ nhau tìm đầu ra, bảo vệ môi trường, năm 2023, Hội Nông dân phường 7, thành phố Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho ra mắt mô hình Tổ hợp tác Ngò gai hữu cơ ở khóm 6. -
Nuôi thành công con động vật kịch độc, anh nông dân Sóc Trăng móc ra con to dài thế này, thu tiền tỷ
Anh Phan Thanh Bình (39 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) sở hữu trại rắn hổ mang ngàn con. Mô hình nuôi rắn hổ mang hiệu quả này mỗi năm giúp anh xuất bán hàng nghìn con rắn giống, hàng tấn rắn thương phẩm, đem lại thu nhập trên 1 tỉ đồng. -
Thời gian gần đây, một số bà con nông dân ở xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sang mô hình nuôi hươu sao lấy nhung, bước đầu đem lại thành công.
-
“Qua nhiều năm nuôi, tôi thấy nuôi chồn hương ít tốn chi phí, đầu ra ổn định, thị trường tiêu thụ mạnh, đặc biệt là giá bán rất tốt khi nuôi chồn cho sinh sản để bán con chồn giống...", ông Lâm Khánh Huy, ấp Trường Bình, xã Trường Khánh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ.
-
Từ loài động vật nuôi chỉ để phục vụ mục đích giải trí, nhận thấy nhu cầu cao về chơi chim cảnh, trong đó có chim công trên thị trường, anh Mã Đức Tín ở ấp Trường Thọ A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) đã đầu tư trên 500 triệu đồng để thực hiện mô hình nuôi chim công xanh giống Ấn Độ.
-
Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) phát triển mạnh giúp người dân thoát nghèo. Nhiều hộ dân đã xây dựng mô hình nuôi ba ba thịt và nuôi ba ba giống mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Ông Lâm Khel, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đã mạnh dạn mua 16 con hươu sao giống về nuôi. Hiện tại, đàn hươu sao phát triển rất tốt và đã thu hoạch được nhung hươu bán cho đơn vị bao tiêu đầu ra.
-
Sau khi đã trồng qua nhiều loại cây ăn trái khác nhau trên diện tích vườn 2ha của gia đình nhưng hiệu quả kinh tế không đáng kể, ông Đặng Hữu Lễ ở xã Song Phụng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã “đốn hạ” toàn bộ vườn cây vú sữa tím, chuyển sang trồng cây mít ruột đỏ xơ vàng có nguồn gốc từ Malaysia.
-
Có thể khẳng định, anh Hải là người tiên phong trong việc nuôi chim trĩ tại thị trấn Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng). Bình quân thu nhập của anh Hải qua mô hình nuôi chim quý là từ 15.000.000 đồng-25.000.000 đồng/tháng.