Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Làm với tấm lòng dâng lên tiên tổ

Thứ tư, ngày 09/04/2014 07:20 AM (GMT+7)
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10.3 âm lịch là một sự kiện đặc biệt với tất cả những ai là con dân nước Việt, là dịp để tất cả chúng ta bày tỏ tấm lòng thành kính với tổ tông.
Bình luận 0
Phóng viên NTNN phỏng vấn ông Hà Kế San (ảnh) - Phó Chủ tịch UNND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

Thưa ông, Lễ Giỗ Tổ năm nay là năm lẻ, vì vậy sẽ do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, tuy nhiên chắc chắn về sự trang nghiêm trọng thể cũng không vì thế mà giảm sút. Vậy Lễ Giỗ Tổ năm nay có những điểm gì đặc biệt?

Ông Hà Kế San  - Phó Chủ tịch UNND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.
Ông Hà Kế San  - Phó Chủ tịch UNND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay.

- Tôi muốn so sánh một chút, năm 2012, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức cùng với một mục đích nữa là vinh danh hát xoan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần phải bảo vệ khẩn cấp. Năm 2013, lễ được tổ chức trong một tâm thế rất vui mừng và vinh dự bởi vì Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được thế giới vinh danh là di sản thế giới.

Năm 2014 này, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức với một quyết tâm cao của chúng tôi, đó là đến năm 2015 sẽ đưa hát xoan ra khỏi danh sách di sản cần được bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa đại diện cho nhân loại. Phần lễ của Lễ Giỗ Tổ năm nay vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Rước kiệu trong Lễ hội Đền Hùng.
Rước kiệu trong Lễ hội Đền Hùng.

Năm ngoái Bộ VHTTDL đã công bố chương trình hành động quốc gia về “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” gồm 9 nhiệm vụ quan trọng phải triển khai trong thời gian sau vinh danh. Năm nay chúng tôi quyết định mời 4 tỉnh là Bắc Ninh, Quảng Bình, Long An và Vĩnh Long cùng tổ chức theo kiểu “góp giỗ”. Theo tính toán, nếu cứ mời 4 tỉnh một lần thì trong vòng 12 năm lại bắt đầu một chu kỳ mới.

Thưa ông, về lễ hội nói chung và cả Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã nói rằng chúng ta nên trả các nghi lễ về cho người dân thực hành và tham gia. Quan điểm của ông về vấn đề này thế nào?

- Chúng tôi cũng đồng tình và tạo mọi điều kiện để người dân tham gia vào các nghi lễ của lễ giỗ, trong lễ năm nay, sẽ có 6 làng tham gia rước kiệu, họ hoàn toàn tự nguyện đăng ký với Ban tổ chức để bày tỏ tình cảm với Đức Quốc tổ. Ban tổ chức có nhiệm vụ đảm bảo an ninh và sẽ hỗ trợ một phần kinh tế cho các làng tham gia rước kiệu. Trong lễ dâng hương Giỗ Đức Quốc Tổ tại Đền thờ Lạc Long Quân và lễ dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ sẽ do các cụ cao tuổi ở xã Chu Hóa, Hy Cương... tham gia tế lễ. Hiện nay các cụ cao tuổi vẫn đang trông coi các đền thờ, các thiết chế văn hóa.

Nhiều năm trước, các địa phương, doanh nghiệp đã dâng lên lễ hội các lễ vật được làm để ghi kỷ lục như bánh chưng lớn nhất, bánh dày lớn nhất… đã bị dư luận đánh giá là gây phản cảm. Liệu trong lễ hội năm nay, những kỷ lục này có xuất hiện tiếp?

"Chúng tôi rất mong muốn làm sao để Lễ hội Đền Hùng vươn tới là một trong những lễ hội mẫu mực của quốc gia, vì vậy công tác chuẩn bị sẽ được làm rất chu đáo”.
ông Hà Kế San

- Tôi nghĩ đúng là có một số các lễ vật cũng có gây phản cảm thật, ngày xưa có ai làm bánh chưng, bánh dày to thế đâu. Năm nay cũng có đơn vị đề nghị được dâng lễ vật là một lá cờ đại lễ to kỷ lục, nhưng chúng tôi đã trả lời là chúng tôi xin cảm ơn, xin phép không nhận.

Về phần Ban tổ chức thì chúng tôi xin khẳng định là năm nay chắc chắn các lễ vật to để lập kỷ lục sẽ không xuất hiện, còn các năm sau thì chúng tôi sẽ xem xét kỹ các lễ vật mà các địa phương muốn dâng lên, cái gì phải thực sự hợp lý thì mới được có mặt trong Lễ Giỗ Tổ.

Tổ chức một kỳ lễ hội kéo dài ngày, thu hút một lượng lớn du khách là một thách thức không nhỏ với bất kỳ ban tổ chức nào, vậy năm nay UBND tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị những gì, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra trật tự an toàn lễ hội?

- Trong nhiều năm nay, suy nghĩ cá nhân của tôi cũng như của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và bà con nhân dân trong tỉnh là Phú Thọ có vinh dự được thay mặt đồng bào cả nước làm lễ giỗ tổ tiên. Bởi thế chúng tôi xác định mình là người phục vụ đồng bào cả nước, phải làm tất cả bằng tấm lòng thành kính dâng lên tiên tổ. Chúng tôi rất mong muốn làm sao để Lễ hội Đền Hùng vươn tới là một trong những lễ hội mẫu mực của quốc gia, vì vậy công tác chuẩn bị sẽ được làm rất chu đáo.

Chúng tôi đã thành lập các ban tổ chức từ sớm, bên cạnh đó là các tiểu ban an ninh, lễ tân, hậu cần… đã quán triệt các hộ kinh doanh, nếu có bất cứ vi phạm nào về giá cả, vệ sinh môi trường, loa đài, treo thịt thú lủng lẳng là sẽ bị đưa ra khỏi khu vực lễ hội, không cho kinh doanh nữa. Qua đây cũng mong các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền giúp cho bà con đi hội nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Xin cảm ơn ông!

Mai An (thực hiện) (Mai An (thực hiện))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem