Tỉnh thái nguyên
-
Nhiều hộ nghèo dân tộc Mông ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững nhờ tham gia dự án “HTX liên kết với hộ nông dân để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững” dựa vào hình thức kinh tế tập thể với mô hình nuôi bò Mông, nuôi gà...
-
Khi các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội lâm vào cảnh quá tải, nhiều trung tâm đăng kiểm tại các địa phương lân cận Thủ đô như Thái Nguyên, Phú Thọ... cũng trong tình cảnh tương tự.
-
Những tiếng kẻng làng "keng keng" hay âm thanh từ chiếc loa xóm giờ chỉ là hồi ức đối với người dân xã Tân Kim (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), khi cấp ủy, chính quyền, người dân nơi đây xây dựng nông thôn mới chuyển đổi số trong các hoạt động, lĩnh vực tuyên truyền, tiếp nhận thông tin...
-
Xác định hạ tầng giao thông là tiêu chí quan trọng để hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong năm 2023 xã Thượng Đình (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đang tập trung mở rộng và xây dựng các tuyến đường nông thôn ngày càng khang trang, rộng rãi.
-
UBND huyện Phú Lương vừa tổ chức Lễ phát động thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và triển khai nền tảng địa chỉ số xã nông thôn mới thông minh” năm 2023.
-
Các tuyến đường hoa, con đường hoa đã góp phần điểm tô cho bức tranh làng quê huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) thêm tươi mới, đầy sức sống...
-
Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), hàng nghìn lượt hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh, tạo việc làm, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.
-
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất chè Tân Cương (Thái Nguyên), anh Mai Hoài Nam đã có nhiều năm gắn bó với nghề làm chè truyền thống. Anh Nam luôn mong muốn bảo vệ và giữ vững được hương vị cũng như thương hiệu trà Tân Cương truyền thống.
-
Sau khi nghỉ kinh doanh nhà hàng đặc sản, anh Vũ Thanh Bình (xóm Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định phát triển mô hình chăn nuôi các loại thú thú rừng đặc sản như nuôi con don, nuôi dúi, nuôi cầy hương theo đúng quy định của pháp luật.
-
Sau nhiều năm bôn ba nước ngoài, anh Nguyễn Xuân Huỳnh (xóm Tân Tiến, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đã quyết định trở về quê hương phát triển kinh tế gia đình. Từ đào ao thả cá đến chăn nuôi lợn rừng và kết hợp với mô hình trồng chuối tiêu hồng cho hiệu quả kinh tế cao.