1.800 gốc hoa chỉ sau 1 đêm bị kẻ gian lấy hết; hàng trăm cây cà phê bị kẻ gian tuốt sạch thì phải có đến hàng chục người tham gia, phải có bàn mưu tính kế, phân công, chuẩn bị... Rõ ràng đây là loại tội phạm có tổ chức, cần phải điều tra để xử lý nghiêm về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Luật sư Phạm Thị Bích Hảo (Công ty luật Đức An)
Vườn hoa của anh Phạm Văn Tài tan tác do“hoa tặc” tấn công.
Việc liên kết các hộ với nhau, lập tổ tự quản để bảo vệ nông sản là rất cần thiết, bởi chỉ có công an thì không thể lo xuể. Tuy nhiên, cần phải có quy định chặt chẽ về nhiệm vụ, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản cho các thành viên để tránh trường hợp bắt được kẻ gian rồi đánh hội đồng đến chết như đã từng xảy ra ở một số nơi. Từ người dân lương thiện, họ lại trở thành tội phạm giết người.
Đoàn Đại Dương (Giao Thủy, Nam Định)
Cả một rẫy cà phê rộng hàng chục hecta, lại xa khu dân cư hàng chục cây số thì công an dẫu có “trăm tay, nghìn mắt” cũng không thể kiểm soát được triệt để. Bởi vậy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, với những phương án, kế hoạch cụ thể giữa người dân với công an trong việc tuần tra, bảo vệ. Chỉ kêu gọi chung chung tăng cường nêu cao cảnh giác sẽ không mang lại hiệu quả.
Nguyễn Xuân Trường (Mường La, Sơn La)
Quá bức xúc vì nạn trộm cà phê, nhiều nông dân ở Đăk Lăk đã tự bảo vệ cà phê của mình bằng các biện pháp nguy hiểm, như nuôi chó béc giê, giăng dây điện... Việc làm này là rất nguy hiểm, cần phải dẹp bỏ ngay. Bởi nếu không may kẻ trộm hoặc ai đó đi qua bị chết từ việc làm này thì chính người dân sẽ bị truy tố về tội giết người.
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Công ty Luật Hồng Bách)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.