Tổ chức Ân xá Quốc tế: Lực lượng Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế, gây nguy hiểm cho dân thường

Minh Nhật (theo Alarabiya) Thứ sáu, ngày 05/08/2022 06:39 AM (GMT+7)
Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, các lực lượng Ukraine đang vi phạm luật pháp quốc tế và gây nguy hiểm cho dân thường bằng cách thiết lập các căn cứ trong khu dân cư, bao gồm cả trường học và bệnh viện, theo hãng tin Alarabiya.
Bình luận 0
Tổ chức Ân xá Quốc tế: Lực lượng Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế, gây nguy hiểm cho dân thường - Ảnh 1.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh Alarabiya

Trong một báo cáo mới, Tổ chức Ân xá Quốc tế nhấn mạnh rằng, Ukraine không thể biện minh rằng, họ áp dụng chiến thuật như vậy để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

"Chúng tôi ghi nhận các lực lượng Ukraine đã đặt dân thường vào tình thế nguy hiểm và vi phạm luật pháp quốc tế về chiến tranh khi hoạt động tại các khu vực đông dân cư”, Hãng tin Alarabiya dẫn tuyên bố của Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế, quân đội Ukraine đã tiến hành tấn công từ khu dân cư và triển khai vũ khí tại các cơ sở hạ tầng dân sự ở 19 khu vực của Ukraine, bao gồm Donbass, Kharkov và Nikolayev.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng nhấn mạnh, họ không thấy quân đội Ukraine yêu cầu hoặc hỗ trợ dân thường sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó. Nói cách khác, Ukraine đã thất bại trong việc đưa ra các biện pháp phòng ngừa khả thi nhằm bảo vệ dân thường.

“Các nhà điều tra của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phát hiện binh lính Ukraine sử dụng cơ sở hạ tầng hoặc tìm thấy bằng chứng về hoạt động quân sự tại 22 trong 29 trường học và 5 bệnh viện ở Đông Nam Ukraine”, báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố.

"Dù ở thế phòng thủ, thì quân đội Ukraine cũng phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế", theo Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Ngoài ra, quân đội Ukraine còn triển khai xe bọc thép trong các khu dân cư ở Odessa và sử dụng tòa nhà của một trường đại học ở Bakhmut để làm căn cứ quân sự.

Quân đội Ukraine bị Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc đã tiến hành các cuộc tấn công vào các lực lượng Nga từ các khu dân cư khiến dân thường phải đối mặt với hỏa lực trả đũa của quân đội Nga.

Mặc dù các trường học đã bị đóng cửa trong cuộc xung đột, nhưng chúng vẫn nằm trong các khu dân cư.

Chính phủ Ukraine đã phản đối mạnh mẽ bản báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Theo ông Mykhailo Podolyak, phụ tá hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, các lực lượng vũ trang Ukraine đã áp dụng mọi biện pháp để di chuyển dân thường đến các khu vực an toàn hơn.

"Quân đội của chúng tôi bảo vệ đất nước và gia đình họ", ông Podolyak nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem