Tối hậu thư
-
Khi được giải cứu khỏi đống đổ nát của trận động đất dữ dội ở Thổ Nhĩ Kỳ sau 228 giờ, một người phụ nữ đã bối rối hỏi lực lượng cứu hộ: “Hôm nay là ngày mấy?”.
-
Một thủ lĩnh phiến quân ly khai ở tỉnh Papua cho biết, phi công New Zealand Phillip Mark Mehrtens, người bị bắt làm con tin vào tuần trước sẽ an toàn “miễn là Indonesia không sử dụng vũ khí để tấn công" họ.
-
Một loạt các quan chức hàng đầu Kiev đã từ chức hoặc bị sa thải kể từ hôm 22/1 sau khi một tờ báo Ukraine đưa tin về vấn đề tham nhũng liên quan đến việc cung cấp thực phẩm cho quân đội.
-
"Tổng cục Tình báo đã không cảnh báo được cho tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky về cuộc tấn công tên lửa mới vào các mục tiêu chiến lược của đất nước", cựu cố vấn của Leonid Kuchma, ông Oleg Soskin tuyên bố trên kênh YouTube của mình.
-
Ngoại trưởng Anthony Blinken ngày 18/1 tuyên bố, Mỹ coi yêu cầu của Nga về việc buộc Ukraine phải tính đến "các thực tế về lãnh thổ mới" như là điều kiện tiên quyết để đàm phán là không thể chấp nhận được và có hại cho tiến trình đàm phán hòa bình, theo Pravda.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết một khi Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Berlin nên tiếp tục làm ăn với Moscow một lần nữa. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết là Moscow phải không thắng.
-
Elon Musk mua Twitter: Việc tuyển dụng gần như mọi ứng viên công nghệ đã từng là niềm tự hào của các công ty công nghệ. Tuy nhiên, điều đó đã không còn khi hàng loạt cuộc thanh lọc nhân sự được diễn ra.
-
Quân đội Nga tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine nhằm làm gián đoạn dòng vũ khí mà Mỹ và các đồng minh đang chuyển đến Kiev, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết hôm 23/11.
-
Hai bức ảnh tại Twitter trước và sau khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì sự mất cân bằng giới tính của đội ngũ nhân viên còn lại.
-
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay cho biết, FSB đã bắt 5 người Nga, 3 công dân Ukraine và Armenia vì "tham gia quá trình chuẩn bị" cho vụ tấn công cầu Kerch (hoặc cầu Crimea) tại bán đảo Crimea ở Biển Đen ngày 8/10, theo Reuters.