Tòa lại bác nội dung khiếu kiện của kỹ sư Tạch

Thứ năm, ngày 05/07/2012 09:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tòa án Nhân dân thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) lại tiếp tục ra bác nội dung khiếu kiện xâm phạm thư tín và vu khống của Toyota Việt Nam đối với kỹ sư Lê Văn Tạch.
Bình luận 0

Ngày 4.7, Tòa án Nhân dân thị xã Phúc Yên mở phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự giữa kỹ sư Lê Văn Tạch và Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV).

img
 

Theo đơn khởi kiện, kỹ sư Tạch cho rằng, TMV có hành vi xâm phạm bí mật đời tư khi kiểm tra nội dung hộp thư điện tử và đọc các thư điện tử của anh lưu trong hộp thư này, đồng thời bịa đặt, vu khống về quan hệ cá nhân, có ý định làm cho TMV phải đóng cửa.

Kết thúc phiên sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) phán quyết: TMV đăng ký tên miền toyotavn.com.vn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo lập các hộp thư điện tử cho nhân viên công ty bao gồm kỹ sư Tạch, nhằm sử dụng như một công cụ lao động vào mục đích công việc; trong hợp đồng lao động ký kết giữa TMV và kỹ sư Tạch cũng nêu nhân viên công ty phải tuân thủ các nội quy lao động và quy định của công ty, trong đó có việc sử dụng máy tính và hộp thư điện tử. HĐXX cũng kết luận không có cơ sở để cho rằng TMV vu khống cho kỹ sư Tạch từng bước đóng cửa công ty.

Trước đó, tòa cũng bác bỏ nội dung khiếu kiện của kỹ sư Tạch về quyết định kỷ luật lao động của TMV đối với kỹ sư Tạch. Sau đó, kỹ sư Tạch kháng cáo bản án này. Phiên toà xét xử vụ kiện sẽ tiếp tục được diễn ra trong những ngày tới.

Kỹ sư Tạch là người tố giác khiến TMV phải thừa nhận có hàng chục nghìn xe có lỗi kỹ thuật từ tháng 4.2011.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem