Tòa án LHQ yêu cầu Nga ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 17/03/2022 15:42 PM (GMT+7)
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu Nga ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt và nói rằng họ 'quan ngại sâu sắc' về xung đột giữa Moscow với Kiev.
Bình luận 0
Tòa án LHQ yêu cầu Nga ngừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine - Ảnh 1.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Ảnh: Wiki

"Nga phải ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự mà họ bắt đầu vào ngày 24/2/2022 trên lãnh thổ Ukraine", các thẩm phán tại tòa án tối cao của Liên hợp quốc cho biết trong quyết định 13-2 hôm 16/3. Các thẩm phán nói thêm rằng Nga cũng phải đảm bảo các lực lượng khác dưới sự kiểm soát của mình hoặc được hỗ trợ bởi Moscow không được tiếp tục hoạt động quân sự tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi hành động của ICJ, đồng thời gọi đây là một chiến thắng lớn. Ông viết trên Twitter: "Ukraine đã giành được thắng lợi hoàn toàn trong vụ kiện chống lại Nga tại Tòa án Công lý Quốc tế. ICJ đã ra lệnh ngừng ngay lập tức chiến dịch này. Lệnh này có giá trị ràng buộc theo luật pháp quốc tế. Nga phải tuân thủ ngay lập tức nếu không muốn bị cô lập hơn nữa".

Ukraine đã đệ đơn vụ việc của mình ngay sau khi chiến dịch của Nga bắt đầu vào ngày 24/2, đồng thời nói rằng lời biện minh của Nga - rằng họ đang hành động để ngăn chặn một cuộc diệt chủng ở miền đông Ukraine - là không có cơ sở. 

Tại các phiên điều trần, Ukraine cho biết không có mối đe dọa diệt chủng nào ở miền đông Ukraine và Công ước về Diệt chủng năm 1948 của Liên hợp quốc, mà cả hai nước đã ký kết, không cho phép việc triển khai hoạt động quân sự để ngăn chặn diệt chủng.

Nga cho biết họ không tham dự phiên điều trần của ICJ vào ngày 7/3 vì cho rằng "vụ kiện này là vô lý". Moscow cũng đệ trình một văn bản lên tòa án nói rằng ICJ không nên đưa ra bất kỳ một phán quyết nóng vội nào. 

Văn bản của Nga gửi lên toà nói rằng ICJ "không có quyền tài phán" vì yêu cầu của Kiev nằm ngoài phạm vi của Công ước về Công ước về Ngăn ngừa và Trừng phạt tội Diệt chủng năm 1948 của LHQ.

Chính quyền Moscow đồng thời biện minh cho việc sử dụng vũ lực ở Ukraine của mình là một "hành động tự vệ".

Tuy nhiên Thẩm phán chủ tọa Joan Donoghue cho biết tòa đã có đủ cơ sở để đưa ra quyết định sơ bộ. Phán quyết chính thức sẽ được công bố sau.

Trong một tình huống khẩn cấp như xung đột ở Ukraine, tòa án có thể ra lệnh áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong vài ngày, thậm chí trước cả khi quyết định xem tòa án có thẩm quyền trong vụ việc hay không.

Kể từ phiên điều trần ngày 7/3, Nga đã tăng cường các cuộc xung đột quân sự vào nhiều thị trấn và thành phố trên khắp Ukraine. Hơn ba triệu người tị nạn đã chạy trốn khỏi Ukraine, theo LHQ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem