Tòa tháp cao nhất Ấn Độ - điểm đến du lịch

Chủ nhật, ngày 07/04/2013 07:03 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tháp giáo đường đạo Hồi Qutab Minar tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ được coi là tòa tháp cao nhất nước này với chiều cao 75,56m và đường kính nền móng 14,3m.
Bình luận 0

Tòa tháp Qutab Minar được xây từ năm 1193, bằng đá cát và đá cẩm thạch có tạo tác hoa văn trang trí bao bọc. Xung quanh tháp có nhiều công trình lịch sử cổ đạị khác tạo thành quẩn thể di tích Qutub.

Đến nay, tháp Qutab Minar vẫn lại một địa điểm thu hút khách tham quan tại Ấn Độ. Sau đây là một số hình ảnh tháp Qutab Minar đứng sừng sững cao 75,56, vừa được chụp hôm 5.4.

img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
Theo People Daily

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem