Toàn cảnh Lễ tang Đại tá Trần Quang Khải phi công Su-30MK2

Cảnh Thắng Thứ hai, ngày 20/06/2016 07:58 AM (GMT+7)
Sáng 20.6, tại nhà tang lễ thuộc Bệnh viện Quân khu IV (Nghệ An) đã diễn ra Lễ tang và truy điệu đồng chí Đại tá phi công Trần Quang Khải.
Bình luận 0

Đến tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải có rất đông đồng chí, đồng đội, người thân và bạn bè cùng rất nhiều người dân địa phương đến thăm hỏi động viên gia đình anh.

Lễ viếng chính thức bắt đầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc Phòng; các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Nghệ An dẫn cùng dâng hương viếng Đại tá Trần Quang Khải. Ngay sau khi làm lễ thắp hương, kính viếng Đại tá Trần Quang Khải, các đại biểu lần lượt ghi tưởng niệm vào sổ tang.

Trước đó, vào hồi 7 giờ 13 phút ngày 14.6, chiếc máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 do đồng chí Đại tá Trần Quang Khải – Phó Trung đoàn trưởng Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường – Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 923, sư đoàn 371 điều khiển đang thực hành bay huấn luyện chiến đấu trên biển thì bất ngờ mất liên lạc.

Đến 17 giờ ngày 17.6, tàu đánh cá NA90554TS của ngư dân Đậu Văn Kính phát hiện một thi thể ở tọa độ 19,12 độ bắc 106,28 độ kinh đông đã kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ngay lập tức Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã điều động tàu BP 061901 đang tìm kiếm khu vực gần đó tiếp cận và vớt thi thể phi công Trần Quang Khải đưa vào bờ... Đến 5 giờ sáng ngày 18.6 tàu BP 061901 chở thi thể phi công Trần Quang Khải vào đến cảng của Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng Nghệ An, đồng thời tiến hành bàn giao cho Quân chủng Phòng không – Không quân....

img

img

img

Hàng trăm người dân đến tiễn đưa Đại tá phi công Trần Quang Khải

img

Đồng đội tiễn đưa anh trong niềm tiếc thương vô hạn và không khí trang nghiêm.

img

img

7 giờ sáng đã có rất đông người thân, đồng đội, đồng chí đến nhà tang lễ bệnh viện Quân khu IV để tiễn đưa Đại tá phi công Trần Quang Khải

img

Lẵng hoa kính viếng đồng chí phi công Trần Quang Khải của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

img

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc Phòng đến viếng,  tiễn đưa Đại tá Trần Quang Khải.

img

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi số tang để tưởng nhớ đến những đóng góp, hi sinh của phi công Trần Quang Khải đối với đất nước

img

Các đồng đội, đồng chí đến tiễn đưa anh về với đất mẹ.

img

img

img

Hàng trăm vòng hoa của đồng đội, người thân đến viếng và tiễn đưa anh về với đất mẹ.

img

Hàng trăm đồng đội đồng chí đến thăm viếng, tiễn đưa phi công Trần Quang Khải trong sự tiếc nuối vô hạn.

img

img

Đồng đội tiễn đưa anh trong không khÍ trang nghiêm.

img

Mẹ và con của đồng chí phi công Trần Quang Khải khóc òa khi tiễn đưa anh về với đất mẹ.

img

Vợ và con của đồng chí phi công Trần Quang Khải.

Kế hoạch lễ tang Đại tá Trần Quang Khải:

Lễ viếng được tổ chức từ 7h – 9h30 ngày 20.6.2016 (tức ngày 16.5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ BV Quân y 4, Quân khu 4 (đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).

Lễ truy điệu vào hồi 9h30 – 10h ngày 20.6.2016. Thi hài được đưa từ TP Vinh, Nghệ An về quê thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20.6.2016 (tức ngày 16.5 năm Bính Thân) đến 7h30 ngày 21.6.2016 (tức ngày 17.5 năm Bính Thân). Đưa tang vào hồi 8 giờ ngày 21.6.2016 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 17h ngày 21.6.2016 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Đại tá Trần Quang Khải - Phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, quân chủng Phòng không - Không quân.

Sinh ngày 20.10.1973; nguyên quán: Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; trú quán: Thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu máy bay SU-30MK2 vào hồi 7h13 phút ngày 14.6.2016 tại vùng trời Thanh Hóa và Nghệ An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem