Tội danh mới cáo buộc BS Hoàng Công Lương có gì khác trước?

Đ.V Thứ bảy, ngày 25/08/2018 16:54 PM (GMT+7)
Theo luật sư, khung hình phạt của tội danh mới đối với bác sỹ Hoàng Công Lương có sự thay đổi so với tội danh trước đó.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, sáng qua 24.8, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để làm rõ trách nhiệm của ông này trong sự cố chạy thận làm 9 người chết xảy ra tại bệnh viện hồi tháng 5.2017.

img

Bác sỹ Hoàng Công Lương vừa được thay đổi tội danh

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, ông Dương bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ Luật hình sự 2015.

Cùng với việc khởi tố Cơ quan CSĐT cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trương Quý Dương. Theo đó, ông Dương chỉ được phép cư trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình kể từ ngày 24.8 đến ngày 16.9.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết 2 ngày trước đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Công Lương (32 tuổi, bác sĩ Khoa hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) từ tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nói về việc cơ quan điều tra vừa thay đổi tội danh khởi tố đối với bác sỹ Hoàng Công Lương từ "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" thành "Vô ý làm chết người”, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với tội danh vừa được thay đổi, nếu bị tuyên là có tội, khung hình phạt dành cho bác sỹ Hoàng Công Lương cũng sẽ được giảm bớt.

Cụ thể, với tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", Hoàng Công Lương sẽ phải đối  mặt với mức án từ 7 đến 12 năm tù giam. Còn tội Vô ý làm chết người có khung hình phạt gồm cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm. Nếu phạm tội làm chết 2 người trở lên, mức án tù cao nhất là 10 năm.

Luật sư Giáp phân tích, vì đây là vụ việc phức tạp, trải qua nhiều phiên tòa xét xử, có nhiều tình tiết phát sinh nên bác sỹ Hoàng Công Lương bị thay đổi tội danh đến 3 lần là điều bình thường, không có gì bất ngờ và đây là quyền của Cơ quan điều tra.

“Trong quá trình điều tra bổ sung, CQĐT nhận thấy hành vi của Hoàng Công Lương gần với tội danh Vô ý làm chết người hơn nên tội danh được thay đổi. Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng, khi tòa chưa tuyên án thì chưa ai có tội.

Có thể, trong các phiên tòa tiếp theo, HĐXX thấy tội danh này chưa thỏa mãn và tiếp tục yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung, khi đó có thể bác sỹ Hoàng Công Lương lại đối mặt với tội danh khác hoặc thậm chí là vô tội”, luật sư Giáp nói.

Ngoài ra, cũng theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, với những thông tin vụ án theo báo chí nêu thì việc cơ quan điều tra, khởi tố ông Trương Quý Dương về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong" là có căn cứ.

Theo vị luật sư, với trách nhiệm là người đứng đầu, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình không thể vô can trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

“Với tội danh này, ông Dương có thể phải đối mặt với mức án cao nhất lên đến 12 năm tù giam. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm”, vị luật sư thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem