Tỉnh thái nguyên
-
Được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương.
-
Sau quá trình đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi ở nhiều nơi, ông Nguyễn Văn Dào (xóm Văn Hữu, xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã bắt tay vào nuôi ốc nhồi và thành công. Trung bình mỗi năm ông có thu nhập hơn 200 triệu đồng nhờ mô hình này.
-
Là tỉnh trung du, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nhưng nhiều năm qua tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn cao (hơn 6%). Để hỗ trợ người dân, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giảm nghèo hiệu quả, bền vững.
-
Sau thời gian dài nuôi cá lăng đặc sản theo hướng hữu cơ mang lại nguồn thu nhập ổn định, hiện ông Nguyễn Danh Tuyên (xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm cá lăng này.
-
Giữa lúc đang thất nghiệp, anh Quán Văn Bảy (SN 1976, xóm Cạm Phước, xã Kim Phượng, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) nảy ra ý tưởng làm đũa từ thân cây cọ. Cơ sở sản xuất đũa cọ của anh đến nay đã tạo việc làm cho nhiều lao động.
-
Sau biến cố tai nạn, sức khoẻ giảm sút, ông Phạm Tiến Toàn (xóm Trà Viên, xã Đồng Liên, TP.Thái Nguyên) đã từ bỏ nghề xây dựng để về nhà trồng nho và bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực.
-
Hội Nông dân phường Cam Giá (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) phấn đấu trong 2 năm tới, tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tăng thêm 10% so với giai đoạn 2021-2022.
-
Việc chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phục Linh (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã bước đầu mang lại hiệu quả tốt. Xây dựng chính quyền số không chỉ tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian trong chỉ đạo, điều hành mà còn giúp việc làng, việc xã trơn tru hơn...
-
Đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân tộc Mông ở xóm Khe Mong (xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đang ngày một văn minh lên. Biết cách làm ăn, biết trồng rừng bán gỗ nguyên liệu, trồng chè bán búp và sinh đẻ với số con phù hợp là chìa khóa mở dần cửa thoát nghèo...
-
Đang có công việc thu nhập tương đối cao, nhưng anh Nguyễn Quốc Hoàng (xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) vẫn quyết định bỏ về quê trồng cây dược liệu. Anh đã tổ chức trồng, bảo tồn cây dược liệu kết hợp vật lý trị liệu, trong đó tập trung vào các cây thuốc quý như cây ba kích, cây khôi nhung, cây...