Tối hậu thư
-
Ngày 5/12, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói với Nhà Trắng rằng việc để Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số phê duyệt nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trước tiên sẽ đòi hỏi phải đảm bảo an ninh biên giới của Mỹ với Mexico.
-
Về tình trạng bùn sình dự án vây hãm khiến người dân TP.Quy Nhơn, Bình Định bức xúc mà Báo Dân Việt đã phản ánh, tỉnh Bình Định đã ra "tối hậu thư", yêu cầu Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và Công ty TNHH Phú Gia Riverside, khẩn trương khắc phục, nạo vét toàn bộ bùn bồi lắng.
-
Ngày 22/11, trao đổi với Dân Việt cho biết, đại diện Ban Quản lý dự án 7(Bộ GTVT) cho biết, Ban đã có văn bản gửi các nhà thầu thi công cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết yêu cầu phải khẩn trương sửa chữa đường dân sinh thuộc Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
-
Jonathan Conricus, người phát ngôn quốc tế của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, một chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza sẽ bị hủy bỏ nếu Hamas thả tất cả con tin và ngầm đầu hàng.
-
Israel tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tấn công lực lượng Hamas bất chấp con tin, theo Times of Israel.
-
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nổi giận ra "tối hậu thư" cho Ukraine rằng, chính phủ của ông sẽ không hỗ trợ Kiev trong bất kỳ vấn đề quốc tế nào cho đến khi quyền ngôn ngữ của người dân tộc Hungary sống ở Ukraine được khôi phục.
-
Ukraine và Ba Lan bắt đầu "cuộc chiến nông nghiệp" do việc Warsaw có thể cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, cổng thông tin Vesti.ua cho biết.
-
Thủ tướng Mateusz Morawiecki ngày 12/9 cho biết, Ba Lan đã gửi cho Liên minh châu Âu “tối hậu thư” yêu cầu gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, nếu không lệnh cấm sẽ được Warsaw đơn phương gia hạn.
-
Ukraine cảnh báo nếu Israel không chào đón người tị nạn Ukraine, thành phố Uman (của Ukraine) cũng sẽ đóng cửa với người hành hương Israel...
-
Moscow tuyên bố, một giải pháp hòa giải để chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ có thể thực hiện được nếu Kiev chấm dứt “các hành động thù địch và tấn công khủng bố” trên lãnh thổ Nga. Ngoài ra, phương Tây cũng phải chấm dứt việc bơm vũ khí cho Kiev.