Tổ quốc

  • Đoán chắc sẽ không đứa trẻ Việt Nam nào lại “mù” tiếng gà gáy. Rất nhiều học trò không biết tả con trâu, cánh đồng, cây ngô cây lúa, thậm chí gà trống, gà mái chúng cũng có thể “mù”. Nhưng tiếng gà thì lại khác.
  • "Thung lũng gọi hồn", “Đồi thị băm”..., là những cái tên mà với các cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại biên giới Hà Giang khi ấy không ai là không biết đến, khốc liệt nhất là trận đánh ngày 12.7.1984 tại điểm cao 772.
  • Với ngư dân Nguyễn Đức Trung (SN 1975, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì vùng biển Hoàng Sa chính là “cánh đồng” cho anh mưu sinh, làm giàu.
  • Ở huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) mỗi khi nhắc đến cái tên Bùi Đức Bổng, cư dân nơi đây ai cũng ví ông như là “cây phong ba” của đảo, bởi ông không chỉ là người bám đảo xây làng lâu nhất mà ông còn là “người gắn kết” giữa các ngư dân bám biển giữ đảo.  
  • Với những thành tích đáng tự hào tại SEA Games 28, Nguyễn Thị Ánh Viên đã nhận được nhiều lời khen từ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đồng thời gia đình cô cũng nhận Thư khen từ người đứng đầu cấp Nhà nước.
  • Nhờ có ý tưởng chăn nuôi tập trung mà số lượng gia súc của bản Nậm San II, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé (Điện Biên) tăng lên từng năm, mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều gia đình.
  • “Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi  gồm 6 chương, 61 điều, dài hơn luật cũ, sẽ đầy đủ hơn, quy định chặt chẽ hơn về tổ chức và hoạt động của báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí” - ông Hà Minh Huệ cho biết trong cuộc trao đổi với NTNN. 
  • Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đang khảo sát nạn nói tục, hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng.
  • Trong cơn đại hạn, cả tỉnh Ninh Thuận đang sống nhờ vào nguồn nước duy nhất là nước sau khi chạy tua-bin của Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, chảy qua hệ thống thủy lợi Nha Trinh – Lâm Cấm… Đàn gia súc trong cơn khát đang ùn ùn đổ về đây chống khát, còn người dân vẫn quay quắt lo đói...
  • Sau SEA Games 28 với những thành tích ấn tượng, cơ quan quản lý sẽ có đề xuất thăng quân hàm Thiếu tá trước thời hạn cho Ánh Viên. NTNN đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng xung quanh vấn đề này.