Toà nhà đình trệ 11 năm IFC One Saigon mới chỉ được thay "phần vỏ"

Bạch Dương Thứ ba, ngày 30/08/2022 20:38 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 30/8, Sở Xây dựng TP.HCM đã cung cấp thông tin về toà nhà Saigon One Tower, nay là IFC One Saigon mới được thay kính.
Bình luận 0
Toà nhà đình trệ 11 năm IFC One Saigon mới chỉ được thay "phần vỏ" - Ảnh 1.

Toà nhà IFC One Saigon được thay phần kính phía bên ngoài với hiệu ứng vảy rồng. Ảnh: Nguyễn Hà

Ông Trương Công Nam, Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, chủ đầu tư chỉ được thực hiện thay kính phía ngoài của tòa nhà. Các hạng mục bên trong vẫn phải tạm dừng để chờ kết luận thanh tra.

Tính từ năm 2011 đến nay, công trình đã tạm ngưng thi công 11 năm. Thời điểm đó, một phần của công trình đã được lắp đặt khung kính phía ngoài, nhưng đến nay đã có dấu hiệu xuống cấp.

"Chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị được tháo dỡ khung kính phía ngoài. Sau đó, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương để chủ đầu tư làm lại mặt kính phía ngoài. Theo chủ đầu tư, hạng mục này sẽ được kết thúc vào ngày 1/9 tới đây", ông Nam giải thích.

Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng phân tích thêm, việc chấp thuận để chủ đầu tư thay các khung kính mới phía ngoài nhằm đảm bảo an toàn, cải thiện diện mạo của TP.HCM. Ngoài ra, chủ đầu tư chưa được thực hiện thi công tiếp các hạng mục còn lại bên trong công trình do còn chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Dự án Saigon One Tower (34 Tôn Đức Thắng) nằm ở "khu đất vàng" giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, quận 1, trước đây do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư được khởi công năm 2007 với tổng vốn đầu tư ban đầu là 256 triệu USD.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2009, từng được kỳ vọng là tòa nhà cao thứ 3 TP.HCM ở thời điểm này. Khi hoàn thành được 80% vào năm 2011, dự án đột nhiên ngưng trệ.

Đến tháng 10/2014, Thanh tra TP.HCM ra quyết định thanh tra toàn diện việc triển khai dự án này. Tháng 8/2017, Saigon One Tower bị Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC) thu giữ.

Sau 7 tháng bị thu giữ, VAMC thông báo bán đấu giá dự án để xử lý khoản nợ xấu hơn 7.000 tỷ đồng. Giờ đây dự án thuộc về chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần quản lý và phát triển Viva Land và chính thức đổi tên dự án thành IFC One Saigon.

Theo đơn vị thi công mặt kính ngoài tòa nhà, công trình được lấy cảm hứng từ con rồng truyền thuyết, có thiết kế hình tam giác khổ lớn, từng lớp kính pha trộn màu sắc ghép lại tạo nên hiệu ứng vảy rồng.

Toà nhà đình trệ 11 năm IFC One Saigon mới chỉ được thay "phần vỏ" - Ảnh 3.

Dự án toà nhà IFC One Saigon đã bị đình trệ suốt 11 năm. Ảnh: Nguyễn Hà

Ngoài ra, ông Nam cho biết thêm, liên quan đến nhiều chung cư trên địa bàn TP có tình trạng chủ đầu tư bàn giao không đủ 2% phí bảo trì tại các chung cư, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND TP xử lý nhưng chủ đầu tư vẫn không chấp hành bàn giao. Sở sẽ chuyển Công an TP để điều tra xem có dấu hiệu vi phạm liên quan đến chiến dụng quỹ bảo trì này hay không.

Để chấn chỉnh công tác quản lý các chung cư trên địa bàn TP, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch cùng 22 quận, huyện, TP.Thủ Đức kiểm tra toàn bộ các chung cư đã dua vào sử dụng trên địa bàn TP. Hiện đang giai đoạn tổng hợp để báo cáo UBND TP các nội dung vướng mắc tại các chung cư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem