• Sau khi Báo NTNN có loạt bài phản ánh những sai phạm của TAND huyện Quỳnh Lưu trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng rất rừng, Viện KSND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm và chỉ ra hàng loạt sai phạm.
  • Dân Việt - Theo dự kiến ngày 9.7, TAND thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Quốc Quân về tội trốn thuế, tuy nhiên phiên tòa đã phải hoãn lại.
  • (Dân Việt) - Sau gần 9 tháng kể từ khi con trai ông Dũng bị côn đồ ép xe gây tai nạn và phải sống đời sống thực vật, Công an TP.Huế vẫn chưa khởi tố vụ án, cũng không có văn bản thông báo kết quả giải quyết tố giác cho gia đình nạn nhân.
  • Dân Việt - Ngày 31.5, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ người phụ nữ tát cảnh sát cơ động (CSCĐ) xảy ra ở đường Láng. Bản án được tuyên nhưng vẫn còn những điểm chưa được làm sáng tỏ.
  • (Dân Việt) - Luật sư đề nghị hoãn phiên tòa. Đại diện Viện KSND huyện Quỳnh Lưu khẳng định, yêu cầu của luật sư là đúng pháp luật và có căn cứ vì "đến giờ này viện kiểm sát cũng chưa nhận được quyết định thay đổi hội thẩm".
  • Dân Việt - Sáng 6.5, toà phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử vụ “kỳ án vườn mít” do luật sư Huỳnh Thế Tân, 1 trong 3 luật sư của bị cáo Lê Bá Mai có đơn đề nghị hoãn xử vì chưa có thời gian để nghiên cứu hồ sơ toàn diện về vụ án.
  • (Dân Việt) - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhận hồ sơ về sai phạm nghiêm trọng của Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh này gần nửa năm nhưng vẫn chưa có quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án là vi phạm Luật Tố tụng hình sự.
  • (Dân Việt) - Vợ ông Đoàn Văn Vươn và vợ ông Quý rất mong các cơ quan tố tụng TP.Hải Phòng điều tra, phản ánh khách quan vụ việc, tránh oan sai cho gia đình, không để sót người, lọt tội.
  • (Dân Việt) - Có 7 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Hà Nội và 1 luật sư thuộc Đoàn luật sư TP. Hải Phòng bảo vệ cho 5 bị hại trong vụ án. Có 2 bị hại không thuê luật sư.
  • (Dân Việt) - Tới đây khi Luật Tố tụng hình sự được sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng cần được bổ sung quy định cho phép người bị tạm giữ, bị can được quyền im lặng để chờ luật sư, để quyền con người được đảm bảo hơn nữa.